Thái Bình: "Bà hỏa" thiêu rụi nhà xưởng rộng hơn 300m2

Mai Dung |

Một vụ cháy vừa xảy ra tại TP.Thái Bình, thiêu rụi nhà xưởng rộng hơn 300m2.

Khoảng 14h30 ngày 23.2, tại cơ sở sản xuất nệm sofa H.C (tổ 16, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi 320m2 nhà xưởng.

Thông tin ban đầu, chủ cơ sở sản xuất nói trên là anh N.V.C (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Thời điểm xảy ra cháy, một số lao động đang làm việc trước cửa, khi nghe tiếng nổ phía bên trong đã kịp thời chạy thoát.

Do đây là cơ sở chuyên sản xuất nệm, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát, lan nhanh, thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng. Đồng thời, ngọn lửa đã lan sang nhà một hộ dân làm nghề hàn xì bên cạnh.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Ảnh CTV
Lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Ảnh CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thái Bình) huy động 4 phương tiện chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, khoanh vùng, dập lửa.

Đến 15h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được không chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu gây cháy được xác định do chập điện.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, thống kê thiệt hại.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Các doanh nghiệp ổn định sản xuất từ 17.2

Bá Mạnh |

Công nhân lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đi làm trở lại bình thường từ 17.2; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch từ ngày đầu, giờ đầu làm việc.

Thái Bình đóng cửa hàng quán vỉa hè, di tích từ 0h ngày 18.2

Mai Dung |

Ngày 17.2.2021, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Công văn hỏa tốc số 585/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19.

Đi chúc Tết người mắc COVID-19, cả gia đình ở Thái Bình cách ly tập trung

Đặng Luân |

Hai vợ chồng trú tại xã Quỳnh Hoàng (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) là F1 của bệnh nhân COVID-19 tại xã Hồng Phong (huyện Thanh Miện, Hải Dương).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thái Bình: Các doanh nghiệp ổn định sản xuất từ 17.2

Bá Mạnh |

Công nhân lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đi làm trở lại bình thường từ 17.2; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch từ ngày đầu, giờ đầu làm việc.

Thái Bình đóng cửa hàng quán vỉa hè, di tích từ 0h ngày 18.2

Mai Dung |

Ngày 17.2.2021, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Công văn hỏa tốc số 585/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19.

Đi chúc Tết người mắc COVID-19, cả gia đình ở Thái Bình cách ly tập trung

Đặng Luân |

Hai vợ chồng trú tại xã Quỳnh Hoàng (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) là F1 của bệnh nhân COVID-19 tại xã Hồng Phong (huyện Thanh Miện, Hải Dương).