3 mẹo hay cha mẹ có thể dạy con tự chủ trong cuộc sống

Tuấn Đạt |

Các chuyên gia tâm lý đã chỉ 3 mẹo đơn giản nhưng mang lại hiệu quả mà cha mẹ có thể áp dụng trong việc khuyến khích, dạy dỗ trẻ sớm học cách độc lập và tự chủ.

Việc dạy trẻ có ý thức tự chủ trong cuộc sống hiện được nhiều phụ huynh đặc biệt quan tâm. Theo đó, tính độc lập và tự chủ sẽ giúp trẻ nhỏ tự tin khi đối mặt trước những khó khăn trong cuộc sống sau này.

3 mẹo nhỏ nhưng mang đến hiệu quả cao nếu các bậc phụ huynh áp dụng đúng cách trong việc dạy dỗ con trẻ.

Trao quyền cho trẻ

Nhiều bậc phụ huynh thường hay lo lắng và không tin tưởng trao quyền cho trẻ tự quyết định một số việc cá nhân đơn giản. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, cha mẹ nên học cách tin tưởng và trao một số quyền quyết định dành cho trẻ, nhất là trong vấn đề cá nhân của con.

Hãy là những người định hướng, theo dõi và đưa ra lời khuyên phù hợp với trẻ. Nếu trẻ làm tốt nên lời động viên và khuyến khích, còn nếu trẻ làm sai hãy dạy các con chịu trách nhiệm trước mỗi việc mình làm.

Điều này sẽ giúp các con tự tin và suy nghĩ kỹ càng trong việc đưa ra những quyết định của mình. Đó cũng là cách để tụi trẻ học cách tự lập, trường thành để bước ra khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ.

Tự lập kế hoạch

Một trong những mẹo dạy con biết cách tự chủ trong cuộc sống chính là giúp trẻ biết cách tự lập kế hoạch trong từng giai đoạn.

Hãy dạy các con tập thói quen tự lên kế hoạch trong 1 tuần, 1 tháng hay 3 tháng cũng như đặt mục tiêu rõ ràng để cố gắng phấn đấu. Không chỉ trong học tập mà các hoạt động khác cũng nên khuyến khích các bé cần có những đích đến để nỗ lực.

Việc có kế hoạch rõ ràng ở mỗi thời điểm sẽ giúp trẻ có ý thức hơn về việc rèn luyện bản thân, thiết lập mọi việc để có đạt được một kết quả tối ưu nhất.

Làm việc nhà

Tham gia làm việc nhà phù hợp từng độ tuổi cũng là cách đơn giản nhất giúp các con không khỏi bỡ ngỡ khi tự chăm sóc bản thân. Ở mỗi lứa tuổi, cha mẹ hãy giao việc nhà cho các con như trẻ nhỏ có thể tự dọn đồ chơi, gấp và cất quần áo hay trẻ lớn hơn có thể phụ giúp cha mẹ rửa chén, quét nhà…

Những công việc trên không quá nặng nề, vừa với sức trẻ nhưng cũng là cách để các con hình thành nên tư duy tự lập, biết giúp đỡ mọi người xung quanh. Đây cũng là một trong những tiền đề tốt giúp trẻ có một tương lai.

Tuấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

3 sai lầm cha mẹ nên tránh chiều theo ý thích của con trẻ

Tuấn Đạt |

Những sai lầm dưới đây mà các bậc phụ huynh thường mắc phải khi chiều theo ý thích của con trẻ khi các bé bước vào năm học mới.

3 hoạt động Trung thu ý nghĩa mà cha mẹ có thể tham gia cùng con

Tuấn Đạt (T/H) |

Một số hoạt động Trung thu thú vị và mang nhiều ý nghĩa mà các bậc phụ huynh vừa có thể tham gia với con vừa dạy con những nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

2 cách giúp cha mẹ kiểm soát con trẻ sử dụng mạng xã hội

Tuấn Đạt |

2 cách đơn giản sau đây mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo trong việc kiểm soát, định hướng cho con trẻ việc sử dụng mạng xã hội đúng cách.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

3 sai lầm cha mẹ nên tránh chiều theo ý thích của con trẻ

Tuấn Đạt |

Những sai lầm dưới đây mà các bậc phụ huynh thường mắc phải khi chiều theo ý thích của con trẻ khi các bé bước vào năm học mới.

3 hoạt động Trung thu ý nghĩa mà cha mẹ có thể tham gia cùng con

Tuấn Đạt (T/H) |

Một số hoạt động Trung thu thú vị và mang nhiều ý nghĩa mà các bậc phụ huynh vừa có thể tham gia với con vừa dạy con những nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

2 cách giúp cha mẹ kiểm soát con trẻ sử dụng mạng xã hội

Tuấn Đạt |

2 cách đơn giản sau đây mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo trong việc kiểm soát, định hướng cho con trẻ việc sử dụng mạng xã hội đúng cách.