Trả lại 250 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Tô Công |

Một người phụ nữ ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ sau khi nhận được 250 triệu đồng do có người chuyển khoản nhầm đã trình báo Công an, trả lại số tiền.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, hồi 10h25 ngày 11.5, chị Trần Thị Thùy Nhung (sinh năm 1987, ở khu Thọ Sơn, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng) trình báo Công an thị trấn ngay sau khi bất ngờ nhận được số tiền 250 triệu đồng từ số tài khoản không xác định chuyển vào tài khoản ngân hàng. Trước đó chị Nhung xác định không có giao dịch này.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Đoan Hùng tiến hành xác minh để tìm chủ sở hữu của số tiền trên. Qua đó, xác định số tài khoản chuyển nhầm vào tài khoản của chị Nhung là của ông Vương Tống Sơn (sinh năm 1969, ở khu Phố Cốc, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng).

Làm việc với cơ quan Công an, ông Sơn cho biết, trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa, đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của chị Nhung.

Tiếp đó, Công an thị trấn Đoan Hùng đã làm các thủ tục để hai bên trao trả lại số tiền trên.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Không trả tiền chuyển khoản nhầm có thể vào tù

Quý An |

Công nghệ phát triển đã đưa việc chuyển tiền trở nên tiện lợi. Tuy nhiên, người dân vẫn cần lưu ý khi bị chuyển tiền nhầm vào tài khoản bởi có thể bị lừa đảo hoặc thậm chí vướng vào vòng lao lý.

Tiêu tiền chuyển khoản nhầm có thể bị xử lý hình sự

Hiếu Anh |

Theo quy định của pháp luật, người nhận chuyển khoản nhầm có nghĩa vụ phải hoàn trả lại.

Trả lại hơn 200 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm vào tài khoản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Bất ngờ nhận được số tiền 211.400.000 đồng trong tài khoản, nghi người khác chuyển nhầm, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 2000, trú tại khu 3, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã liên hệ với Cơ quan Công an để tìm người trả lại.

Người Dao tiền ở Tuyên Quang hồi sinh nghề dệt trên đất mới

Phong Quang |

Những người Dao tiền từ miền sơn cước Na Hang về nơi tái định cư, bao khó khăn bỡ ngỡ nơi đất mới nhưng đồng bào luôn mang trong mình tâm niệm giữ lại bản sắc dân tộc, giữ cái nghề dệt thổ cẩm ông cha đã tạo dựng nhiều đời.

Dự báo chứng khoán tuần 15-19.5: Mở cơ hội lướt sóng, ít khả năng gãy trend

Đức Mạnh |

Chuyên gia đánh giá thị trường chứng khoán trong ngắn hạn đã hình thành sóng tăng và mở ra các cơ hội lướt sóng. Nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu.

Đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ: Tạo cơ hội cho lao động trẻ

LƯƠNG HẠNH |

Trước đề xuất tuổi nghỉ hưu ở nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi của 8 hiệp hội, ngành hàng, nhiều bạn đọc cho rằng việc này sẽ tạo cơ hội để lao động trẻ cống hiến, làm việc cho cơ quan, doanh nghiệp.

Lãi hàng trăm triệu đồng, giá bán chung cư không sổ đỏ vẫn tăng nóng

Thu Giang |

Chung cư không có sổ đỏ tại Hà Nội vẫn đang thu hút mức độ quan tâm và giá bán tăng cao trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Nửa triệu đồng 1kg măng cụt xanh đã gọt vỏ vẫn cháy hàng

NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Thời gian gần đây, loại trái cây đặc sản miền Nam – măng cụt trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, đặc biệt đối với loại măng cụt còn xanh. Mặc dù giá cao nhưng nhiều người vẫn không ngần ngại săn lùng để thưởng thức loại đặc sản này.

Không trả tiền chuyển khoản nhầm có thể vào tù

Quý An |

Công nghệ phát triển đã đưa việc chuyển tiền trở nên tiện lợi. Tuy nhiên, người dân vẫn cần lưu ý khi bị chuyển tiền nhầm vào tài khoản bởi có thể bị lừa đảo hoặc thậm chí vướng vào vòng lao lý.

Tiêu tiền chuyển khoản nhầm có thể bị xử lý hình sự

Hiếu Anh |

Theo quy định của pháp luật, người nhận chuyển khoản nhầm có nghĩa vụ phải hoàn trả lại.

Trả lại hơn 200 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm vào tài khoản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Bất ngờ nhận được số tiền 211.400.000 đồng trong tài khoản, nghi người khác chuyển nhầm, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 2000, trú tại khu 3, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã liên hệ với Cơ quan Công an để tìm người trả lại.