Gian hàng phục vụ bánh mì, cơm cho người lao động nghèo ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại địa bàn phường Thống Nhất, TP.Buôn Ma Thuột đang có một gian hàng "đặc biệt" đều đặn một số ngày trong tuần phục vụ bánh mì, cơm với giá cả rất phải chăng dành riêng cho người lao động nghèo.

Cứ 4h sáng thứ 3 và thứ 5 hằng tuần, khi mọi người đang say giấc thì những cán bộ, hưu trí, người cao tuổi tại phường Thống Nhất đã có mặt ở trụ sở phường để tất bật chuẩn bị bánh mì bán cho người lao động nghèo.

Chứng kiến mỗi ổ bánh mì đầy đủ rau, thịt, chả chỉ với giá 2.000 đồng tại gian hàng người nghèo không khỏi ấm lòng, tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ để dành cho những việc "lớn" hơn. Thực tế, gọi là “bán” nhưng chỉ là giá tượng trưng để cho người mua không có cảm giác ngại, mặc cảm khi đến đây.

Thực phẩm được bày bán sạch sẽ và hợp vệ sinh. Ảnh: Bảo Trung
Thực phẩm được bày bán sạch sẽ và hợp vệ sinh. Ảnh: Bảo Trung

Ông Trương Hậu (phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: "Tôi đã lớn tuổi, sức khoẻ càng ngày càng yếu, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn phải làm thêm mỗi tối để kiếm thêm thu nhập. Rạng sáng về nhà, tôi cứ trông quán bán bánh mì mở hàng để mua, cũng đỡ bớt tiền sinh hoạt rất nhiều”.

Bên cạnh bánh mì, những người có hoàn cảnh khó khăn còn có thể ăn trưa 5.000 đồng/suất vào mỗi thứ 7 hằng tuần. Đây là cách hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn của bếp cơm xã hội được cán bộ, nhân dân phường Thống Nhất đã duy trì gần 10 năm qua.

Tham gia nhóm “Bếp cơm xã hội” của phường Thống Nhất đa số đều là những người cao tuổi, lớn nhất là gần 80 tuổi. Có người đang công tác tại phường, có người đã nghỉ hưu. Những ngày đầu hoạt động, họ đều phải tự quyên góp từ dụng cụ, nguyên liệu. Tuy nhiên, nhờ sự lan toả, đã có nhiều người đã sẵng lòng ủng hộ để duy trì hoạt động của tủ bánh mì.

Những ổ bánh mì giúp người lao động tiết kiệm được một khoản kinh phí sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Bảo Trung
Những ổ bánh mì giúp người lao động tiết kiệm được một khoản kinh phí sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Bảo Trung

Ông Phạm Văn Minh - Bí thư chi bộ tổ dân phố 7, phường Thống Nhất - cho rằng, mỗi người làm mỗi việc, những người cán bộ hưu trí trên địa bàn đã nhuần nhuyễn công việc nấu ăn, chuẩn bị các suất cơm đều đặn và xem đó như làm niềm vui của tuổi già bên cạnh việc sum vầy với con cháu. Mỗi khi đến ngày, người thì thái giò, người thái thịt, rửa rau... rất vui vẻ. Nói chung làm mọi thứ làm sao để chuẩn bị tốt nhất cho bà con dùng bữa được ngon miệng.

Bà Bùi Thị Lệ Mai - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thống Nhất - cho biết: "Lúc đầu chúng tôi làm vì trách nhiệm của mình đối với xã hội. Nhưng càng làm, khi thấy bà con đến ăn bánh mì ngon chỉ với giá 2.000 đồng và cơm mất 5.000 đồng, cảm giác mỗi người đều rất vui, an lòng và sẵng sàng làm tiếp nếu hoàn cảnh, điều kiện sức khỏe cho phép.

Chỉ đến khoảng 6h30 sáng, tủ bánh mì đã bán hết hàng trăm suất cho người lao động nghèo như xe ôm, người bán vé số, lao công, người làm thuê…".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Thừa nhận nợ lương, hứa sớm trả cho người lao động sau khi báo nêu

Minh Nguyễn |

Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) bị hàng trăm người lao động tố nợ lương, cắt liên lạc đã có báo cáo giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động. Đồng thời, xác nhận với PV việc đang nợ lương và hứa sớm trả cho người lao động.

Thời tiết mưa phùn nồm ẩm kéo dài, người lao động than trời

NHÓM PV |

Cô Nguyễn Thị Thơm ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã gắn với công việc công nhân vệ sinh môi trường hơn 10 năm nay. Công việc của người phụ nữ này càng thêm phần vất vả khi những ngày gần đây thời tiết nồm ẩm kéo dài.

Người lao động gặp khó khi gia hạn bảo hiểm y tế online

HẠNH AN |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc gia hạn bảo hiểm y tế (BHYT) online.

Biểu giá bán lẻ điện mới: Hộ dùng nhiều điện phải trả tiền cao ngất

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo quyết định về cơ chế biểu giá bán lẻ điện gửi Bộ Tư pháp thẩm định cho ý kiến trước khi trình Chính phủ.

Huấn luyện viên Troussier: Người hâm mộ chờ tôi bị thay thế

MINH DƯƠNG |

Huấn luyện viên Troussier cảm nhận nhiều người hâm mộ đánh giá ông không hợp với bóng đá Việt Nam và chờ ngày VFF sa thải ông.

Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa cung đường 164 tỉ đồng vẫn bế tắc

Tô Công |

Phú Thọ - Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa tuyến đường 164 tỉ đồng tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn vẫn đang gặp bế tắc dù chính quyền đã ra sức tuyên truyền, vận động.

Chủ đầu tư khu công nghiệp ở Thái Bình phủ nhận gây ngập úng hơn 40 mẫu ruộng của dân

Trung Du |

Thái Bình - Công ty Cổ phần Green i-Park - chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - không thừa nhận quá trình xây dựng dự án là nguyên nhân gây ngập úng khiến hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của người dân bị chết do ốc bươu vàng ăn cụt.

Thủ Thiêm Real báo cáo lãi 622 triệu đồng trong năm 2023

LỤC GIANG |

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real Estate Iab Co., LDT - Thủ Thiêm Real) vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 622 triệu đồng, giảm 53,5% so với năm trước.

Thừa nhận nợ lương, hứa sớm trả cho người lao động sau khi báo nêu

Minh Nguyễn |

Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) bị hàng trăm người lao động tố nợ lương, cắt liên lạc đã có báo cáo giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động. Đồng thời, xác nhận với PV việc đang nợ lương và hứa sớm trả cho người lao động.

Thời tiết mưa phùn nồm ẩm kéo dài, người lao động than trời

NHÓM PV |

Cô Nguyễn Thị Thơm ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã gắn với công việc công nhân vệ sinh môi trường hơn 10 năm nay. Công việc của người phụ nữ này càng thêm phần vất vả khi những ngày gần đây thời tiết nồm ẩm kéo dài.

Người lao động gặp khó khi gia hạn bảo hiểm y tế online

HẠNH AN |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc gia hạn bảo hiểm y tế (BHYT) online.