Thừa nhận nợ lương, hứa sớm trả cho người lao động sau khi báo nêu

Minh Nguyễn |

Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) bị hàng trăm người lao động tố nợ lương, cắt liên lạc đã có báo cáo giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động. Đồng thời, xác nhận với PV việc đang nợ lương và hứa sớm trả cho người lao động.

Công ty Hưng Phát báo cáo gì về việc nợ lương?

Vừa qua, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về việc hàng chục tổ thợ xây bị Công ty Hưng Phát (có địa chỉ xóm Gò Khánh, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) không trả tiền lương, thậm chí chặn số, tắt máy. Sự việc diễn ra vào đúng thời điểm trước Tết Nguyên đán càng khiến các công nhân bức xúc, nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Công nhân bị doanh nghiệp này nợ tiền chủ yếu tại 2 công trình gồm Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng trung tâm Công tác và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình (phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình) và Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa huyện Lạc Thủy.

Cả 2 công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn) làm nhà thầu thi công, Công ty Hưng Phát là đơn vị giao khoán phần nhân công.

Ngay sau đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hòa Bình đã đề nghị UBND huyện Kim Bôi chỉ đạo cơ quan chức năng làm việc với Công ty Hưng Phát về việc nợ lương công nhân theo phản ánh.

Kết quả làm việc cho thấy, doanh nghiệp này ký hợp đồng tại công trình Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình với giá trị tiền nhân công khoảng 7 tỉ đồng. Còn công trình Trung tâm văn hóa huyện Lạc Thủy khoảng 4,5 tỉ đồng.

Hiện tại, cả 2 công trình đã hoàn thành 50% tổng giá trị theo hợp đồng. Dựa trên khối lượng nghiệm thu, Công ty Hoàng Sơn đã thanh toán cho Công ty Hưng Phát số tiền tại 2 công trình lần lượt là hơn 2,2 tỉ đồng và 1,8 tỉ đồng.

Ngày 17.3, trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Văn Hưng - Giám đốc Công ty Hưng Phát cho biết, đến nay công ty đã hoàn thành được 50% hợp đồng, tuy nhiên do một số trục trặc về kỹ thuật, công ty Hoàng Sơn mới nghiệm thu 30% và cũng mới thanh toán từng đó tiền, dẫn đến công ty không có tiền thanh toán lương cho nhiều tốp thợ.

Ông Hưng cũng cho hay, công ty luôn lắng nghe, cầu thị phản ánh của báo chí, sắp tới sẽ cố gắng hoàn thiện để nghiệm thu, thanh toán với nhà thầu chính và trả số tiền còn lại cho các tổ thợ.

Thêm nhiều lao động tố bị nợ lương

Ngoài các tốp thợ xây, sau khi Báo Lao Động lên bài phản ánh, PV tiếp tục nhận được thông tin của nhiều lao động làm việc tại Công ty Hưng Phát.

Ông Nguyễn Văn Tân (65 tuổi, trú phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình - người trông giữ kho của công trình Bảo trợ xã hội) khẳng định công ty vẫn chưa thanh toán đầy đủ lương theo thỏa thuận.

“Tôi làm việc trông coi kho khoảng 5 tháng, lương được ông Bùi Văn Hưng - Giám đốc Công ty Hưng Phát thỏa thuận là 7 triệu đồng/tháng. Đến nay, mới chỉ được thanh toán 13 triệu đồng trong khi số tiền thực hưởng khoảng 35 triệu đồng” - ông Tân chia sẻ.

Tương tự, bà Bùi Thị Phương (48 tuổi, trú phường Kỳ Sơn) được thuê trực tiếp dọn vệ sinh với công 250.000 đồng/ngày (công). Bà Phương thực hiện 85 công với số tiền thực nhận khoảng 21 triệu đồng nhưng cũng mới nhận được 2 triệu đồng.

Theo bà Phương, khi liên lạc với ông Hưng - Giám đốc Công ty Hưng Phát thì không được, thậm chí người này đọc tin nhắn nhưng không trả lời.

Trước đó, các công nhân cho hay, đã làm 6-7 tháng nhưng cuối năm chỉ được Công ty Hưng Phát thanh toán 2-3 triệu đồng. Chiều 28 Tết, một nhóm thợ đã căng băng rôn ngay tại công trình để đòi tiền nhưng mới chỉ trả được một phần rất nhỏ.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương, mẹ bầu sắp sinh vẫn ròng rã đem đơn kiện đi đòi quyền lợi

HẠNH AN |

Ngày 25.3 tới, phiên hòa giải thứ hai “tranh chấp đòi lương” giữa chị Trịnh Huyền Nhi và Công ty Cổ phần Điện tử BHS tại Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy sẽ diễn ra. Song, chị Nhi không biết có thể tham gia được hay không bởi đây cũng chính là khoảng thời gian dự sinh của chị.

Tin 20h: Một doanh nghiệp ở Hòa Bình bị tố nợ lương hàng trăm thợ xây

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 17.3: Trộm cắp ở khu nhà trọ lộng hành, công nhân đứng ngồi không yên; Công ty Hưng Phát báo cáo gì vụ nợ lương hàng trăm thợ xây rồi cắt liên lạc?; Thị trường lao dốc, xe ôtô tồn kho giảm giá sâu;...

Công ty Hưng Phát báo cáo gì vụ nợ lương hàng trăm thợ xây rồi cắt liên lạc?

Minh Chuyên - Trâm Anh |

Hòa Bình - Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) bị hàng trăm người lao động tố nợ lương, cắt liên lạc đã có báo cáo giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động.

Công ty Cổ phần BKAV của ông Nguyễn Tử Quảng từng bị khiếu nại vì nợ lương

HẠNH AN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hà Nội cho biết, năm 2023, người lao động bị Công ty Cổ phần BKAV - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - nợ lương đã gửi đơn khiếu nại đến Sở.

Sẽ tìm việc làm mới cho công nhân bị nợ lương, BHXH ở Đồng Tháp

LỤC TÙNG - PHONG LINH |

Liên quan đến vụ việc hơn 75 công nhân Chi nhánh MFC Sa Đéc - Công ty Cổ phần Tập đoàn MFC (Viết tắt là Công ty MFC) bị nợ lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), kinh phí công đoàn với số tiền khoảng 2,2 tỉ đồng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đồng Tháp cho biết, sẽ tiếp tục tìm kiếm việc làm mới cho người lao động.

Công ty Hưng Phát đã được nhà thầu thanh toán nhưng vẫn nợ lương người lao động

Minh Nguyễn - Trâm Anh |

Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) có địa chỉ xóm Gò Khánh, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình nợ lương, sau đó cắt liên lạc. Đồng thời xác định, nhà thầu chính đã thanh toán cho đơn vị này hơn 3 tỉ đồng theo hồ sơ nghiệm thu thực tế.

Bắc Ninh điều tra vụ hiệu trưởng ỉm 613 triệu đồng phụ cấp của giáo viên

Trần Tuấn |

Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ hiệu trưởng ỉm 613 triệu đồng phụ cấp của giáo viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch.

Thủ Thiêm Real báo cáo lãi 622 triệu đồng trong năm 2023

LỤC GIANG |

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real Estate Iab Co., LDT - Thủ Thiêm Real) vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 622 triệu đồng, giảm 53,5% so với năm trước.

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương, mẹ bầu sắp sinh vẫn ròng rã đem đơn kiện đi đòi quyền lợi

HẠNH AN |

Ngày 25.3 tới, phiên hòa giải thứ hai “tranh chấp đòi lương” giữa chị Trịnh Huyền Nhi và Công ty Cổ phần Điện tử BHS tại Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy sẽ diễn ra. Song, chị Nhi không biết có thể tham gia được hay không bởi đây cũng chính là khoảng thời gian dự sinh của chị.

Tin 20h: Một doanh nghiệp ở Hòa Bình bị tố nợ lương hàng trăm thợ xây

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 17.3: Trộm cắp ở khu nhà trọ lộng hành, công nhân đứng ngồi không yên; Công ty Hưng Phát báo cáo gì vụ nợ lương hàng trăm thợ xây rồi cắt liên lạc?; Thị trường lao dốc, xe ôtô tồn kho giảm giá sâu;...

Công ty Hưng Phát báo cáo gì vụ nợ lương hàng trăm thợ xây rồi cắt liên lạc?

Minh Chuyên - Trâm Anh |

Hòa Bình - Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) bị hàng trăm người lao động tố nợ lương, cắt liên lạc đã có báo cáo giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động.

Công ty Cổ phần BKAV của ông Nguyễn Tử Quảng từng bị khiếu nại vì nợ lương

HẠNH AN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hà Nội cho biết, năm 2023, người lao động bị Công ty Cổ phần BKAV - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - nợ lương đã gửi đơn khiếu nại đến Sở.

Sẽ tìm việc làm mới cho công nhân bị nợ lương, BHXH ở Đồng Tháp

LỤC TÙNG - PHONG LINH |

Liên quan đến vụ việc hơn 75 công nhân Chi nhánh MFC Sa Đéc - Công ty Cổ phần Tập đoàn MFC (Viết tắt là Công ty MFC) bị nợ lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), kinh phí công đoàn với số tiền khoảng 2,2 tỉ đồng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đồng Tháp cho biết, sẽ tiếp tục tìm kiếm việc làm mới cho người lao động.

Công ty Hưng Phát đã được nhà thầu thanh toán nhưng vẫn nợ lương người lao động

Minh Nguyễn - Trâm Anh |

Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) có địa chỉ xóm Gò Khánh, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình nợ lương, sau đó cắt liên lạc. Đồng thời xác định, nhà thầu chính đã thanh toán cho đơn vị này hơn 3 tỉ đồng theo hồ sơ nghiệm thu thực tế.