Cô gái viết thư cảm ơn bác sĩ vì không gian cách ly đầy ắp tình người

ĐÌNH TRỌNG |

Một cô gái trở về Việt Nam từ Trung Quốc và sau thời gian hoàn thành cách ly, đã viết thư cảm ơn đến các đội ngũ cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ vì đã giúp cô được sống trong không gian đầy ắp tình người.

Ngày 18.3, sau 2 ngày kết thúc thời gian cách ly tại Bàu Bàng, Bình Dương, D.T.H.D (24 tuổi) đã viết thư cảm ơn các bác sĩ, cán bộ ở khu cách ly Trạm Y tế xã Hưng Hòa, Trung tâm Y tế Huyện Bàu Bàng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bình Dương.

Trong bức thư, chị D bày tỏ lòng biết ơn bác sĩ, nhân viên ở khu cách ly đã tận tình chăm sóc mình trong thời gian ở đây. Theo chị D, thời gian này giúp chị cảm nhận "cuộc sống này vẫn đầy ắp tình người" và nơi cách ly là một không gian như vậy.

Cô gái viết thư cảm ơn cán bộ, bác sĩ sau 2 ngày hoàn thành thời gian cách ly. Ảnh: TTYT Bàu Bàng.
Cô gái viết thư cảm ơn cán bộ, bác sĩ sau 2 ngày hoàn thành thời gian cách ly. Ảnh: TTYT Bàu Bàng.

"Kể từ khi em hoàn thành việc cách ly tại Trạm y tế xã Hưng Hòa, khoảng thời gian này không ngắn, cũng không dài nhưng đủ để em cảm nhận cuộc sống này vẫn đầy ắp tình người. Mặc cho dịch bệnh đang hoành hành ngoài kia, các anh chị nhân viên, cán bộ cách ly vẫn giữ phong thái bình tĩnh, nhiệt tình chăm sóc người cách ly" - D bày tỏ.

D cho biết, bản thân thấy mình thật may mắn khi về quê hương đã được cán bộ địa phương đón tiếp rất nhiệt tình hướng dẫn từng chút một để đảm bảo tình trạng sức khỏe của chị ở trạng thái tốt nhất.

Bác sĩ tặng hoa, bánh kem chúc mừng sinh nhật cô gái cách ly đúng ngày 8.3. Ảnh cắt từ camera khu cách ly.
Bác sĩ tặng hoa, bánh kem chúc mừng sinh nhật cô gái cách ly đúng ngày 8.3. Ảnh cắt từ camera khu cách ly.

"Mỗi ngày anh chị đều hỏi em muốn ăn gì, cần gì để chuẩn bị. Sự quan tâm quá đỗi chu đáo nhiệt tình này khiến cho em cảm động.

Ngày mùng 8 tháng 3 vừa rồi chính là lần sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời em. Bởi lẽ điều mà em cảm nhận được không chỉ đơn thuần là bánh kem và hoa mà chính là tình cảm chân thành từ những anh chị mà vốn dĩ trước đây chúng ta chưa từng quen biết" - D xúc động trong thư nhắc lại kỉ niệm được cán bộ cách ly tặng hoa và bánh kem trong ngày sinh nhật đúng mùng 8.3 vừa qua.

"...một lần nữa em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chị Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng, Trạm y tế xã Hưng Hòa và đặc biệt là bác sĩ Huỳnh Minh Chín đã giúp em trải qua 14 ngày cách ly vô cùng ý nghĩa. Đây sẽ là một kỉ niệm đẹp không bao giờ quên. Kính chúc các anh chị cán bộ sức khỏe và thành công trong công việc" - D gửi lời cảm ơn các bác sĩ và cán bộ đã chăm sóc mình trong thời gian cách ly.

Cán bộ, bác sĩ khu cách ly nhận hoa và thư cảm ơn của chị D. Ảnh: TTYT Bàu Bàng.
Cán bộ, bác sĩ khu cách ly nhận hoa và thư cảm ơn của chị D. Ảnh: TTYT Bàu Bàng.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Huỳnh Minh Chín - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng cho biết, nhận được bức thư của chị D, cán bộ làm việc ở trung tâm đều xúc động.

"Sau khi nhận được bức thư của chị D, anh em ngồi họp rất vui. Bức thư như tiếp lửa cho anh em tiếp tục hoàn thành tốt hơn công tác phòng chống dịch" - bác sĩ Chín chia sẻ với phóng viên.

Khu cách ly Trung tâm y tế xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng. Ảnh: TTYT Bàu Bàng.
Khu cách ly Trạm y tế xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng. Ảnh: TTYT Bàu Bàng.

Bác sĩ Chín bày tỏ, qua trường hợp này cũng hy vọng người dân hiểu được Đảng và Nhà nước quan tâm chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện ở nơi cách ly. Không gian cách ly không có gì đáng sợ, chỉ là nơi cách ly về y tế để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, đến thời điểm này Bình Dương chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh COVID-19.

 
Khu cách ly được trang bị đầy đủ thiết bị và luôn đảm bảo an toàn. Ảnh: TTYT Bàu Bàng.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Trường học chế tạo nước rửa tay sát khuẩn cho sinh viên và tặng người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều đơn vị tại Bình Dương đã tìm ra cách làm hay chủ động phòng chống dịch bệnh tạo tâm lý an tâm cho người dân xung quanh.

Bình Dương: Chưa phát hiện học sinh sốt, ho bất thường khi đi học trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 2.3, gần 30.000 học sinh cấp 3 ở Bình Dương đã trở lại học tập. Ngày đầu đến trường học sinh không sinh hoạt dưới cờ, được giáo viên cung cấp thêm kiến thức phòng chống dịch COVID-19. Chưa phát hiện học sinh sốt, ho bất thường khi đi học trở lại.

Cách ly 14 ngày với NLĐ từ vùng có dịch viruscorona đến Bình Dương làm việc

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Y tế Bình Dương đã ban hành công văn khẩn yêu cầu cách ly 14 ngày với NLĐ từ vùng có dịch virus corona quay trở lại Bình Dương làm việc sau Tết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường học chế tạo nước rửa tay sát khuẩn cho sinh viên và tặng người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều đơn vị tại Bình Dương đã tìm ra cách làm hay chủ động phòng chống dịch bệnh tạo tâm lý an tâm cho người dân xung quanh.

Bình Dương: Chưa phát hiện học sinh sốt, ho bất thường khi đi học trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 2.3, gần 30.000 học sinh cấp 3 ở Bình Dương đã trở lại học tập. Ngày đầu đến trường học sinh không sinh hoạt dưới cờ, được giáo viên cung cấp thêm kiến thức phòng chống dịch COVID-19. Chưa phát hiện học sinh sốt, ho bất thường khi đi học trở lại.

Cách ly 14 ngày với NLĐ từ vùng có dịch viruscorona đến Bình Dương làm việc

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Y tế Bình Dương đã ban hành công văn khẩn yêu cầu cách ly 14 ngày với NLĐ từ vùng có dịch virus corona quay trở lại Bình Dương làm việc sau Tết.