Tặng công nhân lao động 40.000 khẩu trang kháng khuẩn

Mai Dung - Mai Chi |

Theo bà Phạm Thị Hằng – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, mỗi khẩu trang phát tặng công nhân lao động sẽ là một “tuyên truyền viên”, nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chiều 28.2, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Công ty Honda Việt Nam phát khẩu trang vải kháng khuẩn tới công nhân, lao động các khu công nghiệp trên địa bàn.

Chiều 28.2, 20.000 khẩu trang vải kháng khuẩn được trao tới tay người lao động đang làm việc tại KCN Tràng Duệ - Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Chiều 28.2, 20.000 khẩu trang vải kháng khuẩn được trao tới tay người lao động đang làm việc tại KCN Tràng Duệ - Hải Phòng. Ảnh Mai Dung

Cụ thể, từ 17h đến 18h chiều 28.2 (thời điểm công nhân tan ca), Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tặng 20.000 khẩu trang tới người lao động tại Khu công nghiệp Tràng Duệ. Khẩu trang được phát tặng công nhân là khẩu trang vải, kháng khuẩn, có thể sử dụng nhiều lần.

Ngoài khẩu trang kháng khuẩn, ban tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền dịch bệnh, hướng dẫn đeo và bảo quản khẩu trang vải đúng cách để phòng lây nhiễm bệnh dịch.

Đây là chương trình do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Honda Việt Nam phối hợp tổ chức.
Đây là chương trình do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Honda Việt Nam phối hợp tổ chức.

Sau buổi phát khẩu trang ở KCN Tràng Duệ, chiều 29.2, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục phát 20.000 khẩu trang tại  Khu công nghiệp Nomura.

Theo bà Phạm Thị Hằng – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, mỗi khẩu trang phát tặng công nhân, lao động sẽ là một “tuyên truyền viên”, nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Người lao động phấn khởi nhận khẩu trang từ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Honda Việt Nam.
Người lao động nhận khẩu trang từ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Honda Việt Nam.

Trước đó, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc về tuyên truyền, nâng cao nhận thức công nhân, người lao động về công tác phòng chống dịch bệnh do COVID-19 gây ra. Cùng với đó, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như vệ sinh, khử khuẩn nhà xưởng, nhà máy, trang bị khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, bố trí khu vực rửa tay, dung dịch vệ sinh sát khuẩn tới người lao động…

Một số công nhân sử dụng ngay khẩu trang được cấp phát tại chương trình. Ảnh MD
Một số công nhân sử dụng ngay khẩu trang được cấp phát tại chương trình. Ảnh MD

“Công đoàn Khu kinh tế tổ chức buổi tuyên truyền trực tiếp tới người lao động về tình hình dịch bệnh, các biện pháp bảo đảm an toàn trong mùa dịch. Ngoài ra, người lao động được giải đáp thắc mắc liên quan đến dịch bệnh COVID-19 thông qua buổi giải đáp trực tuyến qua mạng xã hội facebook, thu hút đông đảo người lao động tham gia”- bà Hằng cho biết.

Ngoài khẩu trang kháng khuẩn, người lao động được nhận tờ rơi tuyên truyền dịch bệnh COVID-19.
Ngoài khẩu trang kháng khuẩn, người lao động được nhận tờ rơi tuyên truyền dịch bệnh COVID-19.
Mai Dung - Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng xây dựng khu bảo tồn di tích bãi cọc Cao Quỳ hơn 30.000m2

Đặng Luân |

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 12, khóa 15, HĐND TP.Hải Phòng diễn ra sáng ngày 28.2 đã thông qua đề án khoanh vùng và lập quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị quần thể di tích gắn với chiến thắng Bạch Đằng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Tước giấy phép lái xe tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đặng Luân |

Một tài xế xe tải vừa bị xử phạt hành chính 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày do đi ngược chiều 7km trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Hải Phòng dự kiến chi 269 tỉ tặng quà hộ dân nhân kỉ niệm ngày giải phóng

Đặng Luân |

Thành phố Hải Phòng sẽ tặng quà là 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc cho mỗi hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hải Phòng xây dựng khu bảo tồn di tích bãi cọc Cao Quỳ hơn 30.000m2

Đặng Luân |

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 12, khóa 15, HĐND TP.Hải Phòng diễn ra sáng ngày 28.2 đã thông qua đề án khoanh vùng và lập quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị quần thể di tích gắn với chiến thắng Bạch Đằng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Tước giấy phép lái xe tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đặng Luân |

Một tài xế xe tải vừa bị xử phạt hành chính 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày do đi ngược chiều 7km trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Hải Phòng dự kiến chi 269 tỉ tặng quà hộ dân nhân kỉ niệm ngày giải phóng

Đặng Luân |

Thành phố Hải Phòng sẽ tặng quà là 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc cho mỗi hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.