Bình Dương: Đảm bảo an toàn cho người lao động và phòng chống virus Corona

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 30.1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức họp giữa các sở, ngành và địa phương triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và phòng chống dịch nCoV.

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiêp có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó có nhiều lao động nước ngoài.

Thời điểm sau Tết việc di chuyển của người lao động phức tạp vì vậy công tác phòng chống nCoV rất quan trọng, trong đó có việc phòng tránh lây nhiễm virus Corona từ các chuyên gia, lao động Trung Quốc khi trở lại làm việc.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết tính đến chiều 30.1, tỉnh Bình Dương chưa có trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV.  Tuy nhiên, việc phòng chống dịch vẫn phải triển khai nghiêm túc, khẩn trương theo các khuyến cáo về phòng trách lây nhiễm virus Corona của Bộ Y tế.

Đối với những người từ Trung Quốc trở về cần cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thởi phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Sở Y tế Bình Dương đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và các đơn vị thực hiện đúng các khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn cho các chuyên gia, công nhân và người lao động tại các công ty, xí nghiệp.

Bên cạnh đó, đặc biệt lưu ý các chuyên gia, công nhân và người lao động có đến Trung Quốc hoặc trở về từ Trung quốc trong khoảng thời gian này.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ nói gì về việc chống virus Corona bằng tâm linh và thuốc nam?

Thảo Anh - TAN |

Khi dịch virus Corona diễn biến ngày    càng phức tạp thì mạng xã hội lại càng xuất hiện nhiều những lời đồn thổi như chống dịch bằng tâm linh hoặc chữa bệnh bằng thuốc nam.... Bác sĩ Lại Thanh Hà - Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã có những phân tích về vấn đề này.

Cận cảnh khu khám cách ly sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona

Thảo Anh - Phương Anh |

Thực hiện theo công văn ngày 28.1 của Bộ Y tế, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã bắt đầu tiếp nhận, thu dung, điều trị và quản lý người nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona tại khu khám bệnh cách ly với đầy đủ những trang thiết bị cần thiết và an toàn.

Bác sĩ hướng dẫn đeo và tháo khẩu trang phòng virus Corona đúng cách

Thảo Anh - TAN |

Lo ngại dịch viêm phổi do chủng mới của virus Corona (nCoV), nhiều người dân phân vân việc chọn khẩu trang N95 hay khẩu trang y tế thông thường. Tuy nhiên, dù là loại khẩu trang nào cũng phải nắm rõ cách đeo và tháo chuẩn mới phát huy tác dụng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bác sĩ nói gì về việc chống virus Corona bằng tâm linh và thuốc nam?

Thảo Anh - TAN |

Khi dịch virus Corona diễn biến ngày    càng phức tạp thì mạng xã hội lại càng xuất hiện nhiều những lời đồn thổi như chống dịch bằng tâm linh hoặc chữa bệnh bằng thuốc nam.... Bác sĩ Lại Thanh Hà - Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã có những phân tích về vấn đề này.

Cận cảnh khu khám cách ly sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona

Thảo Anh - Phương Anh |

Thực hiện theo công văn ngày 28.1 của Bộ Y tế, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã bắt đầu tiếp nhận, thu dung, điều trị và quản lý người nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona tại khu khám bệnh cách ly với đầy đủ những trang thiết bị cần thiết và an toàn.

Bác sĩ hướng dẫn đeo và tháo khẩu trang phòng virus Corona đúng cách

Thảo Anh - TAN |

Lo ngại dịch viêm phổi do chủng mới của virus Corona (nCoV), nhiều người dân phân vân việc chọn khẩu trang N95 hay khẩu trang y tế thông thường. Tuy nhiên, dù là loại khẩu trang nào cũng phải nắm rõ cách đeo và tháo chuẩn mới phát huy tác dụng.