Bình Dương: Chưa phát hiện học sinh sốt, ho bất thường khi đi học trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 2.3, gần 30.000 học sinh cấp 3 ở Bình Dương đã trở lại học tập. Ngày đầu đến trường học sinh không sinh hoạt dưới cờ, được giáo viên cung cấp thêm kiến thức phòng chống dịch COVID-19. Chưa phát hiện học sinh sốt, ho bất thường khi đi học trở lại.

Ngày 2.3, sau thời gian nghỉ học kéo dài, gần 30.000 học sinh cấp 3 của tỉnh Bình Dương đã đi học trở lại. Các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn cũng hoạt động trở lại, sinh viên được khuyến cáo tự đo thân nhiệt của mình trước khi đến trường.

Đến 9h sáng, chưa có trường học nào báo về Sở GDĐT Bình Dương tình huống bất thường hoặc có học sinh ho sốt phải cho ra về.

Học sinh được đo thân nhiệt ngay từ cổng vào. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh được đo thân nhiệt ngay từ cổng vào. Ảnh: Đình Trọng

Ghi nhận tại Trường THPT An Mỹ (phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) có hơn 1.000 học sinh đến lớp đông đủ. Khi học sinh vào trường được cán bộ y tế và thầy cô đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe.

Buổi học đầu tiên không sinh hoạt chào cờ, học sinh về lớp học của mình. Đầu buổi học giáo viên của mỗi lớp cung cấp thêm kiến thức phòng chống dịch COVID-19 và kiểm tra thông tin quá trình di chuyển của học sinh trong thời gian nghỉ học.

Giáo viên trường THPT An Mỹ họp nhanh triển khai các việc cần làm sáng 2.3. Ảnh: Đình Trọng
Giáo viên trường THPT An Mỹ họp nhanh triển khai các việc cần làm sáng 2.3. Ảnh: Đình Trọng

Theo Ban giám hiệu trường THPT An Mỹ, qua kiểm tra ngay từ cổng vào, không có học sinh nào biểu hiện ho, sốt. Trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ xà phòng rửa tay, chuẩn bị khẩu trang y tế dự phòng.

Ngoài ra, trường cũng bố trí phòng y tế dự phòng. Trường hợp học sinh biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi sẽ đưa đến phòng y tế, sau đó báo phụ huynh và phối hợp với cơ sở y kế kiểm tra chăm sóc sức khỏe.

Giáo viên các lớp
Giáo viên các lớp cung cấp thêm kiến thức phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh

Sở GDĐT Bình Dương cho biết, toàn tỉnh có gần 30.000 học sinh cấp 3 đi học trở lại ngày 2.3. Học sinh mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15.3.

Ông Nguyễn Văn Thuận - Chánh Văn Phòng Sở GDĐT Bình Dương cho biết, tất cả trường học đo thân nhiệt cho học sinh từ cổng vào. Những trường hợp học sinh có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi phải phối hợp với cơ sở y tế địa phương để xử lý các bước theo quy định. Phụ huynh và những người không có trách nhiệm sẽ không được vào bên trong trường học để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh.

Tất cả học sinh đến trường được kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Đình Trọng
Tất cả học sinh đến trường được kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Đình Trọng

Cho đến 9h sáng cùng ngày 2.3, chưa có trường học nào báo về Sở GDĐT Bình Dương tình huống bất thường hoặc có học sinh ho sốt phải cho ra về.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

59 tỉnh, thành phố đón học sinh trung học phổ thông và sinh viên đi học trở lại

Đặng Chung |

Hôm nay (2.3), 59 tỉnh/thành trên cả nước đã đón học sinh trung học phổ thông và sinh viên quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ dài phòng dịch COVID-19. Các cơ sở giáo dục đã gấp rút chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn cho người học, còn tâm trạng chung của học sinh, sinh viên là háo hức khi được trở lại trường.

Cách ly 14 ngày với NLĐ từ vùng có dịch viruscorona đến Bình Dương làm việc

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Y tế Bình Dương đã ban hành công văn khẩn yêu cầu cách ly 14 ngày với NLĐ từ vùng có dịch virus corona quay trở lại Bình Dương làm việc sau Tết.

Bình Dương: Đảm bảo an toàn cho người lao động và phòng chống virus Corona

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 30.1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức họp giữa các sở, ngành và địa phương triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và phòng chống dịch nCoV.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

59 tỉnh, thành phố đón học sinh trung học phổ thông và sinh viên đi học trở lại

Đặng Chung |

Hôm nay (2.3), 59 tỉnh/thành trên cả nước đã đón học sinh trung học phổ thông và sinh viên quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ dài phòng dịch COVID-19. Các cơ sở giáo dục đã gấp rút chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn cho người học, còn tâm trạng chung của học sinh, sinh viên là háo hức khi được trở lại trường.

Cách ly 14 ngày với NLĐ từ vùng có dịch viruscorona đến Bình Dương làm việc

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Y tế Bình Dương đã ban hành công văn khẩn yêu cầu cách ly 14 ngày với NLĐ từ vùng có dịch virus corona quay trở lại Bình Dương làm việc sau Tết.

Bình Dương: Đảm bảo an toàn cho người lao động và phòng chống virus Corona

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 30.1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức họp giữa các sở, ngành và địa phương triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và phòng chống dịch nCoV.