Ngay từ ngày đầu dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, giá khẩu trang cũng như dung dịch sát khuẩn tăng cao và trở nên khan hiếm, Khoa Công nghệ Sinh học Đại học Bình Dương đã bắt tay nghiên cứu điều chế dung dịch rửa tay sát khuẩn.

Thạc sĩ Lê Văn Huấn - Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học cho biết sau quá trình nghiên cứu trường đã pha chế thành công dung dịch sử dụng để rửa tay sát khuẩn. Việc điều chế dựa trên tiêu chuẩn EN1500 được khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Thành phần của dung dịch rửa tay sát khuẩn bào gồm: Ethanol, nước oxy già, glycerin, vitamin E và phụ gia...
Theo Khoa Công nghệ sinh học, công dụng của sản phẩm dùng để vệ sinh tay và những vật thường xuyên tiếp xúc nhằm phòng ngừa, tránh việc lây lan vius SARS - CoV-2.

Sau khi điều chế thành công, thời gian đầu nhà trường sử dụng dư nên đã phát miễn phí 500 chai loại 100 – 120ml cho người dân xung quanh.
Thầy Nguyễn Ngọc Chiến - Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường Đại học Bình Dương cho biết, trường có hàng ngàn sinh viên trong khi giá sản phẩm bảo vệ an toàn sức khỏe trước dịch bệnh tăng cao việc điều chế được dung dịch rửa tay sát khuẩn giúp nhà trường tiết kiệm được một phần chi phí. Ngoài ra, nhà trường cũng chia sẻ sản phẩm này với người dân khu vực xung quanh sử dụng.

Bên cạnh đó, trường chủ động mua sắm trang thiết bị làm sạch phòng học và không gian sinh hoạt chung trong trường. Sinh viên trước khi vào trường, được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn y tế.


