Thiên tai 6 tháng đầu năm làm 13 người chết, 337 tỉ đồng thiệt hại

Khánh Vũ |

Từ đầu năm 2019 đến nay, cả nước đã xảy ra 12 loại hình thiên tai làm 23 người chết và mất tích, hơn 18.200 nhà bị sập đổ, hư hỏng…

Sáng mai (20.6.2019), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2019 và trong thời gian tới.

Theo Tổng cục Phòng, Chống thiên tai (PCTT), ngoài đánh giá toàn diện công tác PCTT năm 2018, những vấn đề tồn tại, bài học kinh nghiệm từ thực tế công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian vừa qua, hội nghị cũng đề ra một số  nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác PCTT năm 2019.

Theo Tổng cục PCTT, thiên tai trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến rất phức tạp, cực đoan, vượt nhiều mốc lịch sử, thiệt hại kinh tế trên thế giới ước tính 146 tỉ USD. Tại Việt Nam thiên tai năm 2018 mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường diễn ra trên khắp các vùng miền cả nước với 16/21 loại hình thiên tai.

Trong năm qua, thiên tai đã làm 224 người chết và mất tích; 1.967 nhà bị đổ, trôi; 31.335 nhà bị ngập, hư hỏng và di dời khẩn cấp; 261.377ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 43.159ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị đổ, gãy; 29.400 con gia súc và 774.427 con gia cầm bị chết; 11.900ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 884km đê, kè, kênh mương, bờ bao và 8,4 triệu m3 đất đá đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn bị sạt trượt; hơn 86km bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 107 tàu thuyền bị chìm do bão, áp thấp nhiệt đới làm 467 tàu, thuyền bị chìm.

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính gần 20.000 tỉ đồng, đã giảm nhiều so với thiệt do thiên tai gây ra năm 2017 (ước tính gần 60.000 tỉ đồng làm 386 người chết và mất tích).

Từ đầu năm 2019 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 12 loại hình thiên tai làm 23 người chết và mất tích, hơn 18.200 nhà bị sập đổ, hư hỏng; 27.370ha lúa và hoa màu bị đổ sập; 5.077ha cây công nghiệp, cây hàng năm và cây ăn quả bị thiệt hại, gãy đổ; 12.700 con gia súc, gia cầm bị chết... Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 337 tỉ đồng.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở, lũ quét tại Khánh Hoà; Sốc với thực trạng sử dụng rượu bia của người Việt được tìm kiếm nhiều nhất

Cung Huyền - Tan |

Những con số "giật mình" về tình trạng bia rượu của người Việt; 13 người chết, 6 người bị thương và 2 người mất tích do sạt lở, lũ quét... là những tin chính đáng chú ý trong 24h qua.

Nghệ An: Lũ quét trong đêm làm ngập hàng chục nhà dân và trường học

ANH ĐỨC |

Trận lũ quét trong đêm ngày 17 và rạng sáng ngày 18.9 gây thiệt hại lớn cho xã miền núi Yên Tĩnh. Có 28 nhà dân ở các bản: Pa Tý, Cặp Chạng, Chà Lúm, Huồi Pai… bị ngập từ 1m đến 1,5m. Hai trường học trên địa bàn xã là Trường THCS Yên Tĩnh và Trường Tiểu học Pà Tý bị ngập.

Tuyên truyền thực hiện phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả qua hệ thống bưu điện

PV |

Ngày 28.6 tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng cục Phòng chống thiên tai đã ký thỏa thuận hợp tác. Theo đó, hai đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động thực hiện phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả sau thiên tai thông qua hệ thống bưu điện.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sạt lở, lũ quét tại Khánh Hoà; Sốc với thực trạng sử dụng rượu bia của người Việt được tìm kiếm nhiều nhất

Cung Huyền - Tan |

Những con số "giật mình" về tình trạng bia rượu của người Việt; 13 người chết, 6 người bị thương và 2 người mất tích do sạt lở, lũ quét... là những tin chính đáng chú ý trong 24h qua.

Nghệ An: Lũ quét trong đêm làm ngập hàng chục nhà dân và trường học

ANH ĐỨC |

Trận lũ quét trong đêm ngày 17 và rạng sáng ngày 18.9 gây thiệt hại lớn cho xã miền núi Yên Tĩnh. Có 28 nhà dân ở các bản: Pa Tý, Cặp Chạng, Chà Lúm, Huồi Pai… bị ngập từ 1m đến 1,5m. Hai trường học trên địa bàn xã là Trường THCS Yên Tĩnh và Trường Tiểu học Pà Tý bị ngập.

Tuyên truyền thực hiện phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả qua hệ thống bưu điện

PV |

Ngày 28.6 tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng cục Phòng chống thiên tai đã ký thỏa thuận hợp tác. Theo đó, hai đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động thực hiện phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả sau thiên tai thông qua hệ thống bưu điện.