Tuyên truyền thực hiện phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả qua hệ thống bưu điện

PV |

Ngày 28.6 tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng cục Phòng chống thiên tai đã ký thỏa thuận hợp tác. Theo đó, hai đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động thực hiện phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả sau thiên tai thông qua hệ thống bưu điện.

Hai bên sẽ xây dựng chương trình hợp tác theo kế hoạch hàng năm của mỗi bên và hoạt động cụ thể trong từng công việc phối hợp. Phối hợp xây dựng chương trình thông tin, truyền thông về phòng chống thiên tai,trên cơ sở khai thác thế mạnh của Bưu điện Việt Nam trong các sự kiện, hội nghị, hội thảo của mỗi bên và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Phòng chống thiên tai sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế của Bưu điện Việt Nam trong công tác quản lý, điều hành phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật; Hợp tác xây dựng, thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong phòng chống thiên tai thông qua hệ thống dịch vụ, mạng lưới bưu chính và trên các kênh truyền thông khác là thế mạnh của Bưu điện Việt Nam.

Tổng cục Phòng chống thiên tai cũng nghiên cứu sử dụng dịch vụ sẵn có của Bưu điện Việt Nam như: dịch vụ hành chính công; dịch vụ bưu chính chuyển phát trong nước và quốc tế; dịch vụ thiết kế và sản xuất ấn phẩm Tết; phát hành báo chí… Trong đó, hai bên ưu tiên triển khai tập trung dịch vụ tuyên truyền và dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ (bảo hiểm công trình phòng chống thiên tai: đê, đập, kè..)

Đặc biệt, Tổng cục Phòng chống thiên tai sẽ phối hợp với Bưu điện Việt Nam xây dựng và đề xuất các chương trình, dự án bảo hiểm rủi ro thiên tai cho người dân, đặc biệt là người dân tại các tỉnh/thành phố hay xảy ra thiên tai (lũ lụt, bão, sạt lở đất, lũ quét, hạn hán...) để góp phần nâng cao hiệu quả khắc phục và đảm bảo đời sống của người dân sau thiên tai.

Thời gian tới, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai xây dựng, triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai thông qua hệ thống dịch vụ, mạng lưới bưu chính và trên các kênh truyền thông khác là thế mạnh của Bưu điện Việt Nam. Hỗ trợ Tổng cục Phòng chống thiên tai thực hiện hoạt động nghiên cứu, điều tra thống kê liên quan đến đánh giá rủi ro thiên tai qua hệ thống các bưu cục, điểm giao dịch bưu điện trên toàn quốc…

Tại Lễ ký thỏa thuận hợp tác, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai đều đánh giá cao sự hợp tác của hai đơn vị lần này. Sự hợp tác của hai đơn vj không chỉ nhằm phát huy tối đa thế mạnh, huy động nguồn lực tổng hợp của mỗi bên để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, mà còn góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội.

PV
TIN LIÊN QUAN

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.