Khu xử lý chất thải lớn thứ 2 Hà Nội dừng tiếp nhận rác thải vì gặp sự cố

Tùng Giang |

Từ ngày 6.10 đến nay, khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dừng tiếp nhận rác do trạm xử lý nước thải gặp sự cố.

Ngày 16.10, ông Nguyễn Viết Đạt - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây - xác nhận với Lao Động nội dung trên.

Theo ông Đạt, việc tạm dừng tiếp nhận rác vào bãi Xuân Sơn do trạm xử lý nước rác của đơn vị vận hành gặp sự cố, trong khi đó khối lượng nước rỉ rác lớn dẫn đến cơ sở này không thể tiếp tục xử lý nước rác.

“10 ngày qua, khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) dừng tiếp nhận rác khiến cho toàn bộ lượng rác thải phải chuyển tải qua bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn). Hiện thị xã đang đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội sẽ phân luồng đưa rác thải về các địa điểm khác để xử lý”. Lãnh đạo thị xã Sơn Tây nói.

Đơn vị quản lý cũng đã đề xuất thành phố cho xây dựng bãi chứa thứ 2 nhưng chưa được phê duyệt. Được biết, bãi rác này đang còn tồn đọng trên 54.000m3.

Để tránh rác ùn ứ trên đường, phố Thị xã Sơn Tây đã đưa rác tập kết tại 6 bãi tạm thời, đồng thời có biện pháp che phủ, phun khử trùng đảm bảo vệ sinh. Tương tự, địa bàn các huyện còn lại như Thanh Oai, Mỹ Đức... cũng phải tìm mặt bằng để chứa rác tạm thời trong thời gian bãi rác Xuân Sơn dừng hoạt động.

Lãnh đạo thành phố đã đồng ý phương án tạm lưu chứa nước rác trong tình huống khẩn cấp (sử dụng ô chứa bùn dự phòng chứa nước rỉ rác) và yêu cầu khắc phục ngay sự cố, vận hành trở lại trạm xử lý nước thải rác công suất 700m3/ngày.

Bãi rác Xuân Sơn đang là nơi tiếp nhận và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ 13 địa bàn gồm 12 huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây với khối lượng bình quân hiện nay khoảng 1.500 tấn/ngày (trong thời điểm dịch COVID-19 lượng rác tiếp nhận khoảng 1.250 tấn/ngày). Trong đó, xử lý chôn lấp 1.400 tấn/ngày (tăng 230 tấn/ngày, khoảng 20% so với kế hoạch) và khối lượng gói thầu, quá tải cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thiếu vị trí tiếp nhận, xử lý.

Theo Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội có 17 khu xử lý chất thải rắn. Nhưng hiện thành phố mới có 2 khu xử lý (Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn và Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây) hoạt động.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Tài xế taxi ngồi cả tiếng chờ một cuốc xe những ngày đầu được hoạt động

Tùng Giang - Nhật Huy |

Trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tại Hà Nội, cánh tài xế ôtô công nghệ có mức thu nhập bình quân từ 700.000 đồng – 1 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều tài xế, dù mới đây Hà Nội đã nới lỏng hoạt động dịch vụ vận tải nhưng lượng khách vẫn thưa thớt, những ai còn trụ lại với nghề thì đang phải chật vật từng ngày.

Sụt lún nghiêm trọng trên đê hữu Đáy, có xu hướng mở rộng

Tùng Giang |

Tuyến đê hữu Đáy, đoạn xã Xuy Xá (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) xảy ra tình trạng sụt lún nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đánh giá, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 kết hợp không khí lạnh, cùng với việc Hà Nội đang xảy ra mưa to nên sự cố này vẫn có xu hướng phát triển mở rộng.

Yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vaccine, nhà xe ở Hà Nội "than" khó hoạt động

Tùng Giang - Hà Phương |

Dù hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng ôtô chính thức được nối lại tại Hà Nội kể từ 6h ngày 14.10, tuy nhiên các bến xe vẫn rơi vào tình trạng vắng vẻ, nhiều nhà xe cho rằng khó hoạt động trở lại với quy định của Hà Nội.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tài xế taxi ngồi cả tiếng chờ một cuốc xe những ngày đầu được hoạt động

Tùng Giang - Nhật Huy |

Trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tại Hà Nội, cánh tài xế ôtô công nghệ có mức thu nhập bình quân từ 700.000 đồng – 1 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều tài xế, dù mới đây Hà Nội đã nới lỏng hoạt động dịch vụ vận tải nhưng lượng khách vẫn thưa thớt, những ai còn trụ lại với nghề thì đang phải chật vật từng ngày.

Sụt lún nghiêm trọng trên đê hữu Đáy, có xu hướng mở rộng

Tùng Giang |

Tuyến đê hữu Đáy, đoạn xã Xuy Xá (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) xảy ra tình trạng sụt lún nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đánh giá, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 kết hợp không khí lạnh, cùng với việc Hà Nội đang xảy ra mưa to nên sự cố này vẫn có xu hướng phát triển mở rộng.

Yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vaccine, nhà xe ở Hà Nội "than" khó hoạt động

Tùng Giang - Hà Phương |

Dù hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng ôtô chính thức được nối lại tại Hà Nội kể từ 6h ngày 14.10, tuy nhiên các bến xe vẫn rơi vào tình trạng vắng vẻ, nhiều nhà xe cho rằng khó hoạt động trở lại với quy định của Hà Nội.