Sụt lún nghiêm trọng trên đê hữu Đáy, có xu hướng mở rộng

Tùng Giang |

Tuyến đê hữu Đáy, đoạn xã Xuy Xá (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) xảy ra tình trạng sụt lún nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đánh giá, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 kết hợp không khí lạnh, cùng với việc Hà Nội đang xảy ra mưa to nên sự cố này vẫn có xu hướng phát triển mở rộng.

Liên quan đến sự cố sụt lún nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đê hữu Đáy, đoạn xã Xuy Xá (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), tối 15.10, trao đổi với Lao Động, Chủ tịch huyện Mỹ Đức - Đặc Văn Triều cho biết, ngay trong đêm 14 rạng sáng 15.10, đơn vị đã huy động các lực lượng tiến hành phong tỏa, ngăn đường hướng vào các khu vực xảy ra sụt lún. Đồng thời tiến hành báo cáo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội.

"Qua công tác đánh giá, sự cố sụt lún trên tuyến đê hữu Đáy, đoạn qua huyện cơ bản đang được kiểm soát", ông Triều nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện tiếp tục huy động nhân lực gồm 20 người thực hiện đóng bao cát, phát quang bụi rậm quanh hiện trường vụ việc; cắm biển cảnh báo và yêu cầu người dân không tham gia giao thông trên tuyến đê gặp sự cố.

Cũng theo lãnh đạo huyện Mỹ Đức, trong chiều cùng ngày, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã về địa bàn kiểm tra và cho phương án xử lý sự cố.

 
Khu vực đê hữu Đáy đoạn qua xã Xuy Xá (huyện Mỹ Đức) bị sụt lún. Ảnh: PV

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 14.10, cống qua đê hữu Đáy, đoạn Trạm bơm Tân Độ thuộc địa bàn xã Xuy Xá (huyện Mỹ Đức) xảy ra sự cố sụt lún nghiêm trọng.

Sáng 15.10, hiện trường sự cố tiếp tục phát triển kéo theo 27m thân đê, mặt đê bị sụt và nứt vỡ; vết nứt mặt đê rộng 5,1m, sâu khoảng 1m. Sự cố này khiến toàn bộ phần dàn thao tác và máy bơm của Trạm bơm Tân Độ bị lún nghiêng.

Trưa 15.10, kiểm tra hiện trường sự cố, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội Phạm Quang Đông đánh giá, đây là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, uy hiếp trực tiếp an toàn tuyến đê hữu Đáy (đê cấp IV). Hơn nữa, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 kết hợp không khí lạnh, Hà Nội đang xảy ra mưa to nên sự cố này vẫn có xu hướng phát triển mở rộng.

Để bảo đảm an toàn đê điều, phòng chống thiên tai, Chi cục Phòng, chống thiên tai đề nghị huyện Mỹ Đức tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và xã Xuy Xá phối hợp với Hạt Quản lý đê Ứng Hòa - Mỹ Đức cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở, cấm phương tiện giao thông trên đê (trừ xe kiểm tra đê, xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu thương, cứu hỏa); chủ động triển khai các biện pháp đề phòng khi có tình huống xấu xảy ra; theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố để chủ động xử lý theo phương châm "4 tại chỗ".

Chi cục Phòng, chống thiên tai đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức đoàn kiểm tra, báo cáo UBND thành phố cho triển khai xử lý khẩn cấp, khắc phục ngay sự cố nêu trên.

Cống qua đê hữu Đáy được xây dựng từ năm 1970. Cống có nhiệm vụ dẫn nước từ sông Đáy vào bể hút Trạm bơm Tân Độ để cấp nước tưới cho gần 1.504ha của xã Xuy Xá và Phùng Xá; hỗ trợ nguồn nước hồ Quan Sơn bảo đảm đủ nước tưới cho gần 1.228ha của các xã: Phù Lưu Tế, Hợp Tiến, Hợp Thanh, An Tiến, Đại Hưng của huyện Mỹ Đức.

Ngoài sự cố mới xảy ra tại trên tuyến đê hữu Đáy, tại tuyến đê tả Đáy, đoạn xã Sơn Công (huyện Ứng Hòa) cũng vừa xuất hiện cung sạt dài 40m, sâu 1m. Đặc biệt, do ảnh hưởng các trận mưa lớn nên các sự cố sụt lún trên đê hữu Đáy, đoạn xã Đồng Quang (huyện Quốc Oai); sự cố sạt lở bờ sông Hồng tại xã Thái Hòa (huyện Ba Vì) tiếp tục phát triển, mở rộng, uy hiếp an toàn tuyến đê, gây lo lắng cho các hộ dân sinh sinh sống gần khu vực.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh bất ngờ tại bến xe khách Hà Nội trong ngày đầu hoạt động trở lại

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Ngay trong ngày đầu tiên dịch vụ vận tải hành khách được hoạt động trở lại tại Hà Nội, các tuyến xe buýt trong tình trạng vắng vẻ, đìu hiu.


Yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vaccine, nhà xe ở Hà Nội "than" khó hoạt động

Tùng Giang - Hà Phương |

Dù hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng ôtô chính thức được nối lại tại Hà Nội kể từ 6h ngày 14.10, tuy nhiên các bến xe vẫn rơi vào tình trạng vắng vẻ, nhiều nhà xe cho rằng khó hoạt động trở lại với quy định của Hà Nội.

Ùn tắc trên nhiều tuyến đường ngày Hà Nội nới lỏng một số hoạt động

Tùng Giang |

Hàng loạt tuyến đường ùn tắc kéo dài trong ngày Hà Nội nới lỏng một số hoạt động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hình ảnh bất ngờ tại bến xe khách Hà Nội trong ngày đầu hoạt động trở lại

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Ngay trong ngày đầu tiên dịch vụ vận tải hành khách được hoạt động trở lại tại Hà Nội, các tuyến xe buýt trong tình trạng vắng vẻ, đìu hiu.


Yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vaccine, nhà xe ở Hà Nội "than" khó hoạt động

Tùng Giang - Hà Phương |

Dù hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng ôtô chính thức được nối lại tại Hà Nội kể từ 6h ngày 14.10, tuy nhiên các bến xe vẫn rơi vào tình trạng vắng vẻ, nhiều nhà xe cho rằng khó hoạt động trở lại với quy định của Hà Nội.

Ùn tắc trên nhiều tuyến đường ngày Hà Nội nới lỏng một số hoạt động

Tùng Giang |

Hàng loạt tuyến đường ùn tắc kéo dài trong ngày Hà Nội nới lỏng một số hoạt động.