Tài xế taxi ngồi cả tiếng chờ một cuốc xe những ngày đầu được hoạt động

Tùng Giang - Nhật Huy |

Trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tại Hà Nội, cánh tài xế ôtô công nghệ có mức thu nhập bình quân từ 700.000 đồng – 1 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều tài xế, dù mới đây Hà Nội đã nới lỏng hoạt động dịch vụ vận tải nhưng lượng khách vẫn thưa thớt, những ai còn trụ lại với nghề thì đang phải chật vật từng ngày.

Chia sẻ của tài xế taxi sau khi Hà Nội cho phép hoạt động.

Lượng khách giảm mạnh

Chưa khi nào hoạt động vận tải lại rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện nay, nhất là đối với các loại hình vận tải hành khách trong đó có taxi công nghệ. Lượng hành khách sụt giảm khiến nhiều tài xế buộc phải trả xe để tìm kiếm công việc khác, ai còn trụ lại đang phải chật vật từng ngày chỉ mong kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống.

Anh Phạm Quốc Chung (SN 1993, quê Phú Thọ) hiện là tài xế chạy cho hãng BeCar chia sẻ, sau hơn 2 tháng mất thu nhập, anh rất mừng khi được chạy xe trở lại. Điều anh Chung quan tâm nhất là có nguồn thu để lo cho 3 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học dưới quê.

Theo anh Chung, thời điểm khi chưa có dịch bệnh, mỗi ngày anh chăm chỉ làm việc cũng kiếm được khoảng 800.000 đồng – 1.000.000 đồng. Mỗi tháng sau khi trừ tiền phí sửa chữa, điện đàm, xăng xe..., anh cũng để ra được một khoản kha khá để gửi về gia đình.

 
Tài xế BeCar Phạm Quốc Chung mòn mỏi chờ khách. Ảnh: Nhật Huy

“Nhưng đó là mức thu nhập trước đây. Còn hiện tại, hai ngày nay chạy xe miệt mài nhưng vẫn không có khách. Mức thu nhập chỉ vỏn vẹn 300.000 – 400.000 đồng sau hơn 12 tiếng làm việc”, anh Chung chia sẻ.

Chạy xe ôtô với mức thu nhập như vậy thì gần như không có công, tiền xăng xe và phụ phí, khấu hao cũng khiến anh trằn trọc suốt đêm.

“Mình biết là khách vẫn còn lo sợ dịch bệnh, lại tiết kiệm chi tiêu nên lượng người đi xe công nghệ sẽ giảm. Nhưng có vẫn còn hơn không. Được ra ngoài đi lại, làm việc là niềm hạnh phúc rồi”, anh Chung nói.

Xoay đủ nghề để cầm cự

Không chỉ riêng anh Chung, nhiều tài xế taxi công nghệ khác cũng đang trong tình cảnh thiếu việc, không có khách đi lại. Anh Nguyễn Đắc Tuấn (SN 1975, quê Hải Dương) cho biết, sau đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 3, lượng khách hàng di chuyển bằng taxi tăng tới 50% trong dịp nghỉ lễ 30.4-1.5. Nhưng từ khi dịch bệnh quay trở lại, khó kiểm soát hơn đã khiến lượng khách giảm trông thấy, thậm chí dịch đã khiến công việc phải tạm dừng.

 
Tài xế Nguyễn Đắc Tuấn vệ sinh xe sau khi trả khách. Ảnh: Nhật Huy

“Như thực trạng hiện nay, nhiều tài xế xe công nghệ mua xe trả góp nay doanh thu giảm mạnh mà vẫn phải đảm bảo trả lãi, gốc buộc phải đi đến quyết định bán xe để tránh rơi vào tình trạng nợ xấu. Một số người đã chuyển qua bán hàng online, người thì trở thành shipper,… Để duy trì cuộc sống, hiện tôi và vợ còn bán thêm rau tại chợ dân sinh trong thời gian thành phố giãn cách”, anh Tuấn kể.

Không chỉ bán rau, anh Tuấn còn tranh thủ tham gia vận chuyển các mẫu bệnh phẩm COVID-19, hỗ trợ tuyến đầu của thành phố Hà Nội chống dịch.

Theo anh Tuấn, dù mức thu nhập được nhận từ công việc này chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, động viên tình thần anh em tài xế, nhưng anh vẫn rất hào hứng tham gia bởi cảm thấy mình đang góp vần vào công tác chống dịch chung của thành phố.

“Có những chuyến chạy đến 2 – 3h sáng nhưng chưa khi nào tôi thấy mệt mỏi. Dù tôi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, vợ con ở nhà vẫn khá lo lắng lắm vì bố đi làm đêm hôm và tiếp xúc gần với các mẫu test COVID-19. Nhưng được chạy xe, bám trụ với nghề thì mệt mỏi bao nhiêu cũng quên hết”, anh Tuấn chia sẻ.

 
Anh Nguyễn Đắc Tuấn lưu lại hình ảnh bản thân tham gia vận chuyển mẫu xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hà Nội.

Nói về mức thu nhập hiện tại, anh Tuấn than thở, nếu đóng cửa thêm tháng nữa chắc cũng phải bán xe, nhưng bán giờ cũng không nhiều người mua nên phải gồng gánh chạy thêm kiếm được đồng nào hay đồng đó.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội ban hành công văn hỏa tốc, về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ trên địa bàn thành phố từ 6h ngày 14.10.

Theo đó, lái xe phải được tiêm tối thiểu 1 mũi vaccine COVID-19, tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh) khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan hoặc hàng tuần (7 ngày/lần).

Đặc biệt đối với xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ: lái xe, người phục vụ trên xe phải lau chùi tay nắm cửa, ghế ngồi của xe sau mỗi lần hành khách lên, xuống xe bằng dung dịch sát khuẩn nhanh.

Tùng Giang - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh bất ngờ tại bến xe khách Hà Nội trong ngày đầu hoạt động trở lại

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Ngay trong ngày đầu tiên dịch vụ vận tải hành khách được hoạt động trở lại tại Hà Nội, các tuyến xe buýt trong tình trạng vắng vẻ, đìu hiu.


Yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vaccine, nhà xe ở Hà Nội "than" khó hoạt động

Tùng Giang - Hà Phương |

Dù hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng ôtô chính thức được nối lại tại Hà Nội kể từ 6h ngày 14.10, tuy nhiên các bến xe vẫn rơi vào tình trạng vắng vẻ, nhiều nhà xe cho rằng khó hoạt động trở lại với quy định của Hà Nội.

Ùn tắc trên nhiều tuyến đường ngày Hà Nội nới lỏng một số hoạt động

Tùng Giang |

Hàng loạt tuyến đường ùn tắc kéo dài trong ngày Hà Nội nới lỏng một số hoạt động.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hình ảnh bất ngờ tại bến xe khách Hà Nội trong ngày đầu hoạt động trở lại

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Ngay trong ngày đầu tiên dịch vụ vận tải hành khách được hoạt động trở lại tại Hà Nội, các tuyến xe buýt trong tình trạng vắng vẻ, đìu hiu.


Yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vaccine, nhà xe ở Hà Nội "than" khó hoạt động

Tùng Giang - Hà Phương |

Dù hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng ôtô chính thức được nối lại tại Hà Nội kể từ 6h ngày 14.10, tuy nhiên các bến xe vẫn rơi vào tình trạng vắng vẻ, nhiều nhà xe cho rằng khó hoạt động trở lại với quy định của Hà Nội.

Ùn tắc trên nhiều tuyến đường ngày Hà Nội nới lỏng một số hoạt động

Tùng Giang |

Hàng loạt tuyến đường ùn tắc kéo dài trong ngày Hà Nội nới lỏng một số hoạt động.