Kênh tưới tiêu ở Hà Nam tiếp tục nổi bọt trắng, bốc mùi hôi thối

Phạm Đông |

Hai ngày gần đây, tại kênh A48 phục vụ tưới tiêu, trồng trọt cho địa bàn huyện Duy Tiên, Hà Nam lại tiếp tục nổi bọt trắng xóa như có băng tuyết, bốc mùi hôi thối khiến người dân nơi đây hãi hùng.

Ngày 2.1, thông tin với PV, lãnh đạo UBND xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết, từ sáng ngày 1.1 đến hôm nay, tại kênh A48 phục vụ tưới tiêu, trồng trọt cho địa bàn bắt đầu nổi bọt trắng xóa khắp kênh, kết hợp với gió bọt bay tung tóe khắp nơi như tuyết rơi.

Hàng năm, người dân thôn chợ Lương, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam - thôn nằm ngay trạm bơm kênh A48 phục vụ tưới tiêu, trồng trọt cho địa bàn huyện Duy Tiên - phải gánh chịu từng đợt ô nhiễm mỗi khi trạm này thực hiện bơm ải phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nổi bọt trắng xóa bất thường
Kênh tưới tiêu nổi bọt trắng như tuyết rơi

Theo chính quyền địa phương xã Yên Bắc, sáng ngày 1.1, các máy bơm này hoạt động bơm nước vào kênh chạy về đồng phục vụ cho vụ đông năm. Khi nước dưới sông Châu Giang được bơm lên đã tạo nên hiện tượng nổi bọt trắng xoá. Khi bọt nổi trắng xóa kênh, kết hợp với gió bọt bay tung tóe khắp nơi như tuyết rơi.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam vừa phát ra thông báo về tình trạng ô nhiễm nước ở sông Duy Tiên đã chảy tới sông Châu Giang và có khả năng ảnh hưởng đến sông Đáy do cống Nhật Tựu đang đóng.

Được biết, phía UBND xã Yên Bắc đã báo cáo lên UBND huyện Duy Tiên về việc bọt nổi trắng kênh và làm ảnh hưởng đến người dân và môi trường đê chờ phương án xử lý và xin ý kiến dừng bơm nước.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Dòng kênh ô nhiễm nhất thành phố đã xanh trong

NHẬT HỒ |

Kênh Cầu Xáng, nằm giữa trung tâm TP. Bạc Liêu, từng là dòng kênh ô nhiễm nhất thành phố, hiện đã xanh trong. Con kênh này kéo dài từ phường 1, phường 7 ngay giữa trung tâm TP. Bạc Liêu.

20 năm sống chung bên con kênh ô nhiễm

XUÂN HẬU |

Gần 20 năm qua, hơn 300  hộ dân quanh con kênh  Khe Cạn thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng phải sống chung với mùi hôi thối, rác bẩn, sình lầy và ngập lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt. 

Bạc Liêu tìm cách khắc phục dòng kênh ô nhiễm nhất thành phố

Nhật Hồ |

Sau khi Lao Động thông tin, kênh hở tại TP. Bạc Liêu thuộc địa phận Phường 2 và phường 5, thành phố Bạc Liêu thường xuyên gây ô nhiễm môi trường gây bức xúc dư luận, TP. Bạc Liêu đã có phương án hạn chế ô nhiễm môi trường tại dòng kênh này.

59 xe bồn tưới nước chống bụi ở dự án sân bay Long Thành như muối bỏ bể

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, hàng chục xe bồn tưới nước hoạt động liên tục. Tuy nhiên, với khối lượng đất đào đắp có thể lên tới nửa triệu m3/ ngày cùng với hàng ngàn phương tiện máy móc thường xuyên hoạt động, di chuyển trên đại công trường rộng hơn 2.500 ha khiến việc tưới nước của 59 xe bồn trở nên như muối bỏ bể, bụi vẫn bay mù mịt.

Một khách nam rơi từ tầng 3 sân bay Nội Bài xuống đất

PHẠM ĐÔNG - HIẾU ANH |

Một người đàn ông bất ngờ trèo qua lan can và nhảy từ tầng 3 xuống khu vực công cộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài.

Thấy gì từ việc Youtuber, Streamer vây quanh lễ cúng thất NSƯT Vũ Linh?

Huyền Chi |

Sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các YouTuber, Streamer khai thác nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy.

Cựu trưởng phòng Điều tra lừa đảo 19 tỉ đồng chạy án vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ông Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng Phòng Điều tra Cục An ninh điều tra trong vụ án chuyến bay giải cứu được xác định lừa đảo chiếm đoạt gần 19 tỉ đồng khi "chạy án".

XTMobi và Dienthoaimoi xóa dấu vết, đóng cửa sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động đăng tải ngày hôm qua 3.4.2023 về các hoạt động kinh doanh điện thoại Iphone theo cách chộp giật và lừa dối khách hàng, hôm nay 4.4.2023 hàng loạt các cửa hàng thuộc hệ thống XTMobi và Dienthoaimoi tại Hà Nội đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Bạc Liêu: Dòng kênh ô nhiễm nhất thành phố đã xanh trong

NHẬT HỒ |

Kênh Cầu Xáng, nằm giữa trung tâm TP. Bạc Liêu, từng là dòng kênh ô nhiễm nhất thành phố, hiện đã xanh trong. Con kênh này kéo dài từ phường 1, phường 7 ngay giữa trung tâm TP. Bạc Liêu.

20 năm sống chung bên con kênh ô nhiễm

XUÂN HẬU |

Gần 20 năm qua, hơn 300  hộ dân quanh con kênh  Khe Cạn thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng phải sống chung với mùi hôi thối, rác bẩn, sình lầy và ngập lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt. 

Bạc Liêu tìm cách khắc phục dòng kênh ô nhiễm nhất thành phố

Nhật Hồ |

Sau khi Lao Động thông tin, kênh hở tại TP. Bạc Liêu thuộc địa phận Phường 2 và phường 5, thành phố Bạc Liêu thường xuyên gây ô nhiễm môi trường gây bức xúc dư luận, TP. Bạc Liêu đã có phương án hạn chế ô nhiễm môi trường tại dòng kênh này.