Bạc Liêu: Dòng kênh ô nhiễm nhất thành phố đã xanh trong

NHẬT HỒ |

Kênh Cầu Xáng, nằm giữa trung tâm TP. Bạc Liêu, từng là dòng kênh ô nhiễm nhất thành phố, hiện đã xanh trong. Con kênh này kéo dài từ phường 1, phường 7 ngay giữa trung tâm TP. Bạc Liêu.

Trước đó, Lao Động thông tin, kênh Cầu Xáng ô nhiễm nặng, dòng kênh đầy rác, người dân bên con kênh này sống cùng với ô nhiễm, thường trực nỗi lo dịch bệnh do ô nhiễm nặng.

Rác sinh hoạt làm nghẽn dòng kênh trước khi được nạo vét, làm kè  (ảnh Nhật Hồ)
Rác sinh hoạt làm nghẽn dòng kênh trước khi được nạo vét, làm kè. Ảnh: Nhật Hồ
Sau khi Lao Động phản ánh, TP. Bạc Liêu đã gấp rút đầu tư hệ thống kè và nạo vét kênh. Sau hơn 10 tháng thi công, đoạn ô nhiễm nhất của kênh Cầu Xáng đã hoàn thành.
Vị trí ô nhiễm nhất bây giờ đã như thế này (ảnh Nhật Hồ)
Vị trí ô nhiễm nhất bây giờ đã như thế này. Ảnh: Nhật Hồ
Chẳng những dòng kênh hết ô nhiễm mà bờ kè rỗng rãi tao thông thoáng cho ngừoi dân đi lại (ảnh Nhật Hồ)
Chẳng những dòng kênh hết ô nhiễm mà bờ kè rộng rãi tạo thông thoáng cho người dân đi lại. Ảnh: Nhật Hồ
Người dân vui mừng khi kênh Cầu Xáng đã không còn ô nhiễm môi trường (ảnh Nhật Hồ)
Người dân vui mừng khi kênh Cầu Xáng đã không còn ô nhiễm môi trường. Ảnh: Nhật Hồ

Bà Nguyễn Thị Mùi, Khóm 10, Phường 1 cho biết : “Chúng tôi rất vui mừng khi kênh Cầu Xáng đã không còn ô nhiễm, bờ kè đẹp thông thoáng”.

Tuy nhiên, nhiều hộ dân mong muốn TP. Bạc Liêu tiếp tục đầu tư đoạn còn lại, tiếp nối từ điểm cuối dự án thông ra kênh Bạc Liêu – Sóc Trăng để thông thoáng hơn.

Người dân mong muốn sớm triển khai giai đoạn 2 để Kênh Cầu Xáng trở thành con kênh xanh, sạch, đẹp  (ảnh Nhật Hồ)
Người dân mong muốn sớm triển khai giai đoạn 2 để Kênh Cầu Xáng trở thành con kênh xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Nhật Hồ

Lãnh đạo TP. Bạc Liêu cho biết, dự án giai đoạn 2 kè và nạo vét kênh Cầu Xáng đang trong giai đoạn lập dự án, chờ tỉnh bố trí vốn sẽ tiếp tục thực hiện.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Dân tố nhà máy sản xuất nhựa gây ô nhiễm, Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên vào cuộc

VƯƠNG TRẦN |

Hoạt động của nhà máy sản xuất nhựa trên địa bàn thôn Cầu (xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) gây tiếng ồn, khí thải có mùi khét lẹt cùng với nhiều vi phạm khiến người dân địa phương rất bức xúc.

“Sẽ đóng cửa doanh nghiệp nếu gây ô nhiễm”

VĂN TRI |

Ngày 27.9, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cùng các sở, ban, ngành đã có buổi đối thoại với người dân xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) về các vấn đề liên quan đến Cụm công nghiệp làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu Mỹ An, dự án điện gió, điện mặt trời và nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn - vốn gây xung đột với người dân địa phương.

Xác định 187 “điểm đen” ô nhiễm môi trường, Hà Nội tìm cách khắc phục

VƯƠNG TRẦN |

Thành phố Hà Nội đã xác định 187 “điểm đen” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn 21 quận, huyện, thị xã. Từ đó, các đơn vị chức năng tiến hành phân loại, đánh giá và đề xuất phương án xử lý, khắc phục.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Dân tố nhà máy sản xuất nhựa gây ô nhiễm, Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên vào cuộc

VƯƠNG TRẦN |

Hoạt động của nhà máy sản xuất nhựa trên địa bàn thôn Cầu (xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) gây tiếng ồn, khí thải có mùi khét lẹt cùng với nhiều vi phạm khiến người dân địa phương rất bức xúc.

“Sẽ đóng cửa doanh nghiệp nếu gây ô nhiễm”

VĂN TRI |

Ngày 27.9, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cùng các sở, ban, ngành đã có buổi đối thoại với người dân xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) về các vấn đề liên quan đến Cụm công nghiệp làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu Mỹ An, dự án điện gió, điện mặt trời và nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn - vốn gây xung đột với người dân địa phương.

Xác định 187 “điểm đen” ô nhiễm môi trường, Hà Nội tìm cách khắc phục

VƯƠNG TRẦN |

Thành phố Hà Nội đã xác định 187 “điểm đen” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn 21 quận, huyện, thị xã. Từ đó, các đơn vị chức năng tiến hành phân loại, đánh giá và đề xuất phương án xử lý, khắc phục.