Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 do bão Doksuri

Quý An |

Theo cảnh báo về tin bão trên biển Đông (cơn bão số 2) của Tổng Cục Phòng, chống thiên tai, hồi 7h ngày 27.7.2023, vị trí tâm bão Doksuri ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Doksuri mạnh cấp 13-14, giật trên cấp 17.

Dự báo 24 giờ tới, cơn bão số 2 (bão Doksuri) di chuyển hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 17,0N, phía Đông kinh tuyến 115,5E.

Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo là cấp 3 (khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông).

Bên cạnh đó, Tổng cục Phòng, chống thiên tại cũng đưa ra cảnh báo về gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển.

Ngày và đêm 27.7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,0-5,5m; Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau mạnh lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, ngày và đêm 27.7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Vùng biển Đông Nam của Bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2; khu vực phía đông của Bắc Biển Đông cấp 3.

Về tình hình mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, ngày và đêm 27.7, khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm (mưa dông tập trung vào chiều và đêm).

Từ đêm 27.7, ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Quý An
TIN LIÊN QUAN

Bão Doksuri vẫn cực nguy hiểm, tàn phá Philippines

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Doksuri đã khiến ít nhất 6 người chết, hàng nghìn người phải sơ tán, gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền bắc Philippines.

Tin sáng: Siêu bão Doksuri vào Biển Đông, Trung Quốc phát cảnh báo đỏ

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 27.7: Xét xử cha con Thiện "Soi" cho vay nặng lãi, thu lợi hơn 98 tỉ đồng; Súng đạn, vũ khí quân dụng rao bán ngầm trên mạng xã hội; Hàng nghìn fan xếp hàng dưới nắng nóng 35 độ C trong ngày đầu đổi vé Blackpink; Siêu bão Doksuri đi vào Biển Đông, Trung Quốc phát cảnh báo đỏ...

Bão Doksuri giảm cấp khi quét qua đảo Luzon

MINH HÀ |

Bão Doksuri đang di chuyển ngoài khơi Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật trên cấp 17.

Ồ ạt tình trạng rao bán đất ven sông sau khi san lấp, xây công trình "lậu"

Nhóm PV |

Không dừng lại ở việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên các diện tích đất đầm, ao hồ, ven sông, tại Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) đất ven sông còn được rao bán, ngã giá công khai trong nhiều năm trở lại đây.

Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân

PGS.TS Dương Văn Sao - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn |

Công đoàn Việt Nam đã đóng góp to lớn vào trang sử hào hùng, vẻ vang dựng nước, giữ nước của dân tộc, giai cấp công nhân; tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng xứng đáng với lòng tin yêu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Công nhân thất nghiệp về quê, người buôn bán nhỏ ế ẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Tân Uyên, Bình Dương, công nhân thất nghiệp về quê, những dãy trọ trống trơn. Chủ kinh doanh nhà trọ bị giảm nguồn thu, người bán hàng tạp hóa mất khách hàng, các loại hình kinh doanh khác cũng bị ảnh hưởng.

Cơ chế "xin - cho" là cơ hội dẫn tới đất sống của "văn hoá phong bì"

Nhóm PV |

Trong phiên toà xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu", nhiều bị cáo thừa nhận bị vướng vòng lao lý bởi cơ chế “xin - cho, văn hoá phong bì”. PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng, từ cơ chế "xin - cho" là một cơ hội, điều kiện nảy nở để phát sinh "văn hoá phong bì", nhiều cán bộ cũng bị lợi ích chi phối dẫn tới bị sa ngã.

Ông Putin đề xuất cung đường ngắn hơn thay thế kênh đào Suez

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Hành lang Giao thông Bắc-Nam Quốc tế (INSTC) có thể vận chuyển hàng hóa của Nga tới châu Phi trên tuyến đường ngắn hơn so với qua kênh đào Suez.

Bão Doksuri vẫn cực nguy hiểm, tàn phá Philippines

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Doksuri đã khiến ít nhất 6 người chết, hàng nghìn người phải sơ tán, gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền bắc Philippines.

Tin sáng: Siêu bão Doksuri vào Biển Đông, Trung Quốc phát cảnh báo đỏ

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 27.7: Xét xử cha con Thiện "Soi" cho vay nặng lãi, thu lợi hơn 98 tỉ đồng; Súng đạn, vũ khí quân dụng rao bán ngầm trên mạng xã hội; Hàng nghìn fan xếp hàng dưới nắng nóng 35 độ C trong ngày đầu đổi vé Blackpink; Siêu bão Doksuri đi vào Biển Đông, Trung Quốc phát cảnh báo đỏ...

Bão Doksuri giảm cấp khi quét qua đảo Luzon

MINH HÀ |

Bão Doksuri đang di chuyển ngoài khơi Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật trên cấp 17.