Thiệt hại đầu tiên khi bão Doksuri mang cuồng phong đổ bộ Philippines

Khánh Minh |

Bão Doksuri ập vào bờ biển phía bắc Philippines sáng 26.7 với sức gió lên tới 175 km/h khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, gây vỡ đê và mất điện diện rộng.

Reuters đưa tin, theo tin bão mới nhất, các dải mưa của bão Doksuri giáng xuống các cộng đồng ven biển phía bắc Philippines, bao gồm cả những ngôi làng biệt lập ẩn mình trong các khu rừng nhiệt đới. Nhiều người đã được đưa đến nơi an toàn trước khi cơn bão mang theo sức gió lên tới 175 km/h đổ bộ.

"Chúng tôi đang bị vùi dập ở đây" - Manuel Mamba, Thống đốc tỉnh Cagayan, nói với Reuters.

Bão Doksuri đổ bộ khiến cây cối đổ ngổn ngang ở Buguey, tỉnh Cagayan, Philippines, ngày 26.7.2023. Ảnh: Cảnh sát biển Philippines
Bão Doksuri đổ bộ khiến cây cối đổ ngổn ngang ở Buguey, tỉnh Cagayan, Philippines, ngày 26.7.2023. Ảnh: Cảnh sát biển Philippines

Cơn bão được Cục Khí tượng Trung Quốc gọi là siêu bão, bao phủ gần 900 km và dự kiến sẽ duy trì cường độ khi tiếp tục tiến về phía Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục.

Cục Khí tượng Trung Quốc đã nâng cảnh báo bão lên cấp độ 2, trong khi chính quyền tỉnh Quảng Đông phát cảnh báo về cơn bão tồi tệ nhất trong một thập kỷ.

Trong suốt tháng 7, thế giới trải qua nền nhiệt độ kỷ lục, gây ra các vụ cháy rừng ở Mỹ và Địa Trung Hải. Ở một thái cực khác, các nhà khoa học cho biết sự nóng lên toàn cầu cũng sẽ khiến các cơn bão trở nên ẩm ướt hơn, nhiều gió hơn và dữ dội hơn.

Tại Philippines, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất một người bị chết đuối ở tỉnh Rizal. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết hơn 4.000 hành khách bị mắc kẹt tại các cảng trên cả nước sau khi các chuyến tàu bằng đường biển bị đình chỉ.

Hàng nghìn hành khách mắc kẹt. Ảnh: Reuters
Hành khách mắc kẹt ở Cảng Bắc Manila. Ảnh: Reuters

Tính đến 8h giờ ngày 26.7 theo giờ địa phương, Cục Thời tiết Đài Loan (Trung Quốc) cho biết trong ba giờ qua, tâm bão gần như đứng yên.

Doksuri sẽ là cơn bão thứ hai đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong vòng chưa đầy hai tuần sau khi bão Talim đổ bộ vào Quảng Đông vào ngày 17.7.

Chính quyền Đài Loan ban hành cảnh báo về lở đất tại một số quận và thành phố ở phía nam, bao gồm cả thành phố cảng lớn Cao Hùng.

Hơn 300 người đã được sơ tán ở miền nam và miền đông Đài Loan để đề phòng, bởi bão Doksuri dự kiến mang tới lượng mưa lên đến 1 mét.

Gần 50 chuyến bay nội địa và 4 chuyến bay quốc tế, cũng như nhiều tuyến phà bị hủy, trong khi dịch vụ đường sắt giữa miền đông và miền nam Đài Loan sẽ bị đình chỉ từ tối 26.7.

Các dịch vụ phà đến các đảo Kim Môn và Mã Tổ của Đài Loan từ Trung Quốc đại lục đều bị tạm dừng.

Một số dịch vụ đường sắt nối các thành phố đông dân cư như Thâm Quyến, Quảng Châu và Hàng Châu gần bờ biển phía nam và phía đông của Trung Quốc bị đình chỉ.

Dọn dẹp cây cối bị đổ ở Buguey, tỉnh Cagayan, Philippines, ngày 26.7.2023. Ảnh: Cảnh sát biển Philippines
Dọn dẹp cây đổ ở Buguey, tỉnh Cagayan, Philippines, ngày 26.7.2023. Ảnh: Cảnh sát biển Philippines

Dự báo thời tiết của Cục Khí tượng Trung Quốc cho hay, bão Doksuri dự kiến di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào phía đông bắc của Biển Đông từ tối 26 đến sáng 27.7.

Theo Nhật báo Quảng Châu, đây có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến phía đông tỉnh Quảng Đông trong 10 năm qua.

Trung Quốc đã nâng cấp phản ứng bão khẩn cấp từ cấp 3 lên cấp 2. Cấp độ 2 áp dụng cho các cơn bão có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ đất nước.

Cơ quan khí tượng kêu gọi người dân dự trữ thực phẩm, nhu yếu phẩm và nến như một biện pháp phòng ngừa.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bão Doksuri giật trên cấp 17 gần Biển Đông; Philippines, Đài Loan ứng phó khẩn

Song Minh |

Hồi 1h ngày 26.7, bão Doksuri trên vùng biển Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo vùng ảnh hưởng rộng lớn của siêu bão mới

Ngọc Vân |

Dự báo bão mới nhất cho biết, bão Doksuri có thể mạnh lên thành siêu bão vào ngày 26.7, ảnh hưởng đến một loạt nước và vùng lãnh thổ trên đường đi của nó.

Dự báo cường độ, đường đi của bão Doksuri sau khi thành siêu bão

Song Minh |

Theo dự báo bão mới nhất, bão Doksuri đã mạnh lên nhanh chóng trong ngày 23.7 và có thể trở thành siêu bão vào ngày 25.7.

Cán bộ công đoàn, người lao động kỳ vọng vào Diễn đàn Người lao động năm 2023

Quế Chi - Hà Anh |

Ngày 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Diễn đàn Người lao động năm 2023 (Diễn đàn) với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn". Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trực tiếp chủ trì diễn đàn.

Lĩnh đủ vì hệ thống quạt công nghiệp công suất cao xả thẳng vào nhà dân

Đinh Thiện |

Trong nhiều năm qua, hàng chục hộ gia đình tại ngõ 158 đường Thanh Bình (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) phải hứng chịu bụi mịn, bụi vải và ô nhiễm tiếng ồn từ hệ thống quạt xả công nghiệp công suất cao hoạt động suốt ngày đêm của nhà máy thuộc Công ty TNHH MTV may mặc Việt Pacific.

NASA mất liên lạc với trạm vũ trụ quốc tế ISS

Anh Vũ |

Lần đầu tiên trong vòng 24 năm qua, NASA đã mất liên lạc với trạm vũ trụ quốc tế ISS và phải nhờ tới hệ thống liên lạc của Nga.

Quốc gia EU đầu tiên tiếp quản tài sản của Nga

Ngọc Vân |

Ba Lan là quốc gia đầu tiên ở EU có cơ chế pháp lý tiếp quản tạm thời tài sản của Nga.

Hàng loạt quán cà phê cơi nới, đổ nền bê tông trái phép trên đèo Hải Vân

Văn Trực |

Đường đèo Hải Vân đoạn qua địa phận Đà Nẵng thuộc phường Hoà Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) với chiều dài hơn 10km có hàng chục quán cà phê xây dựng trái phép tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bão Doksuri giật trên cấp 17 gần Biển Đông; Philippines, Đài Loan ứng phó khẩn

Song Minh |

Hồi 1h ngày 26.7, bão Doksuri trên vùng biển Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo vùng ảnh hưởng rộng lớn của siêu bão mới

Ngọc Vân |

Dự báo bão mới nhất cho biết, bão Doksuri có thể mạnh lên thành siêu bão vào ngày 26.7, ảnh hưởng đến một loạt nước và vùng lãnh thổ trên đường đi của nó.

Dự báo cường độ, đường đi của bão Doksuri sau khi thành siêu bão

Song Minh |

Theo dự báo bão mới nhất, bão Doksuri đã mạnh lên nhanh chóng trong ngày 23.7 và có thể trở thành siêu bão vào ngày 25.7.