Bão Doksuri vẫn cực nguy hiểm, tàn phá Philippines

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Doksuri đã khiến ít nhất 6 người chết, hàng nghìn người phải sơ tán, gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền bắc Philippines.

AP đưa tin, bão Doksuri đã tấn công các tỉnh phía bắc Philippines với gió và mưa dữ dội hôm 26.7, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải sơ tán khi mưa gió thổi bay mái nhà, làm ngập các ngôi làng ở vùng trũng thấp và gây ra hàng chục vụ lở đất.

Một trận lở đất đã chôn vùi một ngôi nhà ở thị trấn Buguias, tỉnh Benguet, giết chết một người mẹ cùng đứa con và hai đứa trẻ khác, đồng thời làm bị thương hai người.

Tại thành phố nghỉ mát Baguio gần đó, một thanh niên 17 tuổi đã chết khi đất bị xói mòn do mưa lớn chôn vùi nhà.

Tại tỉnh Isabela, cũng ở phía bắc, một phụ nữ bán bánh mì trên xe đạp đã chết khi bị cây dừa đổ đè vào đầu.

Cơn bão đổ bộ vào đảo Fuga trước bình minh và sau đó đổ bộ vào một hòn đảo khác ở tỉnh Cagayan, nơi gần 16.000 người đã được sơ tán khỏi các ngôi làng ven biển có nguy cơ cao, đồng thời các trường học và nơi làm việc phải đóng cửa để đề phòng khi cơn bão đến gần.

Các quan chức ứng phó thảm họa cho hay, hàng chục nghìn người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và các vấn đề khác do cơn bão gây ra với phạm vi gió và mưa rộng 700 km.

Bão gây lũ lụt trên sông Gasgas ở Solsona, Ilocos Norte, Philippines. Video: Twitter @jmichaelmgsINQ/Philippine Daily Inquirer

Theo dự báo bão mới nhất, bão Doksuri yếu đi một chút nhưng vẫn nguy hiểm với sức gió 175 km/h, giật tới 215 km/h.

Các nhà dự báo thời tiết cho hay, vị trí tâm bão cách thị trấn đảo Calayan ngoài khơi Cagayan 95 km về phía tây vào đêm 26.7.

Ảnh:
Nước ngập đến cổ do bão Doksuri. Ảnh: AP

“Các thị trấn ven biển phía bắc của chúng tôi đang bị tàn phá” - Thống đốc Cagayan, Manuel Mamba nói với AP. “Tôi nhận được báo cáo về những ngôi nhà bị tốc mái và lũ lụt do thủy triều dâng từ biển”.

Thống đốc Mamba bày tỏ lo ngại về thiệt hại lớn đối với các trang trại ngô và lúa ở thung lũng Cagayan, vốn đã bị tàn phá bởi một đợt khô hạn kéo dài hàng tháng trước khi Doksuri tấn công. Giới chức Cagayan cho biết ít nhất 4 thị trấn bị mất điện và 6 cây cầu bị ngập.

Ảnh:
Lở đất do bão Doksuri gây ra ở thành phố Baguio, miền bắc Philippines, ngày 26.7.2023. Ảnh: AP

Lực lượng bảo vệ bờ biển đã sử dụng thuyền cao su và dây thừng để sơ tán những người dân làng bị mắc kẹt trong nước lũ ngang thắt lưng ở thị trấn Bacarra, Ilocos Norte.

Hàng nghìn hành khách đi phà liên đảo và tài xế xe tải chở hàng, cùng với gần 100 tàu chở khách và hàng hóa, đã bị mắc kẹt tại các cảng nơi lệnh cấm ra khơi được áp dụng.

Ảnh:
Cứu hộ người dân mắc kẹt trong nước lũ ở Bacarra, tỉnh Ilocos Norte, miền bắc Philippines, ngày 26.7.2023. Ảnh: AFP

Cơn bão đã gây ra mưa lớn ở các tỉnh miền trung và miền bắc, bao gồm cả vùng thủ đô Manila đông dân cư. Theo dự báo, bão Doksuri di chuyển khỏi miền bắc Philippines vào ngày 27.6, đi theo hướng tây bắc, đến bờ biển phía tây nam của đảo Đài Loan (Trung Quốc) trước khi tấn công miền đông nam Trung Quốc vào ngày 28.7.

Cục thời tiết Đài Loan (CWB) đã đưa ra cảnh báo liên quan đến mưa và gió mạnh hơn ở miền nam hòn đảo, với dự báo tác động đáng kể nhất là từ tối 27.7 đến sáng 28.7.

Tính đến 21h ngày 26.7, hơn 24.000 hộ gia đình bị mất điện trên toàn hòn đảo. Tâm bão cách Eluanbi, điểm cực nam của Đài Loan, 220 km về phía nam đông nam, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 13-19 km/h.

Ảnh:
Lở đất ở Baguio, miền bắc Philippines, ngày 26.7.2023. Ảnh: AP

Trong khi đó, tính đến 15h30 ngày 26.7, cơ quan điều hành khẩn cấp đã phát cảnh báo màu vàng cho 330 địa điểm ở Hoa Liên, Pingtung, Taitung và Cao Hùng, cho thấy nguy cơ sạt lở đất gia tăng do mưa lớn.

Cảnh báo màu vàng được đưa ra khi lượng mưa dự kiến vượt ngưỡng cảnh báo.

Tính đến 16h30, chưa có báo cáo thương vong. Tuy nhiên, đã có 74 sự cố liên quan đến bão, bao gồm 30 trường hợp liên quan đến cây đổ và các sự cố khác bao gồm lũ lụt.

Tính đến 17h, 1.122 người đang mắc kẹt trên Đảo Lục và 188 người trên Đảo Hoa Lan, cả hai đều nằm ngoài khơi bờ biển phía đông nam Đài Loan.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho hay, hồi 1h giờ ngày 27.7, vị trí tâm bão Doksuri ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 120,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật trên cấp 17.

Hướng đi của bão Doksuri. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam
Hướng đi của bão Doksuri. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam

Vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, sau mạnh lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thiệt hại đầu tiên khi bão Doksuri mang cuồng phong đổ bộ Philippines

Khánh Minh |

Bão Doksuri ập vào bờ biển phía bắc Philippines sáng 26.7 với sức gió lên tới 175 km/h khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, gây vỡ đê và mất điện diện rộng.

Bão Doksuri giật trên cấp 17 gần Biển Đông; Philippines, Đài Loan ứng phó khẩn

Song Minh |

Hồi 1h ngày 26.7, bão Doksuri trên vùng biển Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo vùng ảnh hưởng rộng lớn của siêu bão mới

Ngọc Vân |

Dự báo bão mới nhất cho biết, bão Doksuri có thể mạnh lên thành siêu bão vào ngày 26.7, ảnh hưởng đến một loạt nước và vùng lãnh thổ trên đường đi của nó.

Ồ ạt tình trạng rao bán đất ven sông sau khi san lấp, xây công trình "lậu"

Nhóm PV |

Không dừng lại ở việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên các diện tích đất đầm, ao hồ, ven sông, tại Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) đất ven sông còn được rao bán, ngã giá công khai trong nhiều năm trở lại đây.

Sống ở chung cư, dân Hà Nội bị khóa thang máy, phải tự đổ rác, dọn vệ sinh

Ngọc Thùy |

Đây là thực trang đã diễn ra hơn 10 ngày nay tại chung cư Osaka Complex (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) nơi đang có hơn 680 căn hộ và hàng nghìn người dân sinh sống.

Vấn đề nhà ở, bảo hiểm xã hội được người lao động quan tâm nhiều

Nhóm phóng viên |

Chiều 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Toà nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn” (Diễn đàn). Trước khi diễn ra Diễn đàn, phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi nhanh với các đại biểu là đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia Diễn đàn.

Bắt tạm giam đối tượng cố ý tông liên tiếp vào ôtô Peugeot đậu trước cổng nhà vợ cũ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam đối tượng cố ý điều khiển phương tiện tông liên tiếp vào ôtô đậu bên đường tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Bão số 2 giật cấp 15, đổ bộ vào đất liền Trung Quốc

MINH HÀ |

Trưa 28.7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đã phát bản tin cuối cùng về cơn bão số 2 (tên quốc tế là bão Doksuri).

Thiệt hại đầu tiên khi bão Doksuri mang cuồng phong đổ bộ Philippines

Khánh Minh |

Bão Doksuri ập vào bờ biển phía bắc Philippines sáng 26.7 với sức gió lên tới 175 km/h khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, gây vỡ đê và mất điện diện rộng.

Bão Doksuri giật trên cấp 17 gần Biển Đông; Philippines, Đài Loan ứng phó khẩn

Song Minh |

Hồi 1h ngày 26.7, bão Doksuri trên vùng biển Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo vùng ảnh hưởng rộng lớn của siêu bão mới

Ngọc Vân |

Dự báo bão mới nhất cho biết, bão Doksuri có thể mạnh lên thành siêu bão vào ngày 26.7, ảnh hưởng đến một loạt nước và vùng lãnh thổ trên đường đi của nó.