Ông Putin đề xuất cung đường ngắn hơn thay thế kênh đào Suez

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Hành lang Giao thông Bắc-Nam Quốc tế (INSTC) có thể vận chuyển hàng hóa của Nga tới châu Phi trên tuyến đường ngắn hơn so với qua kênh đào Suez.

RT đưa tin, phát biểu tại phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi ở St. Petersburg ngày 27.7, Tổng thống Putin giải thích rằng Nga đang “tích cực tham gia vào việc định hướng lại các luồng vận tải và hàng hóa tới các quốc gia ở Global South (Nam toàn cầu - thuật ngữ chỉ các nước kém phát triển hơn chủ yếu ở Nam bán cầu, gồm Mỹ Latinh, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương).

INSTC - được quảng cáo là một giải pháp thay thế cho kênh đào Suez - là một hệ thống vận chuyển đa chế độ dài 7.200 km, được thiết kế để kết nối các tuyến đường tàu biển, đường sắt và đường bộ nhằm vận chuyển hàng hóa giữa Nga, Iran, Azerbaijan, Ấn Độ và Trung Á.

“Hành lang vận tải quốc tế Bắc-Nam mà chúng tôi đang phát triển nhằm vận chuyển hàng hóa của Nga đến Vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương, từ đó có thể đến lục địa châu Phi thông qua tuyến đường biển ngắn nhất. Đương nhiên, hành lang này cũng có thể được sử dụng theo hướng ngược lại - để cung cấp hàng hóa châu Phi cho thị trường Nga”, ông Putin nói.

Theo Tổng thống Putin, Nga đang tìm cách đảm bảo khả năng kết nối xuyên suốt tuyến đường INSTC và triển khai các tuyến vận chuyển hàng hóa thông thường. Khối lượng hàng hóa vận chuyển qua INSTC dự kiến sẽ tăng gần gấp ba lần trong bảy năm tới và nhà lãnh đạo Nga đề xuất thành lập một trung tâm hậu cần cho hành lang trên bờ biển châu Phi.

“Việc mở một trung tâm vận tải và hậu cần của Nga tại một trong những cảng trên bờ biển châu Phi sẽ là một điều tốt, một khởi đầu tốt cho công việc chung này. Chúng tôi cho rằng điều quan trọng là đảm bảo phạm vi bao phủ rộng hơn của lục địa châu Phi với các chuyến bay trực tiếp và tham gia vào việc phát triển mạng lưới đường sắt châu Phi - đây là những nhiệm vụ chính mà chúng tôi đề xuất với những người bạn châu Phi cùng hợp tác” - ông Putin nói.

Nga đã nhiều lần gợi ý rằng INSTC có thể trở thành một tuyến đường thay thế cho kênh đào Suez - tuyến đường thủy dài 193 km ở Ai Cập nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ. Khoảng 12% thương mại toàn cầu đi qua kênh đào Suez mỗi ngày.

INSTC bắt đầu được xây dựng vào đầu những năm 2000, nhưng việc phát triển hơn nữa tuyến đường này vấp phải các biện pháp trừng phạt của phương Tây buộc Nga phải chuyển dòng chảy thương mại từ châu Âu sang châu Á và Trung Đông.

Tổng lưu lượng hàng hóa dọc theo INSTC là 14,5 triệu tấn vào năm 2022 và dự báo cho năm nay là 17,6 triệu tấn, theo Bộ Giao thông Vận tải Nga. Đến năm 2030 dự kiến đạt 41 triệu tấn.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Rời thỏa thuận Biển Đen, Nga viện trợ ngũ cốc miễn phí cho nước nghèo châu Phi

Khánh Minh |

Một số nước nghèo nhất châu Phi sẽ nhận được 25-50 nghìn tấn ngũ cốc của Nga hoàn toàn miễn phí, kể cả tiền vận chuyển.

Phương Tây đau đầu tìm đường vận chuyển ngũ cốc Ukraina thay tuyến Biển Đen

Ngọc Vân |

Phương Tây tìm cách ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu sau khi Nga rút khỏi thoả thuận ngũ cốc Biển Đen, khiến ngũ cốc Ukraina gặp khó khăn ra thị trường thế giới.

Quốc gia EU đầu tiên tiếp quản tài sản của Nga

Ngọc Vân |

Ba Lan là quốc gia đầu tiên ở EU có cơ chế pháp lý tiếp quản tạm thời tài sản của Nga.

Vụ phụ huynh "quây" trường ở Phú Thọ: Vật vờ chờ hiệu trưởng lên tiếng

Tô Công |

Mặc nắng nóng, các phụ huynh của trường Tiểu học xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) vẫn vật vờ chờ đợi ở cổng trường, mong nhận được lời lý giải từ hiệu trưởng.

Novaland dự kiến nửa cuối năm sẽ lãi 800 tỉ

Đức Mạnh |

Dự kiến trong quý III và quý IV/2023, Novaland ghi nhận lãi sau thuế trở lại với con số lần lượt là 310 tỉ đồng và 515 tỉ đồng.

Công khai lấn chiếm, thâu tóm đất ven sông ở Đông Anh, Hà Nội

Nhóm PV |

Tại xã Hải Bối, Đông Anh, hàng loạt hécta đất ven sông đang bị lấn chiếm, hô biến thành điểm du lịch, nhà ở... thậm chí làm mồi nhử cho các chiêu trò lừa đảo.

Cafe chiều thứ 7: Lý do người trẻ Việt trì hoãn kết hôn

Nhóm PV |

Hiện nay, ngày càng nhiều bạn trẻ chọn cuộc sống một mình, hoặc yêu đương nhưng trì hoãn kết hôn. Vậy nguyên nhân là do đâu? Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Tuệ An và anh Lê Đình Hà - hiện đang là giáo viên - để giải mã cho câu chuyện “kết hôn muộn ở người trẻ Việt”.

Ẩn số Công ty Bách Long ở loạt gói thầu tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Văn Nguyễn |

Công ty Cổ phần Bách Long (Công ty Bách Long) đóng 2 vai, vừa là nhà cung cấp vật liệu và vừa là nhà thầu tham gia các gói thầu của Ban Quản lý huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Rời thỏa thuận Biển Đen, Nga viện trợ ngũ cốc miễn phí cho nước nghèo châu Phi

Khánh Minh |

Một số nước nghèo nhất châu Phi sẽ nhận được 25-50 nghìn tấn ngũ cốc của Nga hoàn toàn miễn phí, kể cả tiền vận chuyển.

Phương Tây đau đầu tìm đường vận chuyển ngũ cốc Ukraina thay tuyến Biển Đen

Ngọc Vân |

Phương Tây tìm cách ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu sau khi Nga rút khỏi thoả thuận ngũ cốc Biển Đen, khiến ngũ cốc Ukraina gặp khó khăn ra thị trường thế giới.

Quốc gia EU đầu tiên tiếp quản tài sản của Nga

Ngọc Vân |

Ba Lan là quốc gia đầu tiên ở EU có cơ chế pháp lý tiếp quản tạm thời tài sản của Nga.