2 tháng đầu năm, Hà Nội chỉ có 7 ngày chất lượng không khí ngưỡng tốt

Nguyễn Hà |

Trong 2 tháng đầu năm 2020, tiếp tục có những diễn biến xấu về chất lượng không khí ở một số đô thị khu vực miền Bắc và miền Nam, đặc biệt là tại Hà Nội. Tại Hà Nội, 2 tháng đầu năm chỉ có 7 ngày chất lượng không khí ở mức tốt (AQI < 50).

Theo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong tháng 1 tại Hà Nội, giá trị quan trắc trung bình 24 giờ các trạm có 9 ngày vượt quá giới hạn so với quy chuẩn Việt Nam, riêng trong tháng 2 (từ ngày 1.2 đến ngày 24.2) đã có 14 ngày vượt quy chuẩn Việt Nam.

Thành phố Việt Trì cũng có 6 ngày trong tháng 2 có giá trị PM2.5 trung bình 24 giờ vượt giới hạn cho phép. Tại các thành phố ở khu vực miền Trung (Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa), giá trị trung bình 24 giờ thông số PM2.5 về cơ bản vẫn đạt quy chuẩn Việt Nam. Tại TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận một số ngày có giá trị trung bình 24 giờ thông số PM2.5 vượt quy chuẩn Việt Nam (ngày 6.1 và ngày 16.1).

Đánh giá chất lượng không khí theo chỉ số AQI cho thấy, từ ngày 1.1 đến ngày 29.2 tại các đô thị khu vực miền Bắc, số ngày trong tháng có chất lượng không khí ở mức trung bình và mức kém chiếm tỉ lệ khá cao.

2 tháng đầu năm, chỉ có 7 ngày chất lượng không khí Hà Nội ở ngưỡng tốt.
2 tháng đầu năm, chỉ có 7 ngày chất lượng không khí Hà Nội ở ngưỡng tốt. 

Tại Hà Nội, chỉ có 7 ngày chất lượng không khí ở mức tốt (AQI<50), 9 ngày chất lượng không khí ở mức xấu (AQI>150), những ngày còn lại chất lượng không khí nằm ở mức từ trung bình đến kém.

Tại các đô thị khu vực miền Trung, chất lượng không khí phổ biến ở mức tốt và trung bình. Tại TP. Hồ Chí Minh, số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt chiếm 30%, ở mức trung bình chiếm 64% và ở mức kém chiếm 6%.

Tại Hà Nội, trong 2 tháng đầu năm 2020, đã có một số thời gian giá trị trung bình 24h của thông số PM2.5 tăng lên rất cao (vượt từ 2 - 3 lần giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam, ví dụ như các ngày 1.1, 13.1 đến ngày 14.1, ngày 2.2 và ngày 20-23.2.

"Sự thay đổi của các hoạt động sản xuất, sinh hoạt có tác động rất lớn tới chất lượng môi trường không khí. Điều này thể hiện rõ trong khoảng thời gian từ ngày 23.1 đến ngày 29.1, chất lượng không khí của thủ đô được đánh giá ở mức tốt, giá trị trung bình 24h của thông số PM2.5 thấp hơn giới hạn so với quy chuẩn Việt Nam nhiều lần. Đây là thời gian Tết Nguyên đán, lượng phương tiện tham gia giao thông rất ít, các hoạt động sản xuất, dịch vụ… cũng ít nên chất lượng không khí của thủ đô có sự cải thiện đáng kể" - Tổng cục Môi trường nhận định.

Theo Tổng cục Môi trường, trong 2 tháng đầu năm 2020, môi trường không khí tại một số đô thị lớn ở nước ta vẫn tiếp tục bị ô nhiễm bởi thông số bụi mịn PM2.5, trong đó, thủ đô Hà Nội vẫn tiếp tục là đô thị có giá trị thông số bụi PM2.5 cao nhất.

Hà Nội và một số đô thị khác ở miền Bắc nước ta vẫn đang trong thời gian ghi nhận nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí, trong đó có PM2.5 là cao nhất trong năm (từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau).

Trong khoảng thời gian giữa tháng 2 (từ ngày18-24.2), chất lượng không khí bị suy giảm mạnh, có những ngày được đánh giá ở mức rất xấu. Tuy nhiên đến cuối tháng 2 chất lượng không khí đã được cải thiện khá rõ. Trong tháng 3 và các tháng tới, theo quy luật hàng năm, chất lượng không khí có thể được cải thiện hơn so với các tháng đầu năm.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Cả phố ô nhiễm vì một quán bún chả

Anh Đào |

Nếu chỉ “luật hóa” việc cấm đốt rơm rạ, cấm than tổ ong...sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi, cũng là nỗi khắc khoải của dân “bao giờ các thành phố hết ô nhiễm”. Bởi vấn đề mà ai cũng thấy: Ô nhiễm không chỉ từ những viên than tổ ong.

Cuối tuần, nơi nào ở Hà Nội ô nhiễm không khí ngưỡng màu nâu nguy hại?

Thảo Anh |

Sáng nay (23.2), sương mù tiếp tục giăng kín gây nên tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội chưa được cải thiện. Thậm chí, có điểm quan trắc ở Hà Nội đo được mức chỉ số chất lượng không khí AQI chuyển sang màu nâu - mức cao nhất trong bảng chỉ số, nguy hại cho sức khoẻ con người.

Cuối tuần "tím rực", Air Visual xếp Hà Nội ô nhiễm thứ hai thế giới

Nguyễn Hà |

Sáng 22.2, ứng dụng đo chỉ số chất lượng không khí AirVisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ hai thế giới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương. 

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cả phố ô nhiễm vì một quán bún chả

Anh Đào |

Nếu chỉ “luật hóa” việc cấm đốt rơm rạ, cấm than tổ ong...sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi, cũng là nỗi khắc khoải của dân “bao giờ các thành phố hết ô nhiễm”. Bởi vấn đề mà ai cũng thấy: Ô nhiễm không chỉ từ những viên than tổ ong.

Cuối tuần, nơi nào ở Hà Nội ô nhiễm không khí ngưỡng màu nâu nguy hại?

Thảo Anh |

Sáng nay (23.2), sương mù tiếp tục giăng kín gây nên tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội chưa được cải thiện. Thậm chí, có điểm quan trắc ở Hà Nội đo được mức chỉ số chất lượng không khí AQI chuyển sang màu nâu - mức cao nhất trong bảng chỉ số, nguy hại cho sức khoẻ con người.

Cuối tuần "tím rực", Air Visual xếp Hà Nội ô nhiễm thứ hai thế giới

Nguyễn Hà |

Sáng 22.2, ứng dụng đo chỉ số chất lượng không khí AirVisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ hai thế giới.