Cuối tuần, nơi nào ở Hà Nội ô nhiễm không khí ngưỡng màu nâu nguy hại?

Thảo Anh |

Sáng nay (23.2), sương mù tiếp tục giăng kín gây nên tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội chưa được cải thiện. Thậm chí, có điểm quan trắc ở Hà Nội đo được mức chỉ số chất lượng không khí AQI chuyển sang màu nâu - mức cao nhất trong bảng chỉ số, nguy hại cho sức khoẻ con người.

Hình thái sương mù kết hợp mưa phùn tiếp diễn ở miền Bắc từ hôm 20.2 đến nay 23.2 chưa có dấu hiệu chuyển biến. Chính điều kiện thời tiết là yếu tố khiến tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội tệ hại hơn.

Hầu hết các hệ thống trạm quan trắc chất lượng không khí đều cho kết quả chỉ số ở ngưỡng màu tím - ngưỡng ô nhiễm rất xấu. Đây là mốc chỉ số mà mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Thậm chí, tham khảo ứng dụng thời tiết Pam Air, có những nơi ở Hà Nội còn đạt đến ngưỡng nâu - ngưỡng nguy hại, cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe. Toàn bộ dân số bị ảnh hưởng tới sức khỏe tới mức nghiêm trọng. Cụ thể, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm - Hà Nội ở mốc 346, đường Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm - Hà Nội ở mốc 341. Người dân khu vực này nên hạn chế tối đa việc ra ngoài tập thể dục hoặc hoạt động ngoài trời.

Thông qua Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP.Hà Nội mức chỉ số trung bình đã đạt ngưỡng tím. Ảnh: moitruongthudo.vn.
Thông qua Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP.Hà Nội mức chỉ số trung bình đã đạt ngưỡng tím. Ảnh: moitruongthudo.vn.

Cập nhập đến 8h sáng nay, chỉ số AQI trên Cổng thông tin quan trắc môi trường - Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội vẫn ở ngưỡng tím, tức nhóm nhạy cảm người già trẻ con và người bị bệnh hô hấp tránh ra ngoài. Những đối tượng khác hạn chế ra ngoài.

Lúc 6h sáng nay, trang Pamair cho thấy chất lượng không khí ở Hà Nội tệ. Ảnh: Pam Air.
Lúc 6h sáng nay, trang Pamair cho thấy chất lượng không khí ở Hà Nội tệ. Ảnh: Pam Air.

Theo Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP.Hà Nội, 5 điểm quan trắc chất lượng không khí AQI cao nhất trên trong tổng số 10 điểm cập nhật đến 8h sáng 23.2 như sau:

1. Phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm)

Điểm quan trắc UBND Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội: 270.

2. Phố Hàng Đậu (quận Ba Đình)

Điểm đo Công an phường Hàng Mã: 266.

3. Chi cục bảo vệ môi trường, 17 Trung Yên 3, Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội: 254.

4. Đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm)

Điểm đo 36A Phạm Văn Đồng: 253.

5. Thành Công (quận Đống Đa)

Điểm đo Công viên hồ Thành Công: 231.

Bảng giá trị quy đổi chỉ số chất lượng không khí. Ảnh: moitruongthudo.com.
Bảng giá trị quy đổi chỉ số chất lượng không khí. Ảnh: moitruongthudo.com.

Tham khảo ứng dụng thời tiết Air Visual, 5 điểm quan trắc chất lượng không khí AQI cao nhất trên tính đến thời điểm 8h ngày 23.2 như sau:

Xếp hạng ô nhiễm không khí trên Air Vísual sáng nay 21.2. Ảnh: airvisual.com.
Xếp hạng ô nhiễm không khí trên Air Vísual sáng nay 21.2. Ảnh: airvisual.com.

1. Phố Tây Hồ: 246.

2. Phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm): 249.

3. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội: 239.

4. Hàng Đậu: 238.

5. Phạm Văn Đồng: 230.

Trước đó, những khu vực trên đây cũng đều lọt top những nơi có chỉ số chất lượng không khí cao nhất ở khu vực Hà Nội. Những mốc chỉ số này đều màu tím - ở mức cảnh báo sức khoẻ con người. Để giảm thiểu tác động từ hiện tượng chất lượng không khí xấu ở những khu vực này, người dân nên nắm bắt chỉ số và chủ động bảo vệ sức khoẻ.

Theo The Healthline, sương mù về cơ bản là một đám mây thấp, nơi tích tụ nước diễn ra từ các vùng nước địa phương. Sương mù hiếm khi kéo dài lâu sau khi mặt trời mọc và không có ảnh hưởng xấu nào đến sức khoẻ ngoài việc giảm tầm nhìn. Nhưng chính khi sương mù này được trộn lẫn với các chất ô nhiễm khác để tạo thành khói bụi, sẽ trở nên nguy hiểm cho sức khỏe của người dân.

Lý do chính cho sự hình thành của khói bụi là ô nhiễm không khí ngày càng tăng. Các chất ô nhiễm không khí từ ôtô như sulfur dioxide, nitơ dioxide và các chất ô nhiễm công nghiệp khác nhau như carbon monoxide, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, ozone và các hạt vật chất trộn với sương mù tạo thành một lớp dày đặc trong khí quyển gọi là khói bụi. Sương khói có xu hướng kéo dài trong bầu khí quyển suốt cả ngày, làm phát sinh nhiều loại bệnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 22.2: Sương mù giăng kín từ sáng đến đêm, tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.2, các tỉnh miền Bắc độ ẩm sẽ tăng cao trong ngày cuối tuần vì nhiều thời điểm trong ngày có thể xuất hiện mưa rào nhẹ. Đồng thời, nhiệt độ cũng tăng lên so với những ngày giữa tuần nên trời không còn quá rét. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 20-23 độ C.

Sương mù dày đặc, nơi nào ở Hà Nội ô nhiễm không khí nhất sáng nay?

Thảo Anh |

Sáng nay (21.2), sương mù giăng kín gây nên tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội. Hầu hết các điểm quan trắc ở Hà Nội đo được mức chỉ số chất lượng không khí AQI chuyển sang màu tím - mức nguy hại cho sức khoẻ con người.

Dự báo thời tiết 21.2: Miền Bắc sương mù đến tận trưa, có lúc mưa phùn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.2, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ tăng dần vào trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23 độ C.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo thời tiết 22.2: Sương mù giăng kín từ sáng đến đêm, tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.2, các tỉnh miền Bắc độ ẩm sẽ tăng cao trong ngày cuối tuần vì nhiều thời điểm trong ngày có thể xuất hiện mưa rào nhẹ. Đồng thời, nhiệt độ cũng tăng lên so với những ngày giữa tuần nên trời không còn quá rét. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 20-23 độ C.

Sương mù dày đặc, nơi nào ở Hà Nội ô nhiễm không khí nhất sáng nay?

Thảo Anh |

Sáng nay (21.2), sương mù giăng kín gây nên tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội. Hầu hết các điểm quan trắc ở Hà Nội đo được mức chỉ số chất lượng không khí AQI chuyển sang màu tím - mức nguy hại cho sức khoẻ con người.

Dự báo thời tiết 21.2: Miền Bắc sương mù đến tận trưa, có lúc mưa phùn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.2, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ tăng dần vào trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23 độ C.