Cuối tuần "tím rực", Air Visual xếp Hà Nội ô nhiễm thứ hai thế giới

Nguyễn Hà |

Sáng 22.2, ứng dụng đo chỉ số chất lượng không khí AirVisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ hai thế giới.

Từ hôm qua 20.2 đến nay, cùng với những yếu tố thời tiết cộng hưởng sự gia tăng của các phương tiện gia thông và hoạt động thi công xây dựng, hầu hết các hệ thống trạm quan trắc chất lượng không khí đều đưa ra “cảnh báo tím” - ngưỡng ô nhiễm “rất xấu” bao trùm thành phố Hà Nội.

Tính đến 9h sáng ngày 22.2, ứng dụng đo chỉ số chất lượng không khí Air Visual xếp Hà Nội ô nhiễm ở vị trí thứ hai thế giới, chỉ sau Ulaanbaatar, Mongolia. Chỉ số đo được là 216 - mức tím - mức rất xấu, ảnh hưởng tới sức khoẻ con người nghiêm trọng hơn.

Air Visual xếp Hà Nội ô nhiễm thứ hai thế giới sáng 22.2. Ảnh: Air Visual
Air Visual xếp Hà Nội ô nhiễm thứ hai thế giới sáng 22.2. Ảnh: Air Visual

Ứng dụng Pam Air cũng cho thấy mức độ ô nhiễm ở mức "rất xấu". Cụ thể, điểm đo Trần Quang Khải cho chỉ số ở mức 291, điểm đo Cầu Diễn: 288, Nhân Chính: 240... - đều là ngưỡng tím.

Pam Air cho thấy nhiều điểm ô nhiễm ở ngưỡng tím.
Pam Air cho thấy nhiều điểm ô nhiễm ở ngưỡng tím.

Theo Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP.Hà Nội, 5 điểm quan trắc chất lượng không khí AQI cao nhất trên trong tổng số 10 điểm cập nhật đến 9h sáng 22.2 như sau:

1. Phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm)

Điểm quan trắc UBND Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội: 215

2. Chi cục bảo vệ môi trường, 17 Trung Yên 3, Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội: 197

3. Phố Hàng Đậu (quận Ba Đình)

Điểm đo Công an phường Hàng Mã: 214.

4. Đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm)

Điểm đo 36A Phạm Văn Đồng: 220

5. Thành Công (quận Đống Đa)

Điểm đo Công viên hồ Thành Công: 202

6. Điểm đo Hoàn Kiếm: 192

7. Điểm đo Tân Mai: 165

8. Điểm đo Kim Liên: 168

9. Điểm đo Tây Mỗ: 176

10. Điểm đo Đại sứ quán Pháp: 214

Nhiều điểm quan trắc ở ngưỡng tím.
Nhiều điểm quan trắc ở ngưỡng tím.

Để giảm thiểu tác động từ hiện tượng chất lượng không khí xấu ở những khu vực này, người dân nên nắm bắt chỉ số và chủ động bảo vệ sức khoẻ.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 21.2: Hà Nội ô nhiễm không khí nặng

NHÓM PV |

Quán game xuyên đêm ở Hà Nội: Thiếu chế tài thu hồi giấy phép hoạt động; Các đường dây làm giả giấy tờ tùy thân vẫn hoạt động mạnh; Bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng ở TPHCM chiều nay được xuất viện... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 21.2 của Báo Lao Động.

Sương mù dày đặc, nơi nào ở Hà Nội ô nhiễm không khí nhất sáng nay?

Thảo Anh |

Sáng nay (21.2), sương mù giăng kín gây nên tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội. Hầu hết các điểm quan trắc ở Hà Nội đo được mức chỉ số chất lượng không khí AQI chuyển sang màu tím - mức nguy hại cho sức khoẻ con người.

Ngỡ ngàng về tương quan ô nhiễm không khí ở Trung Quốc với dịch COVID-19

Hải Anh |

Dịch do virus Corona mới (COVID-19) đã khiến lượng phát thải carbon của Trung Quốc giảm ít nhất 100 triệu tấn trong vòng 2 tuần qua.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bản tin 1 phút 21.2: Hà Nội ô nhiễm không khí nặng

NHÓM PV |

Quán game xuyên đêm ở Hà Nội: Thiếu chế tài thu hồi giấy phép hoạt động; Các đường dây làm giả giấy tờ tùy thân vẫn hoạt động mạnh; Bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng ở TPHCM chiều nay được xuất viện... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 21.2 của Báo Lao Động.

Sương mù dày đặc, nơi nào ở Hà Nội ô nhiễm không khí nhất sáng nay?

Thảo Anh |

Sáng nay (21.2), sương mù giăng kín gây nên tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội. Hầu hết các điểm quan trắc ở Hà Nội đo được mức chỉ số chất lượng không khí AQI chuyển sang màu tím - mức nguy hại cho sức khoẻ con người.

Ngỡ ngàng về tương quan ô nhiễm không khí ở Trung Quốc với dịch COVID-19

Hải Anh |

Dịch do virus Corona mới (COVID-19) đã khiến lượng phát thải carbon của Trung Quốc giảm ít nhất 100 triệu tấn trong vòng 2 tuần qua.