Vĩnh Phúc quyết tâm phòng dịch, không để lây lan ở khu nhà trọ công nhân

Thu Hiền |

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kêu gọi công nhân lao động trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng hành với tỉnh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng các khu nhà trọ công nhân lao động đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra lời kêu gọi trên trong buổi kiểm tra khu nhà trọ công nhân trên địa bàn phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, tối 3.6.

Cùng đi có bà Trịnh Thị Thoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên.

Trên địa bàn phường Khai Quang hiện có 542 nhà trọ, gần 6.700 phòng trọ với tổng số hơn 8.300 công nhân lao động ở trọ. Trong đó, có trên 2.700 lao động ngoại tỉnh, chủ yếu là các tỉnh miền núi phía Bắc. Riêng tổ dân phố Vinh Thịnh Đông có 160 nhà trọ với gần 4.000 công nhân lao động ở trọ.

Chủ các nhà trọ báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy về số lượng công nhân lao động thuê trọ, việc quản lý công nhân lao động thuê trọ; thực hiện các biện pháp phòng dịch tại khu nhà trọ; việc ký cam kết phòng, chống dịch, thực hiện khai báo y tế đối với công nhân lao động ngoại tỉnh.

Sau khi thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống công nhân lao động, công tác quản lý của các chủ nhà trọ, Bí thư Tỉnh uỷ hoan nghênh và biểu dương tinh thần chống dịch tích cực, chủ động của các chủ nhà trọ và công nhân lao động và khẳng định: “Tỉnh luôn mong muốn mỗi người dân Vĩnh Phúc nói chung, công nhân lao động nói riêng có cuộc sống ổn định, an toàn và đang quyết liệt các giải pháp để phòng, chống dịch đồng thời phát triển sản xuất”.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thuý Lan giao Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nắm chắc tình hình công nhân lao động để chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp; kịp thời hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Bà cũng giao Liên đoàn Lao động tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập ngay các tổ tự quản công nhân nhà trọ; khu nhà trọ công nhân tự quản tại các địa bàn có công nhân lao động ở trọ; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch của công nhân lao động trong khu nhà trọ; đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho công nhân lao động, không để dịch bệnh lây lan trong khu nhà trọ công nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Bên cạnh đó, bà đề nghị các chủ nhà trọ xem xét giảm giá thuê trọ; hỗ trợ công nhân lao động trong khu nhà trọ trang trải cuộc sống; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; rà soát số lượng công nhân thuê trọ; nắm chắc tình hình di chuyển của công nhân, nhất là đi về từ vùng dịch để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào khu nhà trọ, doanh nghiệp và cộng đồng; vận động công nhân lao động ngoại tỉnh lưu trú tại địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch an toàn.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thu Hiền
TIN LIÊN QUAN

Thu hút hơn 146 tỉ đồng cho Chương trình "Vaccine cho công nhân"

Hồng Phúc |

Từ chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” của Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên thành “Vaccine cho công nhân”. Bước đầu Chương trình thu hút được hơn 146 tỉ đồng hỗ trợ.

Cuộc sống của những công nhân ăn, ở trong các nhà máy tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Sản xuất và ăn, ở luôn tại nhà máy, cuộc sống của công nhân có đôi chút đảo lộn nhưng đa phần đều rất phấn khởi khi được đi làm lại và bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương của UBND tỉnh Bắc Ninh.

“Vaccine cho công nhân”: Cam kết công khai, minh bạch các khoản ủng hộ

Linh Chi - Tô Thế |

Để góp phần hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc mua và tiêm vaccine cho nhân dân, chiều 3.6, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ phát động nhắn tin "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, đồng thời phát động chương trình “Vaccine cho công nhân" thông qua Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thu hút hơn 146 tỉ đồng cho Chương trình "Vaccine cho công nhân"

Hồng Phúc |

Từ chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” của Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên thành “Vaccine cho công nhân”. Bước đầu Chương trình thu hút được hơn 146 tỉ đồng hỗ trợ.

Cuộc sống của những công nhân ăn, ở trong các nhà máy tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Sản xuất và ăn, ở luôn tại nhà máy, cuộc sống của công nhân có đôi chút đảo lộn nhưng đa phần đều rất phấn khởi khi được đi làm lại và bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương của UBND tỉnh Bắc Ninh.

“Vaccine cho công nhân”: Cam kết công khai, minh bạch các khoản ủng hộ

Linh Chi - Tô Thế |

Để góp phần hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc mua và tiêm vaccine cho nhân dân, chiều 3.6, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ phát động nhắn tin "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, đồng thời phát động chương trình “Vaccine cho công nhân" thông qua Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động.