Thu hút hơn 146 tỉ đồng cho Chương trình "Vaccine cho công nhân"

Hồng Phúc |

Từ chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” của Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên thành “Vaccine cho công nhân”. Bước đầu Chương trình thu hút được hơn 146 tỉ đồng hỗ trợ.

Chiều 3.6, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ phát động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400. Tại buổi lễ, Tổng LĐLĐVN cũng phát động Chương trình “Vaccine cho công nhân”. Ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tới dự chương trình có Đ/c Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Tới dự chương trình có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đã đánh giá rất cao sự phối hợp của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng LĐLĐVN, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan đơn vị liên quan đã tổ chức lễ phát động Chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” và Chương trình “Vaccine cho công nhân".

“Đây là một việc làm hết sức thiết thực và có ý nghĩa, hưởng ứng chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Toàn bộ số tiền nhận được qua tin nhắn sẽ chuyển về quỹ vaccine và hỗ trợ cho phòng chống dịch COVID-19, trong đó ưu tiên mua vaccine cho công nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận xét.

Chương trình được chính thức phát động bởi Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động với tên gọi “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5. Xuất phát từ nguyên nhân cấp thiết: Từ ngày 27.4.2021 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ 4 ở nước ta hết sức phức tạp. Đây là đợt bùng phát có số ca mắc cao nhất, lây lan nhanh nhất với chủng mới rất nguy hiểm, đặc biệt dịch bệnh không chỉ lây lan trong cộng đồng mà còn tác động vào các cơ sở khám chữa bệnh và 1 số khu Công nghiệp, nhất là Bắc Giang và Bắc Ninh.

Trước đó Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết. “Để đảm bảo 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 tiêm chủng cho 75% dân số Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ, Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục nỗ lực tối đa tìm kiếm, tiếp cận để có đủ vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng của người dân.

Quỹ Vaccine phòng COVID-19 vừa được Bộ Tài chính đề xuất thành lập. Với mục tiêu có đủ 150 triệu liều vaccine tiêm cho 75 triệu dân để đạt miễn dịch cộng đồng thì cần khoản ngân sách khoảng 25.200 tỉ đồng. Trong đó: 21.000 tỉ đồng để mua vaccine và 4.200 tỉ đồng để vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng.

Trong bối cảnh còn rất nhiều nhiệm vụ chi cấp bách, Ngân sách Trung ương bố trí được 16.000 tỉ đồng, số tiền 9.200 tỉ đồng còn lại cần huy động đóng góp từ doanh nghiệp, từ xã hội hoá.

Đặc biệt với đối tượng là công nhân, lao động nghèo, cho đến nay đã có 2.746 ca nhiễm COVID-19 trong công nhân lao động, có trên 150.000 công nhân lao động phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà và đã có công nhân trẻ bị tử vong cho COVID-19.

Lực lượng lao động, công nhân nghèo đang là những đối tượng chịu tác động lớn bởi dịch bệnh. Để chương trình có sức lan tỏa hơn nữa, ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Danh sách những đơn vị hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” tính đến ngày 3.6.2021

Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 55 tỉ đồng

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 22 tỉ đồng

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương hỗ trợ 19 tỉ đồng

Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội hỗ trợ 12 tỉ đồng

Công đoàn Ngân hàng hỗ trợ 10 tỉ đồng

Công đoàn Than - Khoáng sản hỗ trợ 6 tỉ đồng

Công đoàn Thông tin - Truyền thông hỗ trợ 5,5 tỉ đồng

Công đoàn Công thương hỗ trợ 5 tỉ đồng

Công đoàn Điện lực hỗ trợ 4 tỉ đồng

Công đoàn Xây dựng hỗ trợ 3 tỉ đồng

Công đoàn Dầu khí hỗ trợ 2 tỉ đồng

Công đoàn Viên chức Việt Nam hỗ trợ 2 tỉ đồng

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ 700 triệu đồng

Báo Lao Động hỗ trợ 155 triệu đồng.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận ủng hộ từ bạn đọc

Khắc Tuấn |

Từ ngày 21.5 - 27.5.2021, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tiếp tục nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các cảnh đời và chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ như sau:

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ vợ chồng nghèo Quảng Nam

Hữu Long |

Ngày 2.6, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến nhà trao tặng số tiền 6.573.000 đồng cho ông bà Đỗ Đức Thọ (SN 1959), Hồ Thị Hà (SN 1957, trú tại tổ 1 thôn An Long 1, xã miền núi Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cùng người con bị nhiễm chất độc da cam.

Quỹ Tấm lòng Vàng hỗ trợ khẩn 3,5 tấn hàng đến Bắc Giang

Hồng Phúc |

Tiếp tục đồng hành với Bắc Giang, sáng ngày 1.6, hơn 3,5 tấn hàng gồm nước, sữa, bánh, khẩu trang… được Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chuyển đến tay cán bộ y tế và người dân trong vùng dịch.

Danh sách ủng hộ chương trình "Vaccine cho công nhân"

CTXH |

Hưởng ứng chương trình "Vaccine cho công nhân" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phát động, tính đến hết ngày 21.8, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã tiếp nhận sự ủng hộ từ các mạnh thường quân gửi đến như sau:

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ủng hộ huyện Nậm Pồ 160 triệu phòng chống COVID-19

PV |

Chiều 24.5, trao đổi với PV lãnh đạo huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xác nhận, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đã chuyển 160 triệu ủng hộ huyện phòng chống COVID-19.

Khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

Hồng Phúc |

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận ủng hộ từ bạn đọc

Khắc Tuấn |

Từ ngày 21.5 - 27.5.2021, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tiếp tục nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các cảnh đời và chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ như sau:

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ vợ chồng nghèo Quảng Nam

Hữu Long |

Ngày 2.6, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến nhà trao tặng số tiền 6.573.000 đồng cho ông bà Đỗ Đức Thọ (SN 1959), Hồ Thị Hà (SN 1957, trú tại tổ 1 thôn An Long 1, xã miền núi Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cùng người con bị nhiễm chất độc da cam.

Quỹ Tấm lòng Vàng hỗ trợ khẩn 3,5 tấn hàng đến Bắc Giang

Hồng Phúc |

Tiếp tục đồng hành với Bắc Giang, sáng ngày 1.6, hơn 3,5 tấn hàng gồm nước, sữa, bánh, khẩu trang… được Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chuyển đến tay cán bộ y tế và người dân trong vùng dịch.

Danh sách ủng hộ chương trình "Vaccine cho công nhân"

CTXH |

Hưởng ứng chương trình "Vaccine cho công nhân" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phát động, tính đến hết ngày 21.8, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã tiếp nhận sự ủng hộ từ các mạnh thường quân gửi đến như sau:

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ủng hộ huyện Nậm Pồ 160 triệu phòng chống COVID-19

PV |

Chiều 24.5, trao đổi với PV lãnh đạo huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xác nhận, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đã chuyển 160 triệu ủng hộ huyện phòng chống COVID-19.

Khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

Hồng Phúc |

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.