Vĩnh Phúc chủ động phòng ngừa lao động sớm ở trẻ em

Minh Hạnh |

Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu lao động sớm ở trẻ em, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa tình trạng trẻ em phải lao động sớm ảnh hưởng đến việc học tập phát triển trí tuệ và chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Vĩnh Phúc có trên 365.000 trẻ em (chiếm gần 30% dân số), trong đó, có trên 3.200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 7.600 trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Đây là nhóm trẻ em có nguy cơ cao tham gia lao động sớm như bán hàng rong, phục vụ hàng quán, rửa xe và phụ hồ... trái với quy định của pháp luật.

Để phòng ngừa lao động trẻ em, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và các huyện đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội, nhất là cha mẹ và người sử dụng lao động về công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Ảnh: Sở LĐTBXH Vĩnh Phúc
Phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2022. Ảnh: Sở LĐTBXH Vĩnh Phúc

Thống kê từ năm 2018 đến nay, Vĩnh Phúc đã tổ chức trên 100 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trẻ em và phòng ngừa trẻ em lao động sớm cho hơn 17.000 cha mẹ và hơn 700 lượt cán bộ làm công tác trẻ em cấp huyện, cấp xã.

Tổ chức nhiều đợt truyền thông lưu động, trên hệ thống loa truyền thanh của thôn, xóm, tổ dân phố, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền vào những dịp cao điểm như Tháng Hành động vì trẻ em, Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người…

Thông qua hoạt động, đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em; chủ động phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động.

Bằng các giải pháp thiết thực trong công tác phòng, ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, đến nay, tỉ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 - 17 tuổi của đã giảm đáng kể.

Với mục tiêu đến năm 2025, tỉ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 - 17 tuổi giảm xuống còn 4,9%, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Phát triển mạnh mạng lưới phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em gắn với hệ thống bảo vệ trẻ em. Tích cực hỗ trợ, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Yêu cầu, Sở Lao động, Thương binh xã hội chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương thiết lập đường dây nóng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; can thiệp, hỗ trợ kịp thời trẻ em có nguy cơ lao động trái pháp luật, xử lý vi phạm liên quan đến sử dụng lao động trẻ em theo thẩm quyền.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Số giờ người lao động được làm thêm tối đa trong ngày lễ 30.4 và 1.5

HƯƠNG NHA |

Nếu làm thêm vào ngày lễ 30.4 và 1.5 thì người lao động có thể làm tối đa trong khoảng thời gian nhất định.

Tập trung nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Ngày 26.4, Đại hội Công đoàn quận Nam Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức với khẩu hiệu hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Ông Phạm Quang Thanh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và 201 đại biểu là cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu đại diện cho hơn 25.000 đoàn viên, người lao động quận Nam Từ Liêm tham dự.

Đối thoại về chính sách bảo hiểm cho công nhân lao động tại KKT Vũng Áng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 26.4, BHXH Việt Nam phối hợp với BHXH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị đối thoại, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT cho công nhân lao động làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng.

Khó khăn trong phát hiện vi phạm sử dụng lao động trẻ em

Thuỳ Trang |

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - nêu rõ, thực tế hiện nay lao động trẻ em ở nhóm phi chính thức gặp phải nhiều vấn đề, từ việc ranh giới giữa lao động trẻ em đúng quy định pháp và trái quy định rất mong manh đến việc nhận biết về lao động trẻ em theo quy định pháp luật và kỹ thuật khá phức tạp...

COVID-19 có thể làm gia tăng lao động trẻ em

THUỲ TRANG |

Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Hà Nội cảnh báo, đại dịch COVID-19 khiến kinh tế xã hội bị ảnh hưởng, đặc biệt các gia đình khó khăn sẽ ngày càng nhiều. Điều này cũng làm gia tăng lao động trẻ em khi các gia đình muốn con em mình lao động để tăng thu nhập.

Người dân nhờ chính quyền can thiệp, vì mua trái phiếu không được trả lãi

THÙY TRANG |

Mua trái phiếu thông qua sự môi giới của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), đến nay nhiều người dân Đà Nẵng không nhận được tiền lãi, cũng chẳng được tiền gốc.

Chứng khoán: Thị trường chưa cho thấy tín hiệu hồi phục

Gia Miêu |

Áp lực giảm điểm của thị trường chứng khoán vẫn còn khi một vài mã trụ đang cho tín hiệu “phá đáy” đã thiết lập trước đó.

Rút kháng cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn bị áp giải đến phiên phúc thẩm

Việt Dũng |

Nguyễn Võ Quỳnh Trang - kẻ bạo hành con riêng của người tình, bé gái 8 tuổi đến tử vong chấp nhận án tử hình song vẫn bị áp giải đến phiên phúc thẩm.

Số giờ người lao động được làm thêm tối đa trong ngày lễ 30.4 và 1.5

HƯƠNG NHA |

Nếu làm thêm vào ngày lễ 30.4 và 1.5 thì người lao động có thể làm tối đa trong khoảng thời gian nhất định.

Tập trung nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Ngày 26.4, Đại hội Công đoàn quận Nam Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức với khẩu hiệu hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Ông Phạm Quang Thanh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và 201 đại biểu là cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu đại diện cho hơn 25.000 đoàn viên, người lao động quận Nam Từ Liêm tham dự.

Đối thoại về chính sách bảo hiểm cho công nhân lao động tại KKT Vũng Áng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 26.4, BHXH Việt Nam phối hợp với BHXH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị đối thoại, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT cho công nhân lao động làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng.

Khó khăn trong phát hiện vi phạm sử dụng lao động trẻ em

Thuỳ Trang |

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - nêu rõ, thực tế hiện nay lao động trẻ em ở nhóm phi chính thức gặp phải nhiều vấn đề, từ việc ranh giới giữa lao động trẻ em đúng quy định pháp và trái quy định rất mong manh đến việc nhận biết về lao động trẻ em theo quy định pháp luật và kỹ thuật khá phức tạp...

COVID-19 có thể làm gia tăng lao động trẻ em

THUỲ TRANG |

Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Hà Nội cảnh báo, đại dịch COVID-19 khiến kinh tế xã hội bị ảnh hưởng, đặc biệt các gia đình khó khăn sẽ ngày càng nhiều. Điều này cũng làm gia tăng lao động trẻ em khi các gia đình muốn con em mình lao động để tăng thu nhập.