Số giờ người lao động được làm thêm tối đa trong ngày lễ 30.4 và 1.5

HƯƠNG NHA |

Nếu làm thêm vào ngày lễ 30.4 và 1.5 thì người lao động có thể làm tối đa trong khoảng thời gian nhất định.

Theo Khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

- Phải được sự đồng ý của người lao động;

- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019.

Theo quy định về giới hạn số giờ làm thêm đối với người lao động thì tổng số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày làm việc bình thường, trừ các trường hợp sau đây:

- Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày.

- Trường hợp làm việc không trọn thời gian quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động 2019 thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày.

Trường hợp người lao động làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần thì tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày.

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, lễ 30.4 (Ngày Chiến thắng) và 1.5 (Ngày Quốc tế lao động) là các ngày nghỉ lễ, tết.

Do đó nếu người lao động làm thêm vào ngày 30.4 và 1.5 thì số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày lễ.

HƯƠNG NHA
TIN LIÊN QUAN

Môi trường làm việc an toàn, lành mạnh là quyền cơ bản của người lao động

Quế Chi |

Môi trường làm việc an toàn và lành mạnh giờ đây là quyền cơ bản của mỗi người lao động và của mọi người lao động. Các Chính phủ, người sử dụng lao động, công đoàn cũng như các công ty ở mọi cấp độ của chuỗi cung ứng phải cùng nhau phối hợp để hiện thực hóa quyền này.

Để người lao động vững tâm cống hiến

Linh Luân |

Là địa phương đầu tiên của khu vực Miền Trung phát động Tháng công nhân năm 2023, LĐLĐ tỉnh Phú Yên chính thức khởi động chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên. Cùng với chăm lo đời sống vật chất tinh thần, môi trường làm việc của người lao động (NLĐ) tại các khu công nghiệp cũng được các cấp công đoàn phối hợp cải thiện.

Chế độ tiền lương với người lao động trong doanh nghiệp quốc phòng

PHẠM ĐÔNG |

Tiền lương của lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân - viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu được tính phù hợp với quy định về chế độ, chính sách của pháp luật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Đề nghị doanh nghiệp quý trọng và chia sẻ thành quả với người lao động

Nhóm phóng viên |

Phát biểu khai mạc lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 diễn ra chiều 27.4, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các doanh nghiệp quan tâm, quý trọng và chia sẻ thành quả với người lao động để nuôi dưỡng nguồn nhân lực - nguồn vốn quý của mỗi doanh nghiệp, lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phú Quốc thông tin vụ gần 300 người phản ứng, xô xát với bảo vệ cảng An Thới

NHÓM PV |

Vụ phản ứng dẫn đến xô xát giữa người dân và lực lượng bảo vệ tại cảng An Thới (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã làm nhiều người bị thương, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc.

Tảng đá to như cánh phản rơi sát nhà, người dân hốt hoảng kêu cứu

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Người dân ở cụm dân cư 2, thôn An Thịnh, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn vừa có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí vì những lo lắng, bất an khi sống cạnh mỏ đá. 

Tình trạng ép học sinh không thi vào lớp 10 vẫn tái diễn

Tường Vân |

Gọi "định hướng", hay "phân luồng" nhưng thực chất là ép học sinh không đăng kí dự thi vào lớp 10. Đây là thực trạng đang diễn ra tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội.

Tận dụng ca COVID-19 tăng, test nhanh xả hàng giá sốc chất lượng thả nổi

AN AN - MINH HÀ |

Tận dụng thời cơ số ca COVID-19 tăng cao, thị trường test nhanh sôi động trở lại xả hàng giá sốc phổ biến từ 1.000 - 10.000 đồng/que. Tuy nhiên, chất lượng thả nổi bởi đây đều là hàng tồn kho sắp hết hạn, thậm chí quá hạn tiềm ẩn nguy cơ sai lệch kết quả, lây lan dịch bệnh.

Môi trường làm việc an toàn, lành mạnh là quyền cơ bản của người lao động

Quế Chi |

Môi trường làm việc an toàn và lành mạnh giờ đây là quyền cơ bản của mỗi người lao động và của mọi người lao động. Các Chính phủ, người sử dụng lao động, công đoàn cũng như các công ty ở mọi cấp độ của chuỗi cung ứng phải cùng nhau phối hợp để hiện thực hóa quyền này.

Để người lao động vững tâm cống hiến

Linh Luân |

Là địa phương đầu tiên của khu vực Miền Trung phát động Tháng công nhân năm 2023, LĐLĐ tỉnh Phú Yên chính thức khởi động chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên. Cùng với chăm lo đời sống vật chất tinh thần, môi trường làm việc của người lao động (NLĐ) tại các khu công nghiệp cũng được các cấp công đoàn phối hợp cải thiện.

Chế độ tiền lương với người lao động trong doanh nghiệp quốc phòng

PHẠM ĐÔNG |

Tiền lương của lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân - viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu được tính phù hợp với quy định về chế độ, chính sách của pháp luật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.