Rút kháng cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn bị áp giải đến phiên phúc thẩm

Việt Dũng |

Nguyễn Võ Quỳnh Trang - kẻ bạo hành con riêng của người tình, bé gái 8 tuổi đến tử vong chấp nhận án tử hình song vẫn bị áp giải đến phiên phúc thẩm.

Hôm nay 28.4, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm vụ án bé V.A (8 tuổi) bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) - người tình của Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột của bé), bạo hành dẫn đến tử vong.

Phiên tòa được mở ra theo đơn kháng cáo của luật sư bảo vệ cho gia đình bé V.A đề nghị hủy án sơ thẩm, điều tra Nguyễn Kim Trung Thái (cha bé V.A) đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người.

Trước khi phiên phúc thẩm diễn ra, Quỳnh Trang đã xin rút kháng cáo, chấp nhận mức án tử hình. Theo đó, Trang đã viết đơn rút kháng cáo vì cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn áp lực dư luận làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân.

Mặc dù đã có đơn xin rút kháng cáo nhưng Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn bị áp giải đến phiên toà phúc thẩm.

Luật sư Hà Thị Khuyên - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, về nguyên tắc phạm vi xét xử phúc thẩm quy định tại Điều 345 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì Tòa án cấp phúc thẩm xem xét phần nội dung của bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị.

Nếu xét thấy cần thiết, có thể xem xét các phần khác của bản án, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị. Nên Trang không kháng cáo thì HĐXX cấp phúc thẩm sẽ không xem xét phần bản án sơ thẩm liên quan đến Trang.

Khi đó để giảm án, Trang phải có đơn xin ân giảm gửi lên Chủ tịch nước.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước.

Nếu được ân giảm thì hình phạt tử hình được giảm xuống tù chung thân. Nếu đơn xin ân giảm bị bác thì bản án tử hình được thi hành.

Điều 258 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định trường hợp được ân giảm đối với hình phạt tử hình như sau:

Sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, hồ sơ vụ án phải được gửi ngay lên Chánh án TAND Tối cao và bản án phải được gửi ngay lên Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Trong thời hạn hai tháng, kể từ ngày nhận được bản án và hồ sơ vụ án, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao phải quyết định kháng nghị hoặc quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước;

Bản án tử hình được thi hành, nếu Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện KSND Tối cao không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

Trong trường hợp bản án tử hình bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm mà Hội đồng giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm TAND Tối cao quyết định không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án tử hình thì TAND Tối cao phải thông báo ngay cho người bị kết án biết để họ làm đơn xin ân giảm án tử hình.

Trong trường hợp người bị kết án xin ân giảm hình phạt tử hình thì bản án tử hình được thi hành sau khi Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm.

Trong trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm, thì theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Hình sự, hình phạt tử hình chuyển thành tù chung thân.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xử phúc thẩm vụ mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ bé 8 tuổi tử vong

Anh Tú |

Sáng 28.4, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm vụ án bé V.A (8 tuổi) bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) - người tình của Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột của bé), bạo hành dẫn đến tử vong.

Lý do dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang xin rút đơn kháng cáo

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 25.4, liên quan tới thông tin bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) trong vụ án bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong, rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của mình về tội Giết người và Hành hạ người khác, bị cáo Trang cho rằng bản thân áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân, nên chấp nhận mức án tử hình.

Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút đơn kháng cáo

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 24.4, liên quan tới vụ án bé 8 tuổi bị "dì ghẻ" và cha đánh đập đến tử vong, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) đã rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của mình về tội Giết người; Hành hạ người khác.

Loay hoay tìm phương án xử lý phố đi bộ "chết yểu" tại thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình rơi vào tình trạng hoang tàn, "chết yểu" vì không có khách, các hoạt động ở đây cũng dừng hoạt động. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiêm phụ trách Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Từ ngày 1.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Bệnh viện Việt Đức.

Tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 32C, 4 người thương vong

Tô Công |

Phú Thọ - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 32C, đoạn qua huyện Cẩm Khê khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Đặc sản 'lục bửu' từ trai lấy ngọc ít người biết ở Phú Quốc

Lục Tùng |

Nhiều người bị mê hoặc bởi vẻ của ngọc trai Phú Quốc, nhưng không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức món ăn từ thịt trai sau khi khai thác ngọc.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Những đóa hoa khô

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Chủ nhật, xóm trọ buồn quá. Vài cặp vợ chồng đã đèo nhau về quê thăm bố mẹ già, con nhỏ. Những người chưa có gia đình thì chui tọt vào phòng, đóng kín cửa ngủ cho đã đời, bù lại cả tuần đi làm không có thời gian ngẩng mặt. Vài gã đàn ông sau khi chui ra khỏi phòng liền ới nhau ra quán nước chè ngay đầu ngõ. Liên nguýt chồng: "Liệu hồn. Lại ra đó mà đề đóm"...

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Vũ Thị Huyền Trang.


Xử phúc thẩm vụ mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ bé 8 tuổi tử vong

Anh Tú |

Sáng 28.4, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm vụ án bé V.A (8 tuổi) bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) - người tình của Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột của bé), bạo hành dẫn đến tử vong.

Lý do dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang xin rút đơn kháng cáo

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 25.4, liên quan tới thông tin bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) trong vụ án bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong, rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của mình về tội Giết người và Hành hạ người khác, bị cáo Trang cho rằng bản thân áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân, nên chấp nhận mức án tử hình.

Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút đơn kháng cáo

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 24.4, liên quan tới vụ án bé 8 tuổi bị "dì ghẻ" và cha đánh đập đến tử vong, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) đã rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của mình về tội Giết người; Hành hạ người khác.