Nhiều nội dung có lợi cho người lao động trong Thoả ước lao động tập thể

Hải Anh |

Hà Nội - Năm 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp với nhiều điều khoản cao hơn so với quy định của pháp luật, nâng cao hơn quyền lợi của người lao động như tiền lương tối thiểu cao hơn 5-7% so với mức lương tối thiểu của Chính phủ quy định.

Nhiều bản Thoả ước lao động tập thể còn có các nội dung có lợi cho người lao động. Trong đó có nội dung tiền lương thử việc ít nhất bằng 90% mức lương theo hợp đồng lao động; thời gian làm việc 7 giờ/ngày hoặc được nghỉ từ 1-2 ngày thứ 7 trong tháng; người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương vào ngày thành lập doanh nghiệp, được hỗ trợ 1 bữa ăn ca trị giá từ 20.000-30.000 đồng; được hỗ trợ tiền nhà trọ (hoặc tiền đi lại), tiền nuôi con nhỏ, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp thâm niên… Đặc biệt sau khi ký kết, Công đoàn phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động để thực hiện Thỏa ước lao động tập thể nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp các ngành chức năng tiến hành thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động tại 210 doanh nghiệp; phối hợp kiểm tra hơn 350 doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến người lao động và đối với lao động nữ; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, giải quyết vướng mắc, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Thời gian tới, các cấp Công đoàn Hà Nội tập trung tổ chức tốt hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở; phối hợp với chính quyền đồng cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về lao động; tuyên truyền, giám sát việc thực hiện pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, bình đẳng giữa lao động nam và nữ tại doanh nghiệp, nhất là về ký hợp đồng lao động

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết của người lao động TPHCM bình quân là gần 13 triệu đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bình quân của người lao động tại TPHCM là 12,88 triệu đồng/người, cao hơn 45% so với năm ngoái.

252 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký thoả ước lao động tập thể

Hà Anh |

Trong năm 2022, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) doanh nghiệp.

Cách nào để người lao động nghỉ Tết dài ngày hơn, vẫn hưởng nguyên lương?

Bảo Hân (T/H) |

Chính phủ vừa đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày. Vậy trong trường hợp người lao động muốn nghỉ Tết dài ngày hơn mà vẫn được hưởng nguyên lương thì có thể làm cách nào?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thưởng Tết của người lao động TPHCM bình quân là gần 13 triệu đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bình quân của người lao động tại TPHCM là 12,88 triệu đồng/người, cao hơn 45% so với năm ngoái.

252 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký thoả ước lao động tập thể

Hà Anh |

Trong năm 2022, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) doanh nghiệp.

Cách nào để người lao động nghỉ Tết dài ngày hơn, vẫn hưởng nguyên lương?

Bảo Hân (T/H) |

Chính phủ vừa đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày. Vậy trong trường hợp người lao động muốn nghỉ Tết dài ngày hơn mà vẫn được hưởng nguyên lương thì có thể làm cách nào?