Công nhân Dệt may Hà Nội nhận quà Tết của Công đoàn

Ngọc Ánh |

Hà Nội – Ngày 31.1, đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Dệt 10/10 và Công ty TNHH May Nam Sơn vui mừng trước sự quan tâm, trao hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Thành phố nhân Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và ông Hoàng Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội đã nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời thăm hỏi đoàn viên, người lao động của 2 đơn vị.

Ở 2 đơn vị, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty cùng Công đoàn phối hợp chặt chẽ triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động thông qua việc thăm hỏi, tặng quà Tết; chi trả lương, thưởng Tết.

Tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10, nơi có 800 cán bộ, người lao động, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2023, dự kiến người lao động được thưởng Tết tháng lương thứ 13 và túi quà Tết trị giá 1.000.000 đồng, được mừng tuổi đầu Xuân. Tại Công ty TNHH May Nam Sơn, nơi có 215 cán bộ, công nhân viên đang làm việc, khắc phục mọi khó khăn năm 2023, Tết Nguyên đán năm nay, Ban Giám đốc phối hợp với Công đoàn Công ty chi trả đủ lương, thưởng, tổ chức “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” cho toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động liên hoan văn nghệ, tham gia bốc thăm trúng thưởng với 24 giải…

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao tặng 50 suất quà (mỗi suất quà gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 350.000 đồng) cho đoàn viên, người lao động của mỗi Công ty và tặng cho tập thể mỗi doanh nghiệp 1 thùng quà. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đây là sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn với mong muốn đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết đủ đầy, ấm áp.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân thủy lợi được nhận quà Tết của Công đoàn Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 30.1, tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội, 50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đã rất xúc động được nhận quà Tết từ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Công đoàn Hà Nội sẽ bố trí xe đón công nhân trở lại làm việc sau nghỉ Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội - Thông tin tại buổi gặp mặt báo chí Tết Giáp Thìn năm 2024, ngày 30.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, ngày mùng 5 Tết sẽ bố trí các chuyến xe đón công nhân lao động quay trở lại làm việc.

Tăng cường thương lượng, đối thoại về tiền lương, thưởng, phúc lợi dịp Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 27.1, tại Chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024, bà Lê Thị Kim Huệ - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa - cho biết, một trong những công tác chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn được thực hiện là tăng cường các hoạt động thương lượng, đối thoại về các nội dung chăm lo tiền lương, thưởng, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động dịp Tết.

Dấu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo đương nhiệm Sen Tài Thu khi huy động 1.021 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu vào thời điểm cuối năm 2022 trong khi hoạt động huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn này kéo dài đến tận tháng 4.2023.

Tăng tốc thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng 5.700 m2 ở Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 1.2, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, tại công trường thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng rộng trên 5.700 m2 tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hoà đang được đẩy nhanh nhằm phục vụ người dân vào dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Đề nghị thu hồi Bằng khen của UBND tỉnh tặng Chủ tịch Hiệp hội Karatedo

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa có văn bản đề nghị thu hồi Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Chủ tịch Hiệp hội Karatedo Nghệ An, nay là Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An.

Tọa đàm: Định mức chi phí tái chế (Fs) thúc đẩy tái chế, bảo vệ môi trường

Nhóm PV |

Xác định định mức chi phí tái chế (gọi tắt là Fs) sẽ quyết định đến việc thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu. Nó định lượng được trách nhiệm của nhà sản xuất sẽ phải dự toán bao nhiêu cho việc thực hiện trách nhiệm của mình và là một trong những yếu tố để nhà sản xuất sẽ cân nhắc việc thực hiện theo hình thức tự tổ chức tái chế hay đóng tiền vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Hiện Fs là một vấn đề nhận được quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Vậy Bộ TN&MT đã xây dựng dự thảo định mức Fs như thế nào?

Để tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên, ngày hôm nay Báo Lao Động tổ chức tọa đàm: “Định mức chi phí tái chế (Fs) thúc đẩy tái chế, bảo vệ môi trường”.

Sắp có tuyến đường 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 6

Khánh Linh |

Hoà Bình - Tuyến đường dài 93km với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 6 dự kiến sẽ được đầu tư.

Công nhân thủy lợi được nhận quà Tết của Công đoàn Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 30.1, tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội, 50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đã rất xúc động được nhận quà Tết từ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Công đoàn Hà Nội sẽ bố trí xe đón công nhân trở lại làm việc sau nghỉ Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội - Thông tin tại buổi gặp mặt báo chí Tết Giáp Thìn năm 2024, ngày 30.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, ngày mùng 5 Tết sẽ bố trí các chuyến xe đón công nhân lao động quay trở lại làm việc.

Tăng cường thương lượng, đối thoại về tiền lương, thưởng, phúc lợi dịp Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 27.1, tại Chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024, bà Lê Thị Kim Huệ - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa - cho biết, một trong những công tác chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn được thực hiện là tăng cường các hoạt động thương lượng, đối thoại về các nội dung chăm lo tiền lương, thưởng, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động dịp Tết.