Kiến nghị bổ sung phụ cấp cho nhân viên trường phổ thông dân tộc nội trú

HƯNG THƠ |

Nhân viên tại các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDT) ở tỉnh quảng Trị hiện không được hưởng chế độ phụ cấp nội trú, khiến đời sống của họ gặp khó khăn.

Ngày 22.6, bà Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - cho biết, từ đề xuất của người lao động, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị kiến nghị bổ sung chế độ phụ cấp nội trú cho nhân viên của trường phổ thông dân tộc nội trú.

Cụ thể, đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú tại địa phương, toàn thể cán bộ nhân viên đều thực hiện nhiệm vụ của trường nội trú theo quy định. Thế nhưng, nhân viên lại không được hưởng chế độ phụ cấp nội trú (hệ số 0,3 mức lương cơ sở) như giáo viên.

Điều này gây khó khăn cho tổ chức hoạt động của nhà trường, cũng như đời sống của bộ phận nhân viên không được đảm bảo.

“Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động là nhân viên tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã báo cáo, và kính đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm xem xét, nghiên cứu và phản ánh, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương liên quan” - bà Nguyễn Thị Hoài Lê nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Phụ cấp độc hại với nhà giáo dạy thực hành tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Nhà giáo dạy thực hành trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ được hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại Nghị định 113/2015/NĐ-CP.

Cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp, nản lòng, muốn bỏ nghề

Thuỳ Linh |

Khi Nghị định 05 về phụ cấp cho cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở được ban hành, cán bộ làm công tác dân số không được hưởng phụ cấp đã khiến nhiều người nản lòng, thậm chí muốn rời bỏ ngành.

Tăng phụ cấp cho trưởng thôn, động viên người đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà

LƯƠNG HẠNH - MINH HỒNG |

Mức khoán phụ cấp thay đổi từ 1.8.2023 dành cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, trong đó có trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sẽ là nguồn động viên không nhỏ cho những người "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà".

Cảnh tối tăm, ẩm thấp bên trong khu nhà tập thể cũ nát tại phường Nghĩa Tân

TÙNG GIANG - THIỆN NHÂN |

Các hộ dân sinh sống tại nhà tập thể A1 (thuộc tổ dân phố 14, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) luôn cảm thấy bất an bởi công trình sau nhiều năm không được tu sửa đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng và đối diện với nguy cơ cháy nổ.

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt khi đang lên dốc Vành đai 3

Khánh Linh |

Hà Nội - Xe buýt đang di chuyển trên đường dẫn Vành đai 3 trên cao thì bốc cháy ngùn ngụt.

Thanh tra 9 dự án ở huyện nghèo Bắc Kạn, phát hiện tới 10 dự án sai phạm

An Trịnh |

Sai phạm tồn tại ở cả 9 dự án đầu tư công thuộc huyện Pác Nặm. Thậm chí, cơ quan thanh tra còn chỉ ra thêm 1 dự án khác ngoài danh sách cũng dính sai phạm.

Ngôi đền linh thiêng và điệu hát Dậm Quyển Sơn lan tỏa tới 16 nước trời Âu

Khánh Linh |

Hà Nam - Dù không còn được bao quanh bởi rừng trúc rộng lớn, nhưng Khu du lịch đền Trúc Ngũ động Thi Sơn vẫn thu hút du khách bởi sự linh thiêng, kỳ bí và là nơi khởi phát của điệu hát Dậm đã được lan tỏa đến 16 nước trời Âu.

Chậm tiến độ giải phóng mặt bằng tiểu dự án triệu đô Nha Trang

Hữu Long |

Ngày 23.6, Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo về giải phóng mặt bằng dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (dự án CCSEP Nha Trang).

Phụ cấp độc hại với nhà giáo dạy thực hành tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Nhà giáo dạy thực hành trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ được hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại Nghị định 113/2015/NĐ-CP.

Cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp, nản lòng, muốn bỏ nghề

Thuỳ Linh |

Khi Nghị định 05 về phụ cấp cho cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở được ban hành, cán bộ làm công tác dân số không được hưởng phụ cấp đã khiến nhiều người nản lòng, thậm chí muốn rời bỏ ngành.

Tăng phụ cấp cho trưởng thôn, động viên người đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà

LƯƠNG HẠNH - MINH HỒNG |

Mức khoán phụ cấp thay đổi từ 1.8.2023 dành cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, trong đó có trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sẽ là nguồn động viên không nhỏ cho những người "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà".