Chậm tiến độ giải phóng mặt bằng tiểu dự án triệu đô Nha Trang

Hữu Long |

Ngày 23.6, Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo về giải phóng mặt bằng dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (dự án CCSEP Nha Trang).

Năm 2021, Tiểu dự án Nha Trang đã giải ngân 193 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra. Tuy đạt được tỉ lệ giải ngân là 100% nhưng công tác giải phóng mặt bằng của dự án còn chậm. Theo cam kết với Ngân hàng thế giới (World Bank), Tiểu dự án Nha Trang phải kết thúc trước ngày 31.12.2022.

Tiểu dự án Nha Trang có 4 hạng mục gồm Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc, Xây dựng Trạm bơm nước mưa, đường Chử Đồng Tử, đê và kè phía Bắc sông Cái.

Liên quan đến triển khai dự án môi trường triệu USD ở Nha Trang, đến nay World Bank đã có ý kiến góp ý đối với 160 phương án bồi thường. Hội đồng bồi thường của dự án đã tiến hành rà soát, thông qua 37 phương án trong tổng số 81 phương án đề nghị rà soát, chỉnh sửa trước khi thực hiện niêm yết công khai theo quy định.

Tính đến tháng 6.2023, 37 phương án sau điều chỉnh đã kết thúc thời hạn niêm yết, các địa phương đã bố trí lịch đối thoại các hộ dân ngày 13, 14.6.

Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án (BQLDA) phát triển tỉnh Khánh Hòa đã gửi lại 37 phương án nêu trên để các chuyên gia World Bank thống nhất kết quả trước khi trình UBND TP Nha Trang phê duyệt. Riêng 44 phương án Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa thông qua vì chưa thống nhất hoàn toàn với một số ý kiến góp ý chỉnh sửa, bổ sung của World Bank.

Ông Hồ Tấn Quang – Giám đốc BQLDA phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc chậm ban hành tiêu chí tái định cư dẫn đến chưa thể tổ chức lựa chọn lô tái định cư và chậm xác định giá trị lô tái định cư tối thiểu để có cơ sở tính toán số tiền bù khoảng chênh lệch cho các hộ dân đủ điều kiện.

Để đảm bảo thời gian tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời đồng thời đáp ứng nhu cầu của một số hộ dân bị ảnh hưởng, Ban QLDA đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét cho phép chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận mặt bằng bàn giao đối với các trường hợp bị ảnh hưởng mà Ngân hàng Thế giới đã rà soát phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đánh giá tuân thủ khung chính sách.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Kim ngạch xuất nhập khẩu Ấn Độ - Đồng Tháp sẽ đạt 20 triệu USD vào năm 2025

HOÀNG LỘC |

Ngày 20.6, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Họp báo Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Theo đó, hội nghị sẽ được diễn ra tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 27-29.6.

Khách sạn triệu USD rao bán trên đất vàng Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều khách sạn tại phố cổ Hà Nội những tháng gần đây đang phải rao bán vì lỗ, lượng khách du lịch chưa thật sự khởi sắc.

Đầu tư 300 triệu USD điện gió, doanh nghiệp “đứng ngồi không yên” vì chưa thu được đồng nào

CƯỜNG NGÔ |

Thông tin từ Bộ Công Thương, theo quy định tại Luật Điện lực, các dự án điện trước khi được đưa vào khai thác cần được cấp giấy phép hoạt động điện lực. Tuy nhiên, theo thống kê, đến nay đã có nhiều chủ đầu tư điện tái tạo đã nộp hồ sơ đàm phán giá, nhưng chưa nộp hồ sơ cấp phép.

Quốc hội chốt giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2023

Cường Ngô - Phạm Đông |

Theo Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% từ 1.7.2023 đến 31.12.2023.

Phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam làm Thẩm phán TAND tối cao

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Giả danh Công an quận Long Biên để lừa đảo người dân chuyển hơn 3 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Một đối tượng đã giả danh Công an quận Long Biên, yêu cầu người dân phải tất toán số tiền tiết kiệm hơn 3 tỉ đồng rồi chuyển ngay vào một tài khoản do đối tượng này cung cấp.

Học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ôtô, hiệu trưởng viết tâm thư xin lỗi

Vân Trang |

Hiệu trưởng trường tiểu học Archimedes Academy (Hà Nội) đã viết tâm thư xin lỗi, nhận trách nhiệm sau vụ việc học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ôtô.

Người dân mua nhà gần công viên nhưng không dám đến vui chơi

PHẠM LINH |

Nhiều công viên tại Hà Nội đang bị rác thải bủa vây, khiến người dân e ngại việc đến đây vui chơi, tập thể dục.

Kim ngạch xuất nhập khẩu Ấn Độ - Đồng Tháp sẽ đạt 20 triệu USD vào năm 2025

HOÀNG LỘC |

Ngày 20.6, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Họp báo Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Theo đó, hội nghị sẽ được diễn ra tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 27-29.6.

Khách sạn triệu USD rao bán trên đất vàng Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều khách sạn tại phố cổ Hà Nội những tháng gần đây đang phải rao bán vì lỗ, lượng khách du lịch chưa thật sự khởi sắc.

Đầu tư 300 triệu USD điện gió, doanh nghiệp “đứng ngồi không yên” vì chưa thu được đồng nào

CƯỜNG NGÔ |

Thông tin từ Bộ Công Thương, theo quy định tại Luật Điện lực, các dự án điện trước khi được đưa vào khai thác cần được cấp giấy phép hoạt động điện lực. Tuy nhiên, theo thống kê, đến nay đã có nhiều chủ đầu tư điện tái tạo đã nộp hồ sơ đàm phán giá, nhưng chưa nộp hồ sơ cấp phép.