Cảnh tối tăm, ẩm thấp bên trong khu nhà tập thể cũ nát tại phường Nghĩa Tân

TÙNG GIANG - THIỆN NHÂN |

Các hộ dân sinh sống tại nhà tập thể A1 (thuộc tổ dân phố 14, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) luôn cảm thấy bất an bởi công trình sau nhiều năm không được tu sửa đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng và đối diện với nguy cơ cháy nổ.

Ngày 23.6, theo ghi nhận của Lao Động, khu nhà tập thể A1 phường Nghĩa Tân gồm 3 tầng được xây dựng từ năm 1957 lộ rõ dấu vết của thời gian.
Ngày 23.6, theo ghi nhận của Lao Động, khu nhà tập thể A1 phường Nghĩa Tân gồm 3 tầng được xây dựng từ năm 1957 lộ rõ dấu vết của thời gian.
Nhiều hạng mục tại khu nhà đã xuống cấp, hệ thống lưới điện và đường ống dẫn nước dẫn từ nóc khu tập thể xuống mặt đất chằng chịt, một số hạng mục bị thấm dột, ẩm thấp.
Nhiều hạng mục tại khu nhà đã xuống cấp, hệ thống lưới điện chằng chịt.
Đường ống dẫn nước dẫn từ nóc khu tập thể xuống mặt đất đan xen, một số hạng mục bị thấm dột, ẩm thấp.
Đường ống dẫn nước dẫn từ nóc khu tập thể xuống mặt đất đan xen, một số hạng mục bị thấm dột, ẩm thấp.
Ông Đỗ Cao Đăng - Tổ trưởng tổ dân phố 14 (phường Nghĩa Tân) đưa và chỉ cho phóng viên từng vị đang bị hỏng hóc tại công trình này.
Ông Đỗ Cao Đăng - Tổ trưởng tổ dân phố 14 (phường Nghĩa Tân) chỉ cho phóng viên từng vị trí đang bị xuống cấp tại công trình này.
a
Trần nhà nứt toác, bị dột vì thấm nước.
 
Các hộ dân cho biết
Các hộ dân cho biết, cư dân sinh sống ở đây chủ yếu là cán bộ, công nhân viên chức của Bệnh viện E. Một số gia đình khá giả đã chuyển đi nơi khác, phần còn lại buộc phải bám trụ, duy trì cuộc sống tại đây vì đồng lương hưu eo hẹp.
“Ở đây cứ mưa xuống là ngập, nhà nào cũng phải xây vách ngăn nước mưa vào nhà. Đồ đạc ngấm nước lâu ngày cũng phồng dộp lên và hư hỏng. Trong khi đó, do công trình không được sửa chữa, cải tạo tổng thể nên cả khu nhà đều xuống cấp và quá tải về mọi mặt “, người dân than thở.
“Ở đây cứ mưa xuống là ngập, nhà nào cũng phải xây vách ngăn nước mưa vào nhà. Đồ đạc ngấm nước lâu ngày cũng phồng rộp lên và hư hỏng. Trong khi đó, do công trình không được sửa chữa, cải tạo tổng thể nên cả khu nhà đều xuống cấp và quá tải về mọi mặt", người dân than thở.
Lối hành lang chung của khu nhà tối tăm, từng mảng tường bị bong tróc. Trong khi đó, khu nhà cũng không có lối thoát hiểm nếu xảy ra hỏa hoạn.
Không gian chung tại hành lang các tầng của khu nhà tối tăm, từng mảng tường bong tróc. Trong khi đó, khu nhà cũng không có lối thoát hiểm.
a
Theo tìm hiểu, 72/73 căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà vào năm 2000. Đến năm 2006 khu tập thể này đã được bàn giao về cho thành phố Hà Nội và hiện do Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý. Người dân mong nhà, đất của khu tập thể sớm được bàn giao về cho phường Nghĩa Tân và quận Cầu Giấy quản lý để chính quyền địa phương có phương án cải tạo, sửa chữa tổng thể kịp thời khối nhà, bảo đảm an toàn cho các hộ dân sinh sống.
Một hộ dân dựng chòi tạm trên tầng thượng khu tập thể.
Một hộ dân dựng chòi tạm trên tầng thượng khu tập thể.
Liên quan đến vấn đề này, cùng ngày trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hữu Nam – Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân cho biết, hiện thành phố cũng đang tiến hành các thủ tục khảo sát hiện trạng và kiểm định chất lượng công trình tại khu nhà tập thể A1.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Nam – Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân cho biết, hiện thành phố đang tiến hành các thủ tục khảo sát hiện trạng và kiểm định chất lượng công trình tại khu nhà tập thể A1.
phía Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy đang hoàn thiện hồ sơ để Công ty bàn giao cho UBND quận Cầu Giấy quản lý. Dự kiến, khoảng tháng 7.2023, thủ tục này sẽ hoàn thành.
Ngoài ra, phía Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy cũng đang hoàn thiện hồ sơ để Công ty bàn giao cho UBND quận quản lý. Dự kiến, khoảng tháng 7.2023, thủ tục này sẽ hoàn thành.
TÙNG GIANG - THIỆN NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh khu tập thể xuống cấp, nguy hiểm rình rập ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Hơn 150 hộ dân đang sinh sống tại khu tập thể Nhà máy bơm (phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) ngày ngày đối mặt với nguy cơ mất an toàn do tình trạng dãy nhà xuống cấp nghiêm trọng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Nhà tập thể cũ xuống cấp, giá hơn 100 triệu đồng/m2 vẫn hút khách

Thu Giang |

Dù nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng phân khúc nhà tập thể cũ tại TP Hà Nội vẫn đang tăng giá và thu hút khách mua bán.

Cuộc sống người dân trong khu tập thể xuống cấp tại Hải Phòng

Thiên Hà |

Nằm ngay trên đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, khu tập thể 206 (hay khu nhà chữ U) đang xuống cấp nghiêm trọng, thực trạng những bức tường vữa bong tróc cùng nhiều hiểm nguy rình rập cuộc cống của người dân.

Phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam làm Thẩm phán TAND tối cao

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Giả danh Công an quận Long Biên để lừa đảo người dân chuyển hơn 3 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Một đối tượng đã giả danh Công an quận Long Biên, yêu cầu người dân phải tất toán số tiền tiết kiệm hơn 3 tỉ đồng rồi chuyển ngay vào một tài khoản do đối tượng này cung cấp.

Người dân mua nhà gần công viên nhưng không dám đến vui chơi

PHẠM LINH |

Nhiều công viên tại Hà Nội đang bị rác thải bủa vây, khiến người dân e ngại việc đến đây vui chơi, tập thể dục.

Cafe chiều thứ 7: Điều quan trọng cần làm trước và sau khi thi THPT 2023

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của Báo Lao Động, TS. Giang Trung Khoa - Trưởng Ban Công tác Chính trị và công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã bật mí những lưu ý mà các sĩ tử không thể bỏ qua trong kỳ thi THPT 2023 sắp tới.

Nhóm "thông chốt" hoạt động rầm rộ trở lại thách thức lực lượng chức năng

BẢO THOA - ĐỨC TRUNG |

Để tránh né cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng các nhóm "thông chốt" xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội với nhiều hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Cận cảnh khu tập thể xuống cấp, nguy hiểm rình rập ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Hơn 150 hộ dân đang sinh sống tại khu tập thể Nhà máy bơm (phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) ngày ngày đối mặt với nguy cơ mất an toàn do tình trạng dãy nhà xuống cấp nghiêm trọng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Nhà tập thể cũ xuống cấp, giá hơn 100 triệu đồng/m2 vẫn hút khách

Thu Giang |

Dù nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng phân khúc nhà tập thể cũ tại TP Hà Nội vẫn đang tăng giá và thu hút khách mua bán.

Cuộc sống người dân trong khu tập thể xuống cấp tại Hải Phòng

Thiên Hà |

Nằm ngay trên đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, khu tập thể 206 (hay khu nhà chữ U) đang xuống cấp nghiêm trọng, thực trạng những bức tường vữa bong tróc cùng nhiều hiểm nguy rình rập cuộc cống của người dân.