Đặt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho người lao động lên hàng đầu

TRẦN DIỄM |

Quảng Trị - 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với doanh nghiệp, nhằm giải quyết chế độ chính sách cho người lao động.

Ngày 22.7, ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho biết, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là vai trò đại diện của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 12 cuộc đối thoại với doanh nghiệp, nội dung chủ yếu giải quyết chế độ chính sách cho người lao động; LĐLĐ tỉnh tổ chức 2 cuộc đối thoại giải quyết việc nợ đọng BHXH kéo dài; LĐLĐ tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức ký kết thành công TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng với 12 doanh nghiệp tham gia; Ở cấp huyện, ngành tập trung hướng dẫn CĐCS tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, kết quả 33 bản thỏa ước lao động tập thể được ký kết.

Bên cạnh đó, dịp Tết Nguyên đán, các cấp công đoàn đã tặng 28.792 suất quà, trị giá 11,2 tỉ đồng. Trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn tặng 801 suất quà trị giá 695 triệu đồng cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; quyết định hỗ trợ xây dựng 21 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 760 triệu đồng.

Hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, LĐLĐ tỉnh đã huy động nguồn lực trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây dựng 62 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách với tổng kinh phí 5 tỉ đồng…

Trong khuôn khổ hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XII và tổ chức trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 3 cá nhân; trao Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” giai đoạn 1 và trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động Tháng công nhân năm 2022.

TRẦN DIỄM
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi tốt hơn cho lao động nữ tại các doanh nghiệp

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 19.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Tìm hiểu về mô hình điển hình chăm lo cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc".

Công đoàn Lào: Tăng cường hợp tác để bảo vệ quyền lợi ích, hợp pháp của NLĐ

Minh Hương - Hải Nguyễn |

Ngày 16.7, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã chào xã giao ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tại trụ sở UBND tỉnh.

LĐLĐ huyện Phú Lương phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ huyện Phú Lương vừa tiến hành ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 giữa LĐLĐ huyện với các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng Lao động thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi tốt hơn cho lao động nữ tại các doanh nghiệp

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 19.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Tìm hiểu về mô hình điển hình chăm lo cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc".

Công đoàn Lào: Tăng cường hợp tác để bảo vệ quyền lợi ích, hợp pháp của NLĐ

Minh Hương - Hải Nguyễn |

Ngày 16.7, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã chào xã giao ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tại trụ sở UBND tỉnh.

LĐLĐ huyện Phú Lương phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ huyện Phú Lương vừa tiến hành ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 giữa LĐLĐ huyện với các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng Lao động thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện.