Cùng dự có bà Thái Thu Xương – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Ông Bùi Văn Cường gửi lời chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào.
Ông Bùi Văn Cường thông tin những hoạt động của Quốc hội Việt Nam thời gian qua; những hoạt động hợp tác, giao lưu lẫn nhau giữa Quốc hội 2 nước; khẳng định, những hoạt động này đã tiếp tục vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước đã dày công vun đắp. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, khi còn là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông luôn sát cánh chặt chẽ với Công đoàn Lào để tham gia các hoạt động đa phương, song phương, hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau.
Ông Bùi Văn Cường cho rằng, hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau giữa công đoàn 2 nước là rất cần thiết để bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động. Ông Bùi Văn Cường bày tỏ tin tưởng, thế hệ hiện nay sẽ tiếp nối và làm sâu sắc hơn tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
Bà Aly Vông Nor Bun Tham bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại Việt Nam; cho biết, chuyến thăm này có ý nghĩa tăng cường sự hợp tác hiếm có giữa hai nước cũng như sự hợp tác giữa công đoàn 2 nước. Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào bày tỏ, thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã dành cho Công đoàn Lào nhiều sự giúp đỡ quý báu cả về vật chất và tinh thần, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nhân lực. Công đoàn 2 nước đã có sự hợp tác sâu sắc trên các diễn đàn đa phương, song phương cũng như giữa các địa phương với nhau.
“Đặc biệt trong giai đoạn COVID-19 bùng phát, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có những sự giúp đỡ to lớn tới Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, nhất là đối với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn” - bà Aly Vông Nor Bun Tham ghi nhận và cho biết, Lào sẽ tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ hơn mối quan hệ đặc biệt, tình đoàn kết giữa 2 nước để mối quan hệ này được thắt chặt, bền vững hơn.
Ngoài ra, bà Aly Vông Nor Bun Tham mong muốn Công đoàn 2 nước sẽ thúc đẩy việc bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động trong bối cảnh người lao động đang gặp nhiều khó khăn hiện nay.
Nhân dịp này, Đoàn đại biểu cấp cao của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã thăm quan Toà nhà Quốc hội Việt Nam.