Đoàn công tác có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và bà Aly Vông Nor Bun Tham - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào làm trưởng đoàn. Cùng dự có bà Thái Thu Xương – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Tại buổi thăm và làm việc, ông Trương Quốc Huy bày tỏ sự vui mừng khi chào đón đoàn công tác của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông Trương Quốc Huy nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó, sâu sắc, thắm tình hữu nghị Việt - Lào trong nhiều năm qua; đồng thời cho biết, tỉnh Hà Nam có khoảng 170.000 công nhân lao động.
Trong nhiều năm qua, phong trào công đoàn phát triển tương đối tốt, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp FDI đã luôn đấu tranh cho quyền lợi của người lao động, đặc biệt quan tâm đời sống, việc làm của người lao động bằng các chính sách về tiền lương, đào tạo, nhà ở.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam hi vọng chuyến đến thăm và làm việc của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào tại Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Bà Aly Vông Nor Bun Tham bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam; cho hay, chuyến thăm này có ý nghĩa tăng cường sự hợp tác hiếm có giữa hai nước cũng như sự hợp tác giữa công đoàn 2 nước.
Bà Aly Vông Nor Bun Tham khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam - Lào là tài sản quý báu của hai nước. Qua đây, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào mong muốn công tác tuyên truyền giáo dục giữa 2 dân tộc ngày càng tăng cường, duy trì phát triển tốt đẹp; tiếp tục trao đổi để 2 bên có thể bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân.
"Đặc biệt trong giai đoạn COVID-19 bùng phát, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có những sự giúp đỡ to lớn tới Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, nhất là đối với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn" - bà Aly Vông Nor Bun Tham bày tỏ.