Chăm lo, bảo vệ quyền lợi tốt hơn cho lao động nữ tại các doanh nghiệp

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 19.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Tìm hiểu về mô hình điển hình chăm lo cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc".

Tham dự có bà Đỗ Hồng Vân - Quyền Trưởng Ban nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo các Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được tìm hiểu mô hình điển hình chăm lo cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc của Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk phát biểu, trình bày tình hình hoạt động của một số CĐCS tại địa phương, nhất là công tác chăm lo cho nữ đoàn viên, CNLĐ thời gian qua. Ảnh: B.T
Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk phát biểu, trình bày tình hình hoạt động của một số CĐCS tại địa phương, nhất là công tác chăm lo cho nữ đoàn viên, CNLĐ thời gian qua. Ảnh: B.T

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi các nội dung về thực trạng thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp hiện nay; những chính sách doanh nghiệp đang áp dụng nhằm chăm lo tốt hơn quyền của lao động nữ; vai trò của Ban Nữ công quần chúng và Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở trong quá trình đối thoại với người sử dụng lao động; những nội dung Công đoàn đưa ra đối thoại với người sử dụng lao động cải thiện và chăm lo tốt hơn cho lao động nữ tại đơn vị…

 
Bà Đỗ Hồng Vân - Quyền Trưởng Ban nữ công, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu. Ảnh: B.T

Bà Đỗ Hồng Vân - Quyền Trưởng Ban nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - nhấn mạnh: Cuộc cách mạng công 4.0 đang tác động lớn đến người lao động, đặc biệt là lao động nữ phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm, giảm thu nhập. Từ đó, người lao động phải nâng cao tay nghề, trình độ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Đồng thời tổ chức Công đoàn cũng cần có những biện pháp hữu hiệu hỗ trợ người lao động rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng tay nghề cũng như đàm phán với người sử dụng lao động có những chính sách hỗ trợ cho lao động nữ.

Bà Vân cho hay, thông qua hội thảo, Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nắm bắt, đánh giá vai trò của Ban nữ công quần chúng và Công đoàn Cơ sở trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền của lao động nữ; thực trạng thực hiện chế độ, chính sách cho lao động nữ tại các đơn vị; những nội dung, cách làm hay, hiệu quả và khó khăn khi Công đoàn đối thoại với người sử dụng lao động.

Qua đó, triển khai sâu rộng, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đối với lao động nữ, xây dựng, nhân rộng mô hình điểm chăm lo, bảo vệ quyền cho lao động nữ, nâng cao vị thế của Công đoàn tại đơn vị, doanh nghiệp.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Liên đoàn Lao động thành phố Quảng Ngãi tham gia Đoàn giám sát về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Không để thêm thủ tục, chậm thời gian

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 18.7, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Lê Văn Thanh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND TPHCM về thực hiện chính sách lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

Bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương

Việt Dũng - ĐÌNH TRỌNG |

Ông Lê Minh Quốc Cường bị Bộ Công an bắt tạm giam sau hơn một tháng ông này được điều động đến làm việc tại Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

Trấn Thành thu 450 tỉ và nghịch lý trong việc nhà nước đổ tiền vào phim

Hào Hoa - Huyền Chi |

Câu chuyện nhà nước đổ tiền đầu tư cho các dự án phim từng được bàn đi bàn lại trong suốt thời gian dài. Trước chiến lược công nghiệp hóa văn hóa, công nghiệp hóa điện ảnh, chuyện nhà nước nên đầu tư thế nào cho phim nội lại được mang ra bàn lại.

Luồn lách đi qua đoạn đường rộng chưa đầy 1 mét ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Hàng loạt phương tiện phải luồn lách, đi lên vỉa hè do lòng đường Lương Thế Vinh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị chiếm trọn bởi một công trình.

Quảng Ngãi: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Liên đoàn Lao động thành phố Quảng Ngãi tham gia Đoàn giám sát về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Không để thêm thủ tục, chậm thời gian

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 18.7, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Lê Văn Thanh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND TPHCM về thực hiện chính sách lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

Bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương

Việt Dũng - ĐÌNH TRỌNG |

Ông Lê Minh Quốc Cường bị Bộ Công an bắt tạm giam sau hơn một tháng ông này được điều động đến làm việc tại Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương.