Công đoàn Lào Cai: Thành tựu nhờ cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch

NGUYỄN HỮU LONG - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh |

LÀO CAI - Những kết quả đạt được trong 70 năm (15.11.1951-15.11.2021) xây dựng và phát triển của Công đoàn Lào Cai chính là kết tinh của sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động.

1.260 CĐCS với trên 53.000 đoàn viên Công đoàn

Ngày 24.10.2011, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai ban hành Quyết định số 276-QĐ/TU công nhận ngày 15.11.1951 là ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lào Cai.

Từ khi Công đoàn tỉnh ra đời, vượt lên mọi khó khăn, Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn lần thứ Nhất đề ra: Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế, tham gia công tác tiễu phỉ, kháng chiến chống Pháp và xây dựng chính quyền ở cơ sở, phát triển đoàn viên và tổ chức Công đoàn.

Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, Công đoàn tỉnh Lào Cai đã vận động công nhân lao động tích cực phục hồi và phát triển kinh tế, văn hóa... Hàng loạt phong trào thi đua yêu nước đã được phát động trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Trong chuyến thăm Lào Cai ngày 23.9.1958, khi đến thăm Mỏ Apatit và Nhà máy Điện Lào Cai, Bác Hồ căn dặn: “...Công nhân, viên chức tỉnh Lào Cai phải tích cực thi đua lao động, sản xuất xây dựng Chủ nghĩa xã hội...”.

Đặc biệt, từ sau khi tỉnh Lào Cai được tái lập năm 1991, đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh đã ra sức lao động, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, đưa tỉnh nhà dần thoát khỏi diện tỉnh nghèo nhất cả nước.

Trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển, ở giai đoạn lịch sử nào, các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thường xuyên đổi mới và đa dạng hóa phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ngày đầu thành lập, Công đoàn Lào Cai mới chỉ có 235 đoàn viên; đến năm 1991 tái lập tỉnh có 216 Công đoàn cơ sở, 22.676 đoàn viên; đến nay, toàn tỉnh có trên 70.000 CNVCLĐ, 1.260 Công đoàn cơ sở với trên 53.000 đoàn viên Công đoàn.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, Công đoàn tỉnh Lào Cai đã được Chủ tịch Nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng Ba.

10 năm, 100 công trình, làm lợi 50 tỉ đồng

Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ.

Các cấp Công đoàn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; tập hợp trí tuệ của CNVCLĐ tham gia kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số pháp Luật về lao động và Công đoàn; phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách, kiến nghị xử lý kịp thời các vi phạm chế độ chính sách đối với người lao động...

Từ đó, đã hạn chế được tranh chấp lao động, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp. Hàng năm, tổ chức Công đoàn đại diện cho người lao động tham gia đối thoại, thương lượng, ký thoả ước lao động tập thể, thực hiện một loạt hoạt động đảm bảo lợi ích cho người lao động...

Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, Chương trình “Mái ấm Công đoàn Lào Cai” đã xét trợ cấp cho hơn 12.300 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và các cháu mồ côi, khuyết tật (là con CNVCLĐ) với tổng trị giá hơn 6 tỉ đồng; trợ cấp đột xuất, thăm hỏi hàng trăm gia đình đoàn viên Công đoàn bị thiệt hại do thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ trên 5,5 tỉ đồng cho 216 hộ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà, sửa nhà.

Trong năm 2020, 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với 843 người, tổng số tiền 847 triệu đồng; phát động ủng hộ công nhân, lao động các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng COVID-19 với số tiến trên 2 tỉ đồng... Duy trì hoạt động của các dự án từ các loại quỹ, giúp đỡ người nghèo, trẻ em mồ côi, người tàn tật với số tiền hàng trăm tỉ đồng.

Từ năm 2016 đến nay, thông qua tổ chức “Tháng Công nhân”, Chương trình “Tết Sum vầy”... Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết với 15 doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện giảm giá theo “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn” khi mua, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hàng hóa tiêu dùng...

10 năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã có gần 100 công trình được gắn biển kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước và tổ chức Công đoàn. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh với hơn 3.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng mang lại giá trị làm lợi trên 50 tỉ đồng…

Phát huy những kết quả đạt được trong 70 năm qua, những năm tới, các cấp Công đoàn trong tỉnh xác định tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới. Qua đó, Công đoàn Lào Cai sẽ phải tập trung quán triệt, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, sớm hiện thực hóa “khát vọng” đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

NGUYỄN HỮU LONG - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Khốn khổ sống bên bãi rác chờ di dời

Văn Đức |

Lào Cai - Dù đầu tư 48 tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp bãi rác nhưng hơn trăm hộ dân tại huyện Bảo Thắng vẫn khốn khổ vì nguồn nước và không khí bị ô nhiễm.

Lào Cai: Nơm nớp lo sợ sống dưới chân mỏ quặng bị sạt lở

Văn Đức |

Lào Cai – Nhiều hộ dân thôn ở huyện Bảo Thắng bức xúc vì 1 công ty trên địa bàn khai thác quặng gây sạt lở đất đe dọa đến tài sản và tính mạng.

Lào Cai: Rà soát, kiểm tra bãi rác gây ô nhiễm

Văn Đức |

Lào Cai - UBND huyện Bảo Thắng cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra thực tế, rà soát đối với bãi rác gây ô nhiễm ở xã Xuân Quang.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lào Cai: Khốn khổ sống bên bãi rác chờ di dời

Văn Đức |

Lào Cai - Dù đầu tư 48 tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp bãi rác nhưng hơn trăm hộ dân tại huyện Bảo Thắng vẫn khốn khổ vì nguồn nước và không khí bị ô nhiễm.

Lào Cai: Nơm nớp lo sợ sống dưới chân mỏ quặng bị sạt lở

Văn Đức |

Lào Cai – Nhiều hộ dân thôn ở huyện Bảo Thắng bức xúc vì 1 công ty trên địa bàn khai thác quặng gây sạt lở đất đe dọa đến tài sản và tính mạng.

Lào Cai: Rà soát, kiểm tra bãi rác gây ô nhiễm

Văn Đức |

Lào Cai - UBND huyện Bảo Thắng cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra thực tế, rà soát đối với bãi rác gây ô nhiễm ở xã Xuân Quang.