Lào Cai: Rà soát, kiểm tra bãi rác gây ô nhiễm

Văn Đức |

Lào Cai - UBND huyện Bảo Thắng cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra thực tế, rà soát đối với bãi rác gây ô nhiễm ở xã Xuân Quang.

Ngày 8.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Ngô Minh Quế - Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng cho biết: “Đối với bãi rác thải mà báo phản ánh sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tình hình cụ thể”.

Chủ tịch huyện Bảo Thắng cho hay, trước đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đã xuống đánh giá tác động môi trường nhưng không thấy ảnh hưởng nhiều.

Ngay sau báo có bài phản ánh, UBND huyện đã chỉ đạo phòng, ban chuyên môn đi vào kiểm tra thực tế tình hình cụ thể, sẽ rà soát kĩ rồi báo cáo tỉnh có phương án thích hợp.

Trước đó, 6.11, Báo Lao Động có bài viết “Lào Cai: Ngán cảnh ăn cơm trong màn, dân bán nhà cả chục năm không ai mua”, phản ánh về tình trạng ô nhiễm nguồn nước và không khí nghiêm trọng của người dân thôn Làng My, xã Xuân Quang do phải sống gần bãi rác thải.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Khẩn tìm người liên quan đoàn khách du lịch có 4 ca mắc COVID-19

Văn Đức |

Yên Bái – Sau khi ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 trong 1 đoàn khách du lịch từ Hà Nội lên Lào Cai có dừng chân tại Yên Bái. Sở Y tế 2 tỉnh đã thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm để truy vết, khoanh vùng phòng chống dịch.

Lào Cai: Phạt gần 1 tỉ đồng đối với doanh nghiệp khai thác cát sỏi sai phép

Văn Đức |

Lào Cai – UBND tỉnh vừa xử phạt 1 doanh nghiệp tư nhân 800 triệu đồng vì khai thác cát sỏi sai giấy phép tới 8 lần.

Lào Cai: Ngán cảnh ăn cơm trong màn, dân bán nhà cả chục năm không ai mua

Văn Đức |

Lào Cai - Hàng chục hộ dân tại huyện Bảo Thắng muốn bán nhà để chuyển đi nơi khác vì nguồn nước, không khí bị ô nhiễm do gần bãi rác thải nhưng không ai mua.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Yên Bái: Khẩn tìm người liên quan đoàn khách du lịch có 4 ca mắc COVID-19

Văn Đức |

Yên Bái – Sau khi ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 trong 1 đoàn khách du lịch từ Hà Nội lên Lào Cai có dừng chân tại Yên Bái. Sở Y tế 2 tỉnh đã thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm để truy vết, khoanh vùng phòng chống dịch.

Lào Cai: Phạt gần 1 tỉ đồng đối với doanh nghiệp khai thác cát sỏi sai phép

Văn Đức |

Lào Cai – UBND tỉnh vừa xử phạt 1 doanh nghiệp tư nhân 800 triệu đồng vì khai thác cát sỏi sai giấy phép tới 8 lần.

Lào Cai: Ngán cảnh ăn cơm trong màn, dân bán nhà cả chục năm không ai mua

Văn Đức |

Lào Cai - Hàng chục hộ dân tại huyện Bảo Thắng muốn bán nhà để chuyển đi nơi khác vì nguồn nước, không khí bị ô nhiễm do gần bãi rác thải nhưng không ai mua.