Lào Cai: Nơm nớp lo sợ sống dưới chân mỏ quặng bị sạt lở

Văn Đức |

Lào Cai – Nhiều hộ dân thôn ở huyện Bảo Thắng bức xúc vì 1 công ty trên địa bàn khai thác quặng gây sạt lở đất đe dọa đến tài sản và tính mạng.

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, người dân thôn Thái Niên, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) lo lắng khi phải sống dưới chân một công ty khai thác quặng đang sạt lở đất nghiêm trọng gây thiệt hại nặng về về cây cối và hoa màu, đe dọa tính mạng người dân.

Ngày 7.11, có mặt tại đây, PV ghi nhận có doanh nghiệp đóng trên đồi cao được san phẳng có diện tích rộng khoảng 10 ha. Phía dưới khu khai thác là các hộ gia đình.

Ở khu vực giáp danh với các hộ gia đình là những mảng lớn đất đá bị sạt lở. Trên đồi là những vết nứt kéo dài phân tầng dài hàng trăm mét. Nhiều đoạn bị trôi, sạt lở thành rãnh sâu.

Trên đồi, nhiều cây trồng nghiêng ngả do bị đất vùi lấp, nhiều vũng nước hình thành, có đoạn được san phẳng ngăn sạt nhưng sơ sài.

Trao đổi với PV, ông Phạm Đức Túc (ở thửa đất bị sạt lở) cho biết: “Việc sạt lở gây thiệt hại nhiều về cây cối, hoa màu của người dân nơi đây”.

Các vị trí sạt lở ngay trên diện tích đất giáp danh khiến nhiều hoa màu, cây cối của các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề.
Các vị trí sạt lở ngay trên diện tích đất giáp ranh khiến nhiều hoa màu, cây cối của các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề.

Theo ông Túc, người dân đã nhiều lần lên công ty để kiến nghị, thậm chí làm đơn lên xã. Cũng đã có đoàn cán bộ đến kiểm tra, đo đạc, xác minh.

Người dân cũng nhiều lần đối chất trực tiếp với doanh nghiệp để tìm hướng giải quyết nhưng phía doanh nghiệp đều lấy lý do để khất lần, khất lượt, chưa xử lý việc sạt lở này.

"Chúng tôi rất lo lắng khi sống dưới khu vực sạt lở như này vì diện tích sạt ngày càng lan rộng và sát với nhà dân rất nguy hiểm", ông Túc cho hay.

Cùng ý kiến với ông Túc, một số hộ dân trong khu vực bị sạt lở này chia sẻ: “Phía công ty cần có phương án xử lý, khắc phục việc sạt lở đất xuống các hộ dân. Đối với những khu vực đã bị sạt lở cần đền bù cây cối, hoa màu cho các gia đình bị thiệt hại”.

Để làm rõ vụ việc trên, PV liên hệ UBND xã Thái Niên. Tại đây, ông Đỗ Ngọc Sơn – Chủ tịch UBND xã cho biết, việc các hộ gia đình phản ánh là đúng sự thật và chính quyền xã đã kiểm tra thực tế tại mỏ.

Ông Sơn cho hay, công ty CPTMTH Khai Phát nhận chuyển nhượng từ công ty TNHH Khai Phát từ tháng 5.2021 với tổng diện tích được cấp phép là 127.400 m2.

Các vết nứt ngày một rộng và nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.
Các vết nứt ngày một rộng và nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Qua kiểm tra, xác định khu vực khai thác quặng, khu vực bờ mỏ khai thác không cắt, phân tầng mà tạo thành một mặt trượt tự do từ trên đỉnh đồi xuống đáy với chiều cao khai thác lớn nhất khoảng 65 m, đất bở rời nên đã gây trượt, sạt đất, ảnh hưởng trực tiếp đến 4 hộ gia đình giáp danh với phần đất của mỏ.

Ngoài ra, nguy cơ sạt lở cũng có thể ảnh hưởng đến các hộ dưới chân dốc nếu như diện tích rộng. Chính quyền cũng đã có ý kiến giữa các hộ gia đình bị thiệt hại cùng với công ty để giải quyết.

Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, sau 2 lần gia hạn giải quyết nhưng công ty này vẫn chưa khắc phục sự cố và đền bù hợp lý cho người dân.

Ông Sơn cho biết: “Trong thời gian giải quyết, yêu cầu công ty CPTMTH Khai Phát tạm dừng khai thác đối với khu vực đang sạt lở và lập phương án khai thác đảm bảo an toàn, trình các ngành chức năng phê duyệt”.

Ngoài ra, UBND xã cũng đã báo cáo UBND huyện Bảo Thắng, xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết vụ việc.

Theo chủ tịch xã Thái Niên, nguyên nhân dẫn đến việc công ty CPTMTH Khai Phát chậm giải quyết dù đã thống nhất phương án khắc phục, đền bù với các hộ dân là do đang trong quá trình chuyển nhượng, sắp hết thời gian đăng ký hoạt động.

Trước đó, năm 2018, UBND tỉnh Lào Cai đã xử phạt Công ty TNHH Khai Phát (có trụ sở tại đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Phố Mới, TP.Lào Cai) 250 triệu đồng vì sự cố vỡ đập chắn bãi thải gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại 3,6ha ruộng, hoa màu của 45 hộ dân sinh sống tại đó.

Ngoài ra, qua kiểm tra của UBND huyện Bảo Thắng trong năm 2018 cũng cho thấy, tại khu vực bờ mỏ khai thác đã thực hiện cắt, phân tầng nhưng chưa đảm bảo an toàn, đất đá sụt trượt từ trên xuống tại một số vị trí mất phân tầng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mất an toàn lao động.

Được biết, Công ty TNHH Khai Phát được cơ quan chức năng cấp phép khai thác và chế biến cao lanh, mica và fensfat tại xã Thái Niên huyện Bảo Thắng, công suất 50 nghìn tấn/năm, thời gian hoạt động từ 2006 đến hết năm 2021.

Đến tháng 5.2021, công ty TNHH Khai Phát chuyển nhượng lại cho công ty CPTMTH Khai Phát (có trụ sở tại phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai).

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Dỡ các khu phong tỏa, cho học sinh đi học trở lại

Văn Đức |

Lào Cai - UBND huyện Bảo Yên vừa có công văn về việc tiếp tục cho học sinh đi học trở lại và dỡ bỏ khu vực phong tỏa tạm thời.

Khắc phục sạt lở khu vực thi công hố móng Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Vương Trần |

Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp phù hợp để xử lý, khắc phục sạt lở, tuyệt đối không để nguy hiểm đến tính mạng người dân trong khu vực; không để xảy ra sạt lở lớn ảnh hưởng đến an toàn của Nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu và tượng đài Bác Hồ.

Chuyện lạ ở Lào Cai: Có đất, có ao nhưng không trồng trọt, chăn nuôi

Văn Đức |

Lào Cai - Các hộ dân sống gần khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng không trồng trọt, chăn nuôi gì vì làm cũng không có thu hoạch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lào Cai: Dỡ các khu phong tỏa, cho học sinh đi học trở lại

Văn Đức |

Lào Cai - UBND huyện Bảo Yên vừa có công văn về việc tiếp tục cho học sinh đi học trở lại và dỡ bỏ khu vực phong tỏa tạm thời.

Khắc phục sạt lở khu vực thi công hố móng Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Vương Trần |

Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp phù hợp để xử lý, khắc phục sạt lở, tuyệt đối không để nguy hiểm đến tính mạng người dân trong khu vực; không để xảy ra sạt lở lớn ảnh hưởng đến an toàn của Nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu và tượng đài Bác Hồ.

Chuyện lạ ở Lào Cai: Có đất, có ao nhưng không trồng trọt, chăn nuôi

Văn Đức |

Lào Cai - Các hộ dân sống gần khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng không trồng trọt, chăn nuôi gì vì làm cũng không có thu hoạch.