Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19”, chị Nguyễn Thị Loan - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển chè Tam Đường đã đề xuất “Giải pháp ứng dụng công nghệ nâng cao năng suất chất lượng trong quá trình đấu trộn, đóng gói các sản phẩm chè”.

Sáng kiến này sử dụng hoàn toàn máy móc, thiết bị và hệ thống tự động trong quá trình đấu trộn, cân, đóng gói và khâu bao chè thành phẩm để thay thế sức lao động phổ thông như trước.
Từ đó giảm chi phí công lao động phổ thông 100 đồng/1kg sản phẩm. Với 700 tấn chè, công ty thực hiện đấu trộn theo sáng kiến đã tiết kiệm được 350 triệu đồng. Không những vậy, công suất làm việc tăng 150% so với trước khi thực hiện sáng kiến.
100% sản phẩm xuất khẩu đảm bảo chất lượng, không có khách hàng khiếu nại. Điều quan trọng là sáng kiến có khả năng nhân rộng và áp dụng tại các cơ sở sản xuất chế biến chè trên địa bàn toàn tỉnh.
Nhiều năm công tác trong ngành thú y, anh Phạm Anh Hùng – Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh mới đây cũng mạnh dạn đưa ra sáng kiến “Hướng dẫn một số biện pháp phát hiện, chăm sóc và xử lý bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò”.
Sáng kiến nhanh chóng được đánh giá cao và đưa vào triển khai rộng rãi trong toàn tỉnh bởi giúp lực lượng thú y cơ sở và người dân kịp thời phát hiện, triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Khi áp dụng sáng kiến đã điều trị khỏi cho 108/114 con gia súc bị bệnh, tiết kiệm được khoảng 728 triệu đồng tiền hỗ trợ 108 con gia súc chết do mắc bệnh. Giảm thiệt hại về kinh tế cho bà con số tiền 1.944 triệu đồng nếu gia súc chết, đồng thời làm giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, ổn định tình hình chăn nuôi trong tỉnh.
Cụ thể hóa chương trình này, từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện. Mục tiêu phấn đấu có tổng số 2.300 sáng kiến trở lên. Trong đó, giai đoạn 1 (từ 1.1.2022 - 5.2022) phấn đấu có 1.200 sáng kiến. Giai đoạn 2 (từ 1.6.2022 - 9.2023), phấn đấu 1.100 sáng kiến.
Bà Nguyễn Thị Thiện – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Để chương trình sớm đi vào cuộc sống, chúng tôi chỉ đạo quyết liệt LĐLĐ các huyện, thành phố, các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh trong quá trình triển khai.
Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; đưa nội dung thực hiện chương trình vào chỉ tiêu đánh giá thi đua năm 2022-2023 của cấp các cấp công đoàn và coi đây là chỉ tiêu quan trọng trong xét thi đua khen thưởng của từng cơ quan, đơn vị.
Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh phát động “Chiến dịch cao điểm 40 ngày” với mục tiêu thi đua hoàn thành chỉ tiêu có 1.200 sáng kiến ở giai đoạn 1”...