Lai Châu: LĐLĐ huyện Tam Đường giúp đỡ đoàn viên bị tai nạn giao thông

Hoàng Cường |

Lai Châu - Nhằm động viên hỗ trợ kịp thời cho các đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện, thời gian qua, LĐLĐ huyện Tam Đường đã triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cô giáo Nguyễn Thị Mị - đoàn viên công đoàn Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thèn Sin, trong quá trình di chuyển từ nhà đến trường bị tai nạn giao thông khá nặng dẫn đến bị rách phổi, tràn dịch màng phổi, gẫy 2 xương sườn, 5 đốt sống lưng bị chấn thương. Cô được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên cô mất đến 50% sức khỏe.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện và Ban giám hiệu Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin trao hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Thị Mị bị tai nạn giao thông.
Lãnh đạo LĐLĐ huyện và Ban giám hiệu Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin trao hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Thị Mị bị tai nạn giao thông.

Được biết gia đình cô Mị thuộc diện khó khăn, chồng mất được vài năm lại có mẹ già bệnh nặng, cô là lao động chính trong gia đình. Trước hoàn cảnh của cô Mị, Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Lai Châu đã hỗ trợ cô 4 triệu đồng nhằm chia sẻ với những khó khăn của gia đình cô. Số tiền tuy không lớn nhưng là nguồn động viên của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên.

Nhận được hỗ trợ, cô Nguyễn Thị Mị xúc động nói: Mặc dù bị tai nạn khá nặng nhưng được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu, công đoàn nhà trường và đặc biệt là được LĐLĐ huyện quan tâm hỗ trợ cô lúc khó khăn. Món quà tuy không lớn nhưng chan chứa tình cảm, tiếp thêm động lực để cô tiếp tục yên tâm điều trị và công tác.

Trường hợp đoàn viên Tô Đỗ Yến Nhi đang công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường có hoàn cảnh khó khăn không kém. Chồng không có công việc làm ổn định, cả gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chị, mặc dù đã cố gắng nỗ lực nhưng gia đình chị vẫn ở trong ngôi nhà đã xuống cấp.

Nay được LĐLĐ huyện Tam Đường xét đề nghị  Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh hỗ trợ 25 triệu đồng, chị đã bàn bạc với chồng vay mượn thêm xây dựng ngôi nhà mới để yên tâm công tác.

Ông Hoàng Văn Trinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và ông Đỗ Quốc Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ huyện trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho công đoàn viên Tô Đỗ Yến Nhi.
Ông Hoàng Văn Trinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và ông Đỗ Quốc Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ huyện trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho công đoàn viên Tô Đỗ Yến Nhi.

Chị Tô Đỗ Yến Nhi phấn khởi nói: “Cuộc sống gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn, chồng không có công việc làm ăn ổn định, quê ở xa, nay được sự hỗ trợ mái ấm công đoàn tôi rất phấn khởi, tôi cảm thấy từ nay gia đình tôi sẽ vơi bớt đi những khó khăn trong cuộc sống".

Nhằm kịp thời chia sẻ, động viên hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, LĐLĐ huyện đã xét hỗ trợ 50 đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên, CCVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; bị tai nạn giao thông.

Đặc biệt trong Tháng Công nhân vừa qua, LĐLĐ huyện đã xét đề nghị Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh hỗ trợ 3 Mái ấm Công đoàn và hỗ trợ cho 6 đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 120 triệu đồng. Những hoạt động này là động lực giúp đoàn viên, người lao động tạm thời vượt qua khó khăn, yên tâm công tác.

Ông Đỗ Quốc Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tam Đường cho biết: Trong những năm qua, nhất là từ đầu năm đến nay để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CCVCLĐ, LĐLĐ huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch. Đồng thời chỉ đạo trực tiếp các công đoàn cơ sở tiến hành nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tình hình đời sống của đoàn viên, CCVCLĐ.




Hoàng Cường
TIN LIÊN QUAN

Trao sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho gia đình đoàn viên mất vì COVID-19

Nguyễn Thiện |

Ngày 9.6.2022, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lai Châu: LĐLĐ huyện Nậm Nhùn đạt 172% sáng kiến được giao

Văn Phú |

Lai Châu - LĐLĐ huyện Nậm Nhùn đã có 112 sáng kiến tham tham gia và vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 (từ ngày 1.9.2021 - 31.5.2022) đạt trên 172% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao.

Lai Châu: CĐCS tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi

Thanh Bình |

Lai Châu - Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 và hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em cho con viên chức, người lao động trong nhà trường.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Trao sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho gia đình đoàn viên mất vì COVID-19

Nguyễn Thiện |

Ngày 9.6.2022, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lai Châu: LĐLĐ huyện Nậm Nhùn đạt 172% sáng kiến được giao

Văn Phú |

Lai Châu - LĐLĐ huyện Nậm Nhùn đã có 112 sáng kiến tham tham gia và vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 (từ ngày 1.9.2021 - 31.5.2022) đạt trên 172% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao.

Lai Châu: CĐCS tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi

Thanh Bình |

Lai Châu - Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 và hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em cho con viên chức, người lao động trong nhà trường.