Ủng hộ khẩn cấp công nhân lao động phía Nam bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Đức Trí |

Chiều 21.9, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức phát động ủng hộ khẩn cấp công nhân lao động các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang thông qua Lời kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19, phát động tới toàn thể cán bộ, công chức cơ quan phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, sãn sàng ủng hộ để giúp công nhân vượt qua khó khăn đại dịch với mức tối thiểu mỗi người 1 ngày lương trở lên.

Hưởng ứng lời kêu gọi, 100% cán bộ, công chức cơ quan nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ. Tại Lễ phát động đã thu được 7.840.000. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự chia sẻ, đồng lòng của cán bộ, công chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh với mong muốn góp phần cùng người lao động phía Nam sớm vượt qua đại dịch COVID-19.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có Công văn 868/LĐLĐ ngày 16.9.2021 về việc kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân lao động khó khăn các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi COVID-19, chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn tỉnh triển khai, tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động về ý nghĩa, mục đích của đợt vận động, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái hưởng tham gia ủng hộ khẩn cấp công nhân lao động các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nỗ lực cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Đức Trí
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận ủng hộ từ bạn đọc

Khắc Tuấn |

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động từ ngày 10.9 – 16.9.2021 tiếp tục nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các cảnh đời và chương trình, hoạt động từ thiện của Quỹ.

Trích khoản tiền được công đoàn hỗ trợ để ủng hộ bác sĩ chống dịch

Minh Phương |

Với những lao động là F0, số tiền được nhận hỗ trợ từ công đoàn, công ty là sự khích lệ động viên tinh thần rất lớn, giúp họ gắn bó hơn với công ty, có thêm động lực để làm việc.

Đại học Đà Nẵng phát động ủng hộ “Máy tính cho em”

THUỲ TRANG |

Đại học Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang hưởng ứng, phát động toàn thể cán bộ viên chức ủng hộ chương trình “Máy tính cho em” hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận ủng hộ từ bạn đọc

Khắc Tuấn |

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động từ ngày 10.9 – 16.9.2021 tiếp tục nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các cảnh đời và chương trình, hoạt động từ thiện của Quỹ.

Trích khoản tiền được công đoàn hỗ trợ để ủng hộ bác sĩ chống dịch

Minh Phương |

Với những lao động là F0, số tiền được nhận hỗ trợ từ công đoàn, công ty là sự khích lệ động viên tinh thần rất lớn, giúp họ gắn bó hơn với công ty, có thêm động lực để làm việc.

Đại học Đà Nẵng phát động ủng hộ “Máy tính cho em”

THUỲ TRANG |

Đại học Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang hưởng ứng, phát động toàn thể cán bộ viên chức ủng hộ chương trình “Máy tính cho em” hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn do đại dịch COVID-19.