LĐLĐ và BHXH tỉnh Đồng Tháp ký kết Quy chế phối hợp

LƯU HÙNG |

Sáng 14.4, Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020 và ký kết Quy chế phối hợp thực hiện, giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016 - 2020, qua 05 năm triển khai, 2 ngành đã kịp thời trao đổi thông tin hoạt động, phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động.

Nổi bật là phối hợp tổ chức 8 lớp tập huấn, 20 hội thi tìm hiểu kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Lao động, Công đoàn, 25 buổi tuyên truyền kết hợp đối thoại, tư vấn pháp luật lao động tại doanh nghiệp, sân chơi với công nhân cho trên 12.000 công nhân nhân tham dự; thường xuyên cập nhật đăng tin bài tuyên truyền về kiến thức pháp luật, quyền lợi và nghãi vụ đối với người sử dụng lao động, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên Trang thông tin điện tử và các trang Zalo, Facebook Công đoàn và bảo hiểm xã hội các cấp.

Phối hợp tổ chức giám sát tình hình doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội ở 6 doanh nghiệp. Kết quả, có 4/6 doanh nghiệp thực hiện đúng lộ trình cam kết; phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra 74 doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách của người lao động. Văn phòng Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh đã tư vấn cho 245 vụ việc cho 824 đoàn viên và người lao động ở các lĩnh vực, riêng lĩnh vực bảo hiểm xã hội đã tư vấn 178 vụ việc, chủ yếu liên quan đến chế độ thai sản, nghỉ hưu, tai nạn lao động, chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, ốm đau, thai sản, trợ cấp thất nghiệp.

Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành phối hợp với BHXH cùng cấp tổ chức tổ chức 245 buổi truyên truyền, đối thoại, tọa đàm, hội thi, giao lưu kiến thức về lao động, việc làm, BHXH, BHYT... cho trên 35.000 người tham dự, phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra trên 192 cuộc với 271 đơn vị.

Qua thanh tra, kiểm tra kịp thời nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng quy định của Luật BHXH, BHYT, BHTN như thực hiện mức lương tham gia cho lao động theo đúng quy định về mức lương tối thiểu vùng, tham gia BHXH cho người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại...

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025.

LƯU HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Hơn 57.000 suất quà cho đoàn viên và người lao động

Lưu Hùng |

Chiều ngày 9.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả công tác công đoàn Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021.

Đồng Tháp: Cấp, đổi thẻ căn cước công dân cho ĐV, CNLĐ tại nơi làm việc

Nguyễn Quốc Khánh |

Hơn 140 đoàn viên, công nhân lao động và người thân của đoàn viên, công nhân lao động tại huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) được tổ chức cấp, đổi thẻ căn cước công dân tại nơi làm việc.

Đồng Tháp: Tích cực hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”

Hùng Lưu |

Sáng ngày 7.4, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện” hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”.

Đồng Tháp: Tập huấn tài chính, kiểm tra cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Thanh Nhàn |

Ngày 2.4, tại Hội trường Chi nhánh Công ty HIDICO, Khu công nghiệp Sa Đéc, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tài chính, công tác kiểm tra cho 56 học viên là ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các khu công nghiệp, chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và phụ trách công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Đồng Tháp: Hơn 57.000 suất quà cho đoàn viên và người lao động

Lưu Hùng |

Chiều ngày 9.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả công tác công đoàn Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021.

Đồng Tháp: Cấp, đổi thẻ căn cước công dân cho ĐV, CNLĐ tại nơi làm việc

Nguyễn Quốc Khánh |

Hơn 140 đoàn viên, công nhân lao động và người thân của đoàn viên, công nhân lao động tại huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) được tổ chức cấp, đổi thẻ căn cước công dân tại nơi làm việc.

Đồng Tháp: Tích cực hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”

Hùng Lưu |

Sáng ngày 7.4, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện” hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”.

Đồng Tháp: Tập huấn tài chính, kiểm tra cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Thanh Nhàn |

Ngày 2.4, tại Hội trường Chi nhánh Công ty HIDICO, Khu công nghiệp Sa Đéc, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tài chính, công tác kiểm tra cho 56 học viên là ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các khu công nghiệp, chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và phụ trách công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở (CĐCS).