Đồng Tháp: Hơn 57.000 suất quà cho đoàn viên và người lao động

Lưu Hùng |

Chiều ngày 9.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả công tác công đoàn Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021.

Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn đã nỗ lực, phấn đấu, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về người lao động, nhất là công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, trọng tâm là Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phòng, chống dịch COVID-19; các phong trào yêu nước trong CNVCLĐ được triển khai và tổ chức thực hiện thường xuyên mang lại hiệu quả; chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết các yêu cầu chính đáng của đoàn viên, người lao động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và sản xuất kinh doanh.

Nổi bật, các cấp công đoàn thực hiện 63 cuộc tư vấn pháp luật cho 72 lượt đoàn viên, người lao động; tham gia cùng ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật tại các doanh nghiệp; phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đạt tỉ lệ 100%; hội nghị người lao động năm 2021 theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ đạt tỷ lệ 30%. Các cấp công đoàn quan tâm chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động, bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Theo đó, thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021 và gói hỗ trợ theo Quyết định 1921/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn, các cấp công đoàn đã hỗ trợ, tặng 57.003 suất quà cho đoàn viên và người lao động với tổng giá trị 20,843 tỉ đồng (trong đó, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 1.206 suất, số tiền 1,267 tỉ đồng; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vận động hỗ trợ 4.912 suất, trị giá 3.274.260.000 đồng; Công đoàn cơ sở tặng 50.885 phần quà, trị giá 16.301.924.000 đồng).

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức bàn giao 14 “Mái ấm công đoàn”, nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho đoàn viên khó khăn về nhà ở và gia đình chính sách. Công đoàn các cấp phối hợp lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp, các ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân trong đoàn viên và người lao động như: Hội thi văn nghệ quần chúng; chương trình bốc thăm trúng thưởng; hội thao; hội thi “Duyên dáng áo dài”; Hội thi làm bánh dân gian... thu hút 21.180 lượt đoàn viên, người lao động tham gia.

LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo các cấp công đoàn nắm tình hình công nhân lao động và tuyên truyền đoàn viên, người lao động chủ động phòng, chống dịch bệnh; trao tặng 10.000 khẩu trang y tế cho các chiến sĩ bộ đội, biên phòng, đội ngũ chiến sĩ làm việc tại các chốt. Các cấp công đoàn phát triển 648 đoàn viên công đoàn, giới thiệu 70 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp 51 đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp mong muốn trong quý II, các cấp công đoàn trong trong tỉnh phải tập trung, quan tâm tuyên truyền, học tập nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền, phổ biến nội dung Bộ luật Lao động (sửa đổi); tuyên truyền bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2021; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Nâng cao chất lượng ký kết thoả ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp và công tác giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể đã ký kết. Quan tâm lãnh đạo tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng an toàn vệ sinh lao động” năm 2021; vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo chỉ tiêu năm 2021.

Lưu Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Cấp, đổi thẻ căn cước công dân cho ĐV, CNLĐ tại nơi làm việc

Nguyễn Quốc Khánh |

Hơn 140 đoàn viên, công nhân lao động và người thân của đoàn viên, công nhân lao động tại huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) được tổ chức cấp, đổi thẻ căn cước công dân tại nơi làm việc.

Đồng Tháp: Tích cực hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”

Hùng Lưu |

Sáng ngày 7.4, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện” hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”.

Đồng Tháp: Tập huấn tài chính, kiểm tra cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Thanh Nhàn |

Ngày 2.4, tại Hội trường Chi nhánh Công ty HIDICO, Khu công nghiệp Sa Đéc, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tài chính, công tác kiểm tra cho 56 học viên là ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các khu công nghiệp, chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và phụ trách công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Đồng Tháp: Cụm thi đua số 2 với nhiều hoạt động hướng đến người lao động

LƯU HÙNG |

Ngày 1.4, Cụm thi đua số 2 gồm các đơn vị Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp và Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông đã tổ chức họp tổng kết hoạt động Cụm thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Đồng Tháp: Cấp, đổi thẻ căn cước công dân cho ĐV, CNLĐ tại nơi làm việc

Nguyễn Quốc Khánh |

Hơn 140 đoàn viên, công nhân lao động và người thân của đoàn viên, công nhân lao động tại huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) được tổ chức cấp, đổi thẻ căn cước công dân tại nơi làm việc.

Đồng Tháp: Tích cực hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”

Hùng Lưu |

Sáng ngày 7.4, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện” hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”.

Đồng Tháp: Tập huấn tài chính, kiểm tra cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Thanh Nhàn |

Ngày 2.4, tại Hội trường Chi nhánh Công ty HIDICO, Khu công nghiệp Sa Đéc, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tài chính, công tác kiểm tra cho 56 học viên là ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các khu công nghiệp, chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và phụ trách công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Đồng Tháp: Cụm thi đua số 2 với nhiều hoạt động hướng đến người lao động

LƯU HÙNG |

Ngày 1.4, Cụm thi đua số 2 gồm các đơn vị Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp và Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông đã tổ chức họp tổng kết hoạt động Cụm thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021.