Đồng Tháp: Tập huấn tài chính, kiểm tra cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Thanh Nhàn |

Ngày 2.4, tại Hội trường Chi nhánh Công ty HIDICO, Khu công nghiệp Sa Đéc, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tài chính, công tác kiểm tra cho 56 học viên là ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các khu công nghiệp, chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và phụ trách công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế - cho biết: Nghiệp vụ tài chính, công tác kiểm tra thời gian qua được Công đoàn các khu công nghiệp quan tâm thực hiện với nhiều chương trình hành động mang lại hiệu quả cao, thiết thực, góp phần ổn định quan hệ lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thông qua đó, hội nghị nhằm giúp các học viên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ kế toán, công tác kiểm tra Công đoàn, đồng thời là diễn đàn để đội ngũ kế toán, kiểm tra Công đoàn giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong quá trình làm công tác tài chính, kiểm tra Công đoàn. Từ đó, hội nghị góp phần nâng cao chất lượng Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong thời gian tới, tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Công đoàn, phổ biến sâu rộng các nội dung đã được tiếp thu trên lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động nâng cao trình độ hiểu biết về công tác tài chính Công đoàn, tham gia tích cực trong các hoạt động Công đoàn.

Ông Nhàn cũng mong muốn các học viên mạnh dạn đặt vấn đề, nêu những vướng mắc, khó khăn thực tế trong công tác tại CĐCS để cùng nhau trao đổi, tìm biện pháp tháo gỡ, sau đó vận dụng kiến thức đã được trang bị áp dụng thực tiễn tại CĐCS mình để thực hiện đạt hiệu quả.

Tại hội nghị, các học viên được LĐLĐ tỉnh hướng dẫn thực hiện những nội dung cơ bản và quy trình lập báo cáo tổng kết, thống kê đối chiếu, tổng hợp số liệu thu, nộp thực hiện những nội dung có liên quan đến công tác tài chính như: Điều 26 đến điều 29 Luật Công đoàn Việt Nam năm 2012; Nghị định số: 191/2013/NĐ-CP ngày 21.11.2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về tài chính Công đoàn có hiệu lực kể từ ngày 10.1.2014 (riêng quy định về mức đóng kinh phí Công đoàn tại Điều 5 của Nghị định được thực hiện từ ngày Luật Công đoàn có hiệu lực thi hành); Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19.12.2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản Công đoàn, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu nộp tài chính Công đoàn; Quyết định số: 1910/QĐ-TLĐ ngày 19.12.2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở; Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14.12.2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn; Nghị quyết số 09c/NQ-BCH ngày 18.10.2016 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại CĐCS để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Những điểm mới của công tác kiểm tra, giám sát trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; hoạt động chủ yếu của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn; hoạt động chủ yếu của công tác tài chính Công đoàn; quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn; quy định nội dung, định mức, chế độ chi của Công đoàn cơ sở…

Thanh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Cụm thi đua số 2 với nhiều hoạt động hướng đến người lao động

LƯU HÙNG |

Ngày 1.4, Cụm thi đua số 2 gồm các đơn vị Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp và Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông đã tổ chức họp tổng kết hoạt động Cụm thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp: Tập trung thực hiện 12 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021

LƯU HÙNG |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải vừa ký Quyết định số 2270/QĐ-TLĐ, ngày 18.3.2021 về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam giao LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp 12 chỉ tiêu thực hiện trong năm 2021.

Đảng ủy LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

Lưu Hùng |

Ngày 19.3, tại Hội trường cơ quan, Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng cho hơn 40 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc cơ quan LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Viên chức, Nhà Văn hóa Lao động, Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Bảo hộ lao động, Quỹ trợ vốn CEP chi nhánh Cao Lãnh.

Đồng Tháp: Mô hình "Tủ sách Công đoàn" phát huy hiệu quả

LƯU HÙNG |

Dù chỉ mới đi vào thực hiện gần 1 năm, nhưng mô hình "Tủ sách Công đoàn" tại Trường Tiểu học Mỹ Long (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã phát huy được hiệu quả, là nơi để cán bộ Công đoàn, đoàn viên sinh hoạt, trao đổi chuyên môn, kiến thức, về cuộc sống, nhất là tạo được không gian để tất cả đoàn viên trao đổi về hoạt động công đoàn.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Đồng Tháp: Cụm thi đua số 2 với nhiều hoạt động hướng đến người lao động

LƯU HÙNG |

Ngày 1.4, Cụm thi đua số 2 gồm các đơn vị Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp và Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông đã tổ chức họp tổng kết hoạt động Cụm thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp: Tập trung thực hiện 12 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021

LƯU HÙNG |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải vừa ký Quyết định số 2270/QĐ-TLĐ, ngày 18.3.2021 về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam giao LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp 12 chỉ tiêu thực hiện trong năm 2021.

Đảng ủy LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

Lưu Hùng |

Ngày 19.3, tại Hội trường cơ quan, Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng cho hơn 40 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc cơ quan LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Viên chức, Nhà Văn hóa Lao động, Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Bảo hộ lao động, Quỹ trợ vốn CEP chi nhánh Cao Lãnh.

Đồng Tháp: Mô hình "Tủ sách Công đoàn" phát huy hiệu quả

LƯU HÙNG |

Dù chỉ mới đi vào thực hiện gần 1 năm, nhưng mô hình "Tủ sách Công đoàn" tại Trường Tiểu học Mỹ Long (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã phát huy được hiệu quả, là nơi để cán bộ Công đoàn, đoàn viên sinh hoạt, trao đổi chuyên môn, kiến thức, về cuộc sống, nhất là tạo được không gian để tất cả đoàn viên trao đổi về hoạt động công đoàn.