Người lao động ở Đắk Lắk tràn đầy hy vọng trong ngày làm việc đầu năm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mồng 6 Tết (ngày 15.2) hàng nghìn người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu đi làm trở lại. Nhiều công nhân đồng bào dân tộc trở lại làm việc sau chuỗi ngày nghỉ đều chung tâm trạng hào hứng, mong một năm khởi sắc trong công việc.

Công ty TNHH KVD Vina đang là một trong những đơn vị có số lượng công nhân lao động lớn nhất tại Cụm công nghiệp Tân An nói riêng và toàn tỉnh Đắk Lắk nói chung với số lượng lên tới khoảng 1.400 người.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị chi thưởng cho người lao động mỗi người 1 tháng lương thực nhận, tương đương khoảng 5 triệu đồng. Nhờ vậy, đa phần người lao động đang làm việc tại Công ty đều có một cái Tết sung túc đủ đầy, bất chấp tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp sa thải, cắt giảm nhân sự trước khi nghỉ lễ.

Dù mới đầu năm, nhưng người lao động vẫn làm việc rất trách nhiệm. Ảnh: Bảo Trung
Dù mới đầu năm, nhưng người lao động vẫn làm việc rất trách nhiệm. Ảnh: Bảo Trung

Đi xe máy gần 20km để có mặt tại Công ty vào sáng mồng 6 Tết (ngày 15.2), chị H'Nhôn Niê Kđăm (huyện Cư M'Gar) vui vẻ nói: "Công ty thưởng tiền tiêu Tết đã dùng hết rồi nên giờ phải đi làm lại thôi. Dù nhà ở xa nhưng sáng đi chiều về cũng không đáng ngại vì doanh nghiệp trả lương cao, tương xứng với sức lao động bỏ ra. Giờ ở địa bàn tỉnh khó kiếm được đơn vị nào trả lương thưởng cao như thế này nên tôi cũng cố gắng mà làm. Ngày hôm nay cũng là ngày tốt để bắt đầu làm việc trở lại, hy vọng năm nay thu nhập sẽ tăng hơn năm 2023".

Được biết, Công ty TNHH KVD Vina có khoảng 70% công nhân lao động là đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mức lương giao động từ 5 đến 15 triệu đồng mỗi người/tháng. Nếu người lao động tăng ca, làm thêm sản phẩm, mức lương thực nhận có người lên đến khoảng 25 đến 30 triệu đồng. Đây là mức rất cao so với mặt bằng chung thu nhập của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đa phần công nhân lao động ở đơn vị nói trên đều là người đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Bảo Trung
Đa phần công nhân lao động ở đơn vị nói trên đều là người đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Bảo Trung

Theo chị H'Woâng Byă (xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột) từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động đã tạo ra hơn 1.000 vị trí việc làm cho người đồng bào dân tộc trên địa bàn. Trong đó, có trường hợp của chị H'Woâng. Với mức lương vào khoảng 10 triệu đồng/tháng, hai vợ chồng có tổng thu nhập trên 20 triệu đồng, dư sức nuôi con và mơ đến cảnh có đất đai, nhà cửa của riêng mình.

Anh Bùi Văn Mẫn - đại diện Công ty TNHH KVD Vina - chia sẻ: "Sau Tết Nguyên đán, đơn vị dự kiến tuyển dụng hơn 2.500 người lao động để đáp ứng nhu cầu đơn hàng đang ngày càng tăng cao. Người lao động bên cạnh mức lương cơ bản theo thỏa thuận còn sẽ được nhận thêm nhiều khoản tiền khác nếu hiệu suất làm việc tăng cao. Bên cạnh đó, Công ty đang có BCH Công đoàn cơ sở lâm thời và sẽ hoàn tất thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở chính thức vào quý III.2024 để làm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Khoảng 450.000 người lao động vào nhà máy làm việc trở lại

Đình Trọng |

Nhờ sự hỗ trợ của công đoàn, người lao động đón Tết vui tươi, đầm ấm và bắt đầu trở lại nhà máy để tiếp tục sản xuất.

Những nguyên nhân khiến người lao động nhảy việc sau Tết

Mạnh Cường - Minh Hương |

Đến hẹn lại lên, nhảy việc sau Tết lại là chủ đề được nhiều lao động bàn tán, quan tâm. Vậy nguyên nhân do đâu người lao động chuyển đổi công việc sau Tết Nguyên đán và họ cần lưu ý những gì để đảm bảo quyền lợi khi nghỉ việc?

Người lao động bắt đầu rời quê sớm để chủ động trong công việc

QUANG ĐẠI |

Nhiều lao động Nghệ An đã ra bến xe, bến tàu đi vào Nam, ra Bắc để làm việc sau thời kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bên gia đình.

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Cảnh sát điều tra vào cuộc vụ tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt

KHÁNH AN |

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang trong quá trình tố tụng xử lý vụ việc tài xế Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt.

Công an xác minh thông tin hành khách phản ánh bị nhà xe Trung Lan nhồi nhét

QUANG ĐẠI |

Công an Nghệ An đang xác minh thông tin nhà xe Trung Lan (huyện Thanh Chương) bị phản ánh bắt khách hàng chờ quá lâu, nhồi nhét khách sai quy định.

Giao công an điều tra vụ 4 người tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc

Bảo Nguyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và xử lý nghiêm theo quy định.

Người dân đợi cả tiếng, chen chân vào Đền Hai Bà Trưng trẩy hội dịp đầu năm

Phương Thảo |

Như thường lệ, lễ hội Đền Hai Bà Trưng xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức từ ngày mùng 6 đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng, thu hút đông đảo người dân tới trẩy hội, cầu một năm nhiều sức khoẻ, bình an.

Khoảng 450.000 người lao động vào nhà máy làm việc trở lại

Đình Trọng |

Nhờ sự hỗ trợ của công đoàn, người lao động đón Tết vui tươi, đầm ấm và bắt đầu trở lại nhà máy để tiếp tục sản xuất.

Những nguyên nhân khiến người lao động nhảy việc sau Tết

Mạnh Cường - Minh Hương |

Đến hẹn lại lên, nhảy việc sau Tết lại là chủ đề được nhiều lao động bàn tán, quan tâm. Vậy nguyên nhân do đâu người lao động chuyển đổi công việc sau Tết Nguyên đán và họ cần lưu ý những gì để đảm bảo quyền lợi khi nghỉ việc?

Người lao động bắt đầu rời quê sớm để chủ động trong công việc

QUANG ĐẠI |

Nhiều lao động Nghệ An đã ra bến xe, bến tàu đi vào Nam, ra Bắc để làm việc sau thời kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bên gia đình.