Người lao động bắt đầu rời quê sớm để chủ động trong công việc

QUANG ĐẠI |

Nhiều lao động Nghệ An đã ra bến xe, bến tàu đi vào Nam, ra Bắc để làm việc sau thời kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bên gia đình.

Ngày 14.2 (mùng 5 Tết Nguyên đán), theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, lượng khách tại bến xe Bắc Vinh, ga Vinh đã tăng lên khá đông, trong đó có nhiều công nhân lao động.

Có mặt tại bến xe Bắc Vinh vào trưa 14.2, anh Nguyễn Cảnh Đức (quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết, anh làm công nhân giày da tại TPHCM đã 5 năm nay, về nghỉ Tết từ chiều 29 Tết.

“Theo lịch, ngày 19.2 (10 Tết), Công ty mới đi làm trở lại. Tuy nhiên tôi vào sớm hơn để đi chơi anh em bạn bè và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày đi làm trở lại” - anh Đức cho biết.

Được biết, anh Đức đã đặt mua vé khứ hồi từ trước Tết nên giá vé không tăng nhiều so với thời điểm bình thường.

Hành khách đợi lên xe vào Nam tại bến xe Bắc Vinh. Ảnh: Quang Đại
Hành khách đợi lên xe vào Nam tại bến xe Bắc Vinh. Ảnh: Quang Đại

“Nhu cầu khách đi lại dịp Tết rất lớn nên trước khi nghỉ Tết 1 tháng, tôi đã tìm hiểu và liên hệ nhà xe để đặt vé khứ hồi. Mình phải chủ động chứ đến ngày mới mua vé thì không kịp và tìm xe rất vất vả” - anh Đức cho hay.

Cùng ngày, lượng hành khách về ga Vinh để đi Hà Nội hoặc vào miền Nam đã đông lên. Chị Nguyễn Thị Hiền (trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) là công nhân may ở Bình Dương cho biết chị mua vé tàu khứ hồi từ trước Tết trên mạng, thanh toán chuyển khoản rất tiện lợi, lại chủ động về mặt thời gian.

“Tôi lựa chọn tàu hỏa vì cảm giác an toàn, tin cậy, không gian thoải mái, dù thời gian di chuyển dài hơn so với máy bay. Đặc biệt là cả gia đình đi có con nhỏ thì rất thoải mái” - chị Hiền cho hay.

Bên cạnh đó, dọc các tuyến đường quốc lộ có rất nhiều hành khách là người lao động chờ xe bên đường. Hầu hết họ đã liên hệ mua vé, đặt chỗ trước với các nhà xe để chủ động trong việc di chuyển.

Theo thông tin từ lãnh đạo Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An, dịp Tết Nguyên đán năm nay, giá vé của một số nhà xe có tăng từ 30-50%. Hiện nay đa số khách đều chủ động liên hệ với các nhà xe để đặt vé trực tuyến hoặc đặt vé qua điện thoại nên các nhà xe chủ động trong việc bố trí phương tiện để phục vụ khách.

Một số hành khách bắt xe dọc đường để vào miền Nam. Ảnh: Quang Đại
Một số hành khách bắt xe dọc đường để vào miền Nam. Ảnh: Quang Đại

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã mở bán vé hơn 14 tàu khách chạy tăng cường trên các tuyến địa phương khu vực phía Bắc dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo đó, tuyến Hà Nội - Vinh, xuất phát tại ga Hà Nội, tàu NA3, NA11 chạy các ngày 6-8.2.2024; tàu NA7, NA9 chạy các ngày 7.2.2024.

Xuất phát tại ga Vinh, tàu NA4 chạy các ngày 13-15.2.2024; tàu NA8 chạy các ngày 11-13.2.2024; tàu NA10, NA14 chạy ngày 13.2.2024; tàu NA12 chạy ngày 13, 14.2.2024; tàu SE34 chạy ngày 13, 15.2.2024.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán 2024, Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt tăng thêm 3.500 phương án chỗ bổ sung vào các đôi tàu SE1.SE2, SE5.SE6, SE9.SE10, TN3.TN4 chạy tuyến Thống Nhất.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Trên 5.600 công nhân lao động đường sắt làm việc xuyên Tết

Minh Hạnh |

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng Công ty Đường sắt tăng cường ¼ lực lượng nhân viên ứng trực đêm giao thừa tại các hệ chạy tàu, phục vụ trên tàu, tuần gác...

Niềm vui của người lao động xuyên Tết - tan ca về nhà ôm con nhỏ

THÙY TRANG |

Nhiều người lao động tại TP Đà Nẵng vẫn phải làm việc xuyên Tết - đó là những người lao động ở cảng, đón những chuyến hàng không nghỉ; là những lao động ngành du lịch, đón khách đến thành phố. Với họ, Tết là lúc phải làm việc nên niềm vui chỉ đơn giản là được về nhà với con cái, gia đình, nghỉ ngơi để lại chuẩn bị những ca trực Tết tiếp theo.

Tết của những lao động không về quê ăn Tết tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Do đặc thù công việc, nhiều công nhân, người lao động không thể trở về sum họp cùng gia đình trong những ngày Tết. Tuy vậy, mỗi người vẫn có một cái Tết cho riêng mình với sự quan tâm, đồng hành của tổ chức công đoàn các cấp.

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Dân mạng phẫn nộ clip tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt

KHÁNH AN |

Mạng xã hội hiện đang chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt. Vụ việc xảy ra trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Xe ôm công nghệ chạy không kịp thở, xe ôm truyền thống ế khách sau Tết

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Ngày đầu người dân Hà Nội bắt đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại tăng cao, tài xế xe ôm công nghệ "chạy sô" liên tục. Trong khi đó, những người làm nghề xe ôm truyền thống vẫn ế khách.

Xe bồn bốc cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Thành Nhân |

Chiếc xe bồn đang di chuyển trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương thì bất ngờ bốc cháy.

Mỹ có tin tình báo về năng lực hạt nhân mới mạnh mẽ của Nga

Thanh Hà |

Mỹ thông báo cho Quốc hội nước này và các đồng minh châu Âu về những tiến bộ của Nga trong vũ khí hạt nhân mới đặt trên không gian.

Trên 5.600 công nhân lao động đường sắt làm việc xuyên Tết

Minh Hạnh |

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng Công ty Đường sắt tăng cường ¼ lực lượng nhân viên ứng trực đêm giao thừa tại các hệ chạy tàu, phục vụ trên tàu, tuần gác...

Niềm vui của người lao động xuyên Tết - tan ca về nhà ôm con nhỏ

THÙY TRANG |

Nhiều người lao động tại TP Đà Nẵng vẫn phải làm việc xuyên Tết - đó là những người lao động ở cảng, đón những chuyến hàng không nghỉ; là những lao động ngành du lịch, đón khách đến thành phố. Với họ, Tết là lúc phải làm việc nên niềm vui chỉ đơn giản là được về nhà với con cái, gia đình, nghỉ ngơi để lại chuẩn bị những ca trực Tết tiếp theo.

Tết của những lao động không về quê ăn Tết tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Do đặc thù công việc, nhiều công nhân, người lao động không thể trở về sum họp cùng gia đình trong những ngày Tết. Tuy vậy, mỗi người vẫn có một cái Tết cho riêng mình với sự quan tâm, đồng hành của tổ chức công đoàn các cấp.