Lạng Sơn khánh thành 22 đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới

Cẩm Hà |

Ngay trước thềm Kỷ niệm 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17.2.1979 - 17.2.2024), tỉnh Lạng Sơn vừa khánh thành 22 đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới tại huyện Tràng Định.

Theo cổng thông tin điện tử huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) ngày 15.2, tại xã biên giới Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Pò Mã phối hợp với UBND huyện Tràng Định tổ chức cắt băng khánh thành 22 công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc.

Các tuyến đường được khởi công xây dựng với tổng kính phí từ dự án của UBND tỉnh Lạng Sơn là trên 3,1 tỉ đồng; trong đó huyện Tràng Định huy động hơn 2.600 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện, trị giá ngày công lao động trên 1 tỉ đồng.

Việc thi công 22 tuyến đường nhánh lên cột mốc, có nhiều tuyến đường vách đá cheo leo, đường đi hiểm trở, rất khó khăn, vất vả cho việc vận chuyển vật liệu xây dựng và thi công.

Các công trình được triển khai với phương châm cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Tràng Định cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã đồng sức, đồng lòng, vượt nắng, thắng mưa quyết tâm hoàn thành các đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới.

Nhờ đó, sau một năm triển khai thi công, đến nay 22 công trình đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới do Đồn Biên phòng Pò Mã quản lý, bảo vệ chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Các công trình được hoàn thành thời gian qua thẫm đẫm tình cảm “Quân dân một ý chí” thể hiện sâu sắc, cụ thể hóa chủ trương, quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Đồng thời khẳng định quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách.

Các tuyến đường đưa vào sử dụng sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Pò Mã quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 21km, có 50 cột mốc (38 cột mốc chính và 12 cột mốc phụ), từ mốc 962 đến mốc 999 gồm 22 tuyến đường nhánh lên cột mốc, với chiều dài gần 10km.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn yêu cầu địa phương chưa thực hiện tốt giải phóng mặt bằng rút kinh nghiệm

Cẩm Hà |

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các huyện chưa thực hiện tốt cần rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tốt hơn trong năm 2024.

Tỉnh Lạng Sơn điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

HỮU CHÁNH |

Ngày 6.2, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức các Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Cẩm Hà |

Ngày 6.2, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Linh Nhi |

Chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot góp phần quan trọng giữ vững hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Giá vàng hôm nay 16.2: Ồ ạt tăng, nguy cơ thua lỗ khi mua vào

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 16.2 điều chỉnh tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Chênh lệch mua - bán vàng cao khiến nhà đầu tư trong nước đối diện nguy cơ thua lỗ.

Phát triển du lịch lễ hội chùa Hương bền vững, thân thiện

Huyền Chi - Hoàng Huê |

Lễ hội chùa Hương 2024 khai hội vào ngày 15.2.2024 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng), trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Lễ hội được tổ chức gắn với tôn vinh, quảng bá giá trị Di tích quốc gia đặc biệt, Di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn.

Tuyển thủ karate Nguyễn Thị Phương lần đầu chia sẻ về mối tình 11 năm

NHÓM PV |

Năm 2024 đã đến với nhiều hi vọng dành cho thể thao Việt Nam. Chương trình Góc nhìn thể thao đầu tiên của năm 2024, số 150 có mời tới trường quay nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Phương của tuyển karate Việt Nam để cùng chia sẻ về những dự định và mục tiêu của cô trong năm mới.

Lạng Sơn yêu cầu địa phương chưa thực hiện tốt giải phóng mặt bằng rút kinh nghiệm

Cẩm Hà |

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các huyện chưa thực hiện tốt cần rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tốt hơn trong năm 2024.

Tỉnh Lạng Sơn điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

HỮU CHÁNH |

Ngày 6.2, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức các Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Cẩm Hà |

Ngày 6.2, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Linh Nhi |

Chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot góp phần quan trọng giữ vững hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.